REAL THÀNH CÔNG NHỜ NHỮNG QUÂN BÀI DỰ BỊ

Real Madrid: Muốn đại thắng, phải biết... thì thầm

MINH KIỆT
06:30 ngày 16-03-2017
Zinedine Zidane, HLV đang của đội bóng dẫn đầu BXH La Liga có thể chưa phải là một chiến lược gia lỗi lạc. Nhưng ông đang làm được một việc mà ít đồng nghiệp nào làm được: Giữ cho tất cả cầu thủ cảm thấy hạnh phúc.
Real Madrid: Muốn đại thắng, phải biết... thì thầm

Sức mạnh từ ghế dự bị

ESPN nhận định: HLV nào xoay vòng cầu thủ tốt hơn, biết phát huy nguồn lực từ ghế dự bị nhiều hơn sẽ có nhiều cơ hội hơn để vô địch. Trước PSG, lời thì thầm của Luis Enrique với Sergi Roberto đã phát huy tác dụng. Nhưng với Andre Gomes, có vẻ ông thì thầm chưa được... tốt lắm.

Ở Sevilla, cách Jorge Sampaoli dùng Vicente Iborra làm cho người ta có cảm tưởng ông thỉnh thoảng nhìn trước được tương lai. Nhưng NHM vẫn chưa hiểu vì sao ông không dùng Ganso nhiều hơn, và liệu điều đó khiến ước mơ vô địch của Sevilla bị tổn hại. Với Zidane, Real đang có một “chuyên gia thì thầm”, nhưng Danilo đang tự hỏi mình phải làm gì để được đá chính nhiều hơn. Mùa giải bước về cuối, các cầu thủ ai cũng mỏi mệt. Giữ cho những cầu thủ không thường xuyên đá chính hạnh phúc có ý nghĩa quyết định đến phần còn lại của mùa giải. Khi trận đấu lâm vào thế khó, HLV cũng cần biết thay người thật chuẩn. Tung ai vào sân là một chuyện, nói gì với họ trước đó lại là chuyện khác. Trước Deportivo, Luis Enrique đã tung cả Ivan Rakitic và Andres Iniesta vào sân trong hiệp 2, nhưng kết quả không như mong đợi.

Hãy cùng quay lại với Barca và Enrique trước chung kết Champions League 2015. Khi ấy, Enrique nói có một điều mà ông không giải thích được: đó là các cầu thủ đứng từ thứ 12 đến 18 trong thứ tự ưu tiên đá chính luôn tập luyện cực kỳ hăng say và khi vào sân thì đá như những con hổ để gây ấn tượng với ông. Và nhờ nỗ lực này, họ khiến 11 cầu thủ đá chính, tạm gọi là “Gala 11”, luôn hết sức cảnh giác vì sợ mất vị trí.


Xoay vòng như Zidane

Hai trong số những cầu thủ trong nhóm dự bị mà Enrique nói đến là Xavi và Marc-Andre ter Stegen. Thời gian ấy, Ter Stegen chơi rất tốt ở Champions League, và khiến cho Claudio Bravo cực kỳ tập trung ở La Liga (điều này không còn khi Bravo sang Man City và nghiễm nhiên trở thành số một). Trong khi đó Xavi thi đấu ít hơn hẳn trong mùa giải cuối cùng ở Barcelona, nhưng kinh nghiệm của anh là vốn quý cho các đồng đội.

Trở lại với Enrique của 2017, ông không có được nguồn lực từ băng ghế dự bị. Nhưng Andre Gomes, Paco Alcacer, Denis Suarez, Arda Turan không có đủ sức nặng để buộc “gala 11” phải dốc toàn lực để giữ vị trí. Và thế là khi cần xoay vòng, như trận thua Deportivo mới đây, Barca thất bại.

Ở Real, xoay vòng là đặc sản của Zidane. Lấy Lucas Vazquez làm ví dụ. Trong những lần ít ỏi được trọng dụng, anh đã trực tiếp tham gia vào 7 bàn thắng. Điều tương tự có thể nói về James Rodriguez, Marco Asensio và cả Isco. Tất cả đều không thuộc “gala 11”, nhưng họ không phàn nàn. Hoặc nếu có phàn nàn, như trường hợp của James, thì lập tức xin lỗi. Zidane biết “thì thầm”, nhưng ông cũng biết sử dụng kỷ luật. Còn gì khủng khiếp với một cầu thủ hơn là không được ra sân, ngôi sao lớn chừng nào thì càng sợ nhiều chừng ấy. Zidane từng là cầu thủ, ông rất hiểu cầu thủ.

Điều đó khiến cho Zidane, dù có thể kém tài hơn Enrique lẫn Sampaoli lại đang có một lợi thế lớn hơn trong cuộc đua vô địch. Đôi khi chỉ cần cầu thủ chịu đá hết mình là đã có lợi thế. Và để cầu thủ chịu hết mình, bạn cần thì thầm đúng cách.

Dùng thủ quân làm siêu dự bị
Tại Sevilla, Sampaoli có một cách dụng binh rất đặc biệt. Thủ quân Vicente Iborra chỉ đá chính có 8 trận tại La Liga mùa này, và 14 lần vào sân thay người. Nhưng anh đã có 7 bàn, thành tích tốt nhất sự nghiệp. Có lẽ ít ai dùng đội trưởng làm “siêu dự bị” như HLV của Sevilla.

6 - Trong mùa giải 2001/02, Valencia từng vô địch với đội phó Ruben Baraja chuyên ngồi dự bị. Nhưng Baraja đã ghi 6 bàn trong 8 vòng đấu cuối cùng.

HLV Claudio Ranieri. “Chỉ cần 11 cầu thủ cùng đá, một đội bóng rất khó bị đánh bại. Nhưng trong bóng đá hiện đại, có được 7 người chịu đá đã là mừng”,
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Real đi trên con đường thành công 10 năm trước Real đi trên con đường thành công 10 năm trước

    Giành lại được 16 điểm sau khi bị dẫn trước ở mùa giải này, Real Madrid đang đi trên con đường thành công của chính họ dưới thời Fabio Capello ở mùa giải 2006/07.

  • Messi không ưa "thánh nhọ" Andre Gomes là đúng! Messi không ưa "thánh nhọ" Andre Gomes là đúng!

    Mùa giải 2016/17 chỉ còn 2 tháng nữa là kết thúc nhưng cho tới lúc này, tiền vệ Andre Gomes chưa có bất kỳ đóng góp cụ thể nào cho Barcelona. Điều đó lý giải vì sao Lionel Messi từng yêu cầu HLV Luis Enrique cho cầu thủ người Bồ Đào Nha ngồi dự bị. Rõ ràng Messi làm thế là có nguyên nhân chứ không phải vì Gomes là đồng hương với Cristiano Ronaldo.

  • Real ở đâu trên BXH nếu Ramos không ghi bàn? Real ở đâu trên BXH nếu Ramos không ghi bàn?

    Từ đầu mùa giải, đội trưởng Sergio Ramos đã nhiều lần cứu thua cho Real Madrid, giúp đội bóng có được ngôi đầu bảng. Vậy, nếu không có Ramos lập công, Los Blancos lúc này nằm ở vị trí nào?

  • Real Madrid: Thành bại mong manh Real Madrid: Thành bại mong manh

    Một lần nữa, vận may lại đứng về phía Real Madrid, như nó đã nhiều lần song hành cùng họ trong mùa bóng này. Zinedine Zidane đã có thể thở phào, sau một tuần lễ mà có vẻ ông đã mất bình tĩnh.

  • Ronaldo là vua đánh đầu tại La Liga Ronaldo là vua đánh đầu tại La Liga

    Nhờ pha lập công ở trận Real Madrid đánh bại Real Betis 2-1 vào đêm qua, tiền đạo Cristiano Ronaldo đã đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng bằng đầu nhất La Liga.

  • Messi sắp gia hạn với Barca, nhận lương cao nhất lịch sử bóng đá Messi sắp gia hạn với Barca, nhận lương cao nhất lịch sử bóng đá

    Nếu không có bất ngờ xảy ra, BLĐ Barca sẽ ký gia hạn hợp đồng với Lionel Messi trong thời gian tới, đồng thời biến anh thành cầu thủ nhận lương cao nhất lịch sử bóng đá thế giới.

  • Real phá kỷ lục chuỗi ghi bàn tồn tại hơn 50 năm Real phá kỷ lục chuỗi ghi bàn tồn tại hơn 50 năm

    Chiến thắng 2-1 trước Betis đêm qua giúp Real trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở 48 trận liên tiếp trên các mặt trận.

  • Sevilla tung cờ trắng trong cuộc đua vô địch? Sevilla tung cờ trắng trong cuộc đua vô địch?

    Từ một đội bóng đang đứng ở vị thế tranh chấp chức vô địch La Liga mùa này với Real Madrid và Barcelona, Sevilla bỗng nhiên chựng lại một cách khá bất ngờ sau khi để cho 2 đội bóng yếu hơn là Alaves và Leganes cầm hòa ở 2 vòng gần nhất.

  • Muốn có Dybala, Real phải nhả Isco và Kovacic Muốn có Dybala, Real phải nhả Isco và Kovacic

    Real Madrid có thể có được tiền đạo tài năng Paulo Dybala nếu họ thực sự quyết tâm. Nhưng cái giá phải trả sẽ không hề rẻ.

  • Zidane: “Chúng tôi bị phân biệt đối xử vì là Real Madrid” Zidane: “Chúng tôi bị phân biệt đối xử vì là Real Madrid”

    Bất chấp những cú vấp gần đây trước Valencia và Las Palmas, mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của Real Madrid. Họ vẫn còn nguyên cơ hội ở 2 đấu trường La Liga và Champions League, nhưng HLV Zinedine Zidane vẫn lo âu về thái độ ghẻ lạnh dành cho đội nhà ở giải VĐQG.

  • Real thoát thẻ đỏ và penalty ở trận gặp Betis Real thoát thẻ đỏ và penalty ở trận gặp Betis

    Nếu trọng tài chính nặng tay hơn khi rút thẻ đỏ đối với pha phạm lỗi của thủ môn Keylor Navas ở đầu hiệp 1, có lẽ Real Madrid khó lòng ngược dòng đánh bại Betis.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x