Real tiêu tốn hơn 200 triệu euro vì hội chứng Makelele
Sau Makelele, Real luôn chật vật tìm kiếm tiền vệ phòng ngự. Cụ thể, đội bóng này đã tiêu tốn tới hơn 200 triệu euro cho vị trí này.
Bán Claude Makelele cho Chelsea là một trong những quyết định sai lầm nhất của Florentino Perez. Thương vụ này đem về cho Real Madrid chưa đến 20 triệu euro nhưng đánh dấu sự sụp đổ của đế chế Galacticos 1.0. Real những năm sau khi Makelele ra đi thừa thãi ngôi sao nhưng mất cân bằng, thiếu hẳn một máy quét đẳng cấp.
Không những thế, để điều trị “hội chứng Makelele”, Real đã chiêu mộ 15 tiền vệ, tiêu tốn tới hơn 200 triệu euro. Cụ thể, Illarramendi (38,9), Lucas Silva (15), Casemiro (7,5), Nuri Sahin (15), Sami Khedira (10), Xabi Alonso (30) De la Red (4,5), Lass Diarra (20), Mahamadou Diarra (26), Emerson (16), Fernando Gago (20), Javi Garcia (4,5), Pablo Garcia (5,5) và Thomas Gravesen (3,5).
Tuy nhiên, thành công thì ít, thất bại thì nhiều, dù không ít thương vụ đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã chi ra hàng chục triệu euro. Vào thời điểm hiện tại, dù Casemiro đã có những màn trình diễn khá ấn tượng song Real vẫn tiếp tục công cuộc tìm Makelele mới.
Cụ thể, Real đang tiếp cận hai tiền vệ trung tâm nổi bật bậc nhất tại châu Âu mùa giải 2015/16. Thứ nhất là Paul Pogba của Juventus, thứ hai là Kante của Leicester. Theo ông Mino Raiola, đại diện của Pogba, đôi bên đang đàm phán hợp đồng. Mức phí chuyển nhượng của tài năng trẻ người Pháp này có thể dao động từ 120 đến 140 triệu euro.
Lucas Silva: Real tiêu tốn 15 triệu euro để chiêu mộ tiền vệ người Brazil vào tháng 1/2015. Tuy nhiên, Lucas Silva chưa bao giờ hòa nhập được với đội bóng áo trắng, anh chỉ ra sân vỏn vẹn 9 lần dưới thời Carlo Ancelotti rồi bị tống khứ.
Casemiro: Real chiêu mộ lại tiền vệ người Brazil từ Porto với mức phí chuyển nhượng 7,5 triệu euro. Trước đó Casemiro từng gia nhập Real từ Sao Paulo và khoác áo đội trẻ. Mùa giải vừa qua, Casemiro thi đấu rất ấn tượng và tạo nên sức sống mới cho tuyến giữa đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.
Illarramendi: Anh gia nhập Real để thay thế Xabi Alonso vào năm 2013 với mức giá 38,9 triệu euro. Tuy nhiên, đây là một thương vụ thất bại hoàn toàn.
Nuri Sahin: Real mất 12 triệu euro để chiêu mộ Sahin. Tuy nhiên, ở mùa giải đầu tiên và duy nhất khoác áo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ này chỉ ra sân vỏn vẹn 4 trận. Một bản hợp đồng gây thất vọng hoàn toàn.
Sami Khedira: Không bùng nổ nhưng phần nào đó, tiền vệ người Đức này cũng để lại nhiều dấu ấn trong lối chơi của Real. So với số tiền 10 triệu euro đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã chi ra sau World Cup 2010, đây là một thương vụ chấp nhận được.
Mikael Essien: Trong buổi lễ ra mắt, Essien đã chia sẻ: “Tôi gia nhập Real vì cha tôi, Mourinho”. Nhưng khác với thời gian khoác áo Chelsea, vì ảnh hưởng của chấn thương đầu gối, tiền vệ người Ghana không thể hiện được sức mạnh kinh người trong màu áo trắng.
Xabi Alonso: Anh là tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất của Real sau thời Makelele. Alonso gia nhập Real với giá 30 triệu euro vào mùa Hè 2009 và thi đấu tổng cộng 236 trận cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.
Ruben de la Red: De la Red trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Real rồi gia nhập Getafe và thi đấu rất tốt. Sau đó, Real chiêu mộ lại tiền vệ này với giá 4,5 triệu euro. Tuy nhiên, vì mắc bệnh tim và một lần ngất xỉu ngay trên sân, De la Red đã sớm nói lời chia tay bóng đá đỉnh cao.
Lass Diarra: Real chiêu mộ tiền vệ người Pháp này vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2008 với giá 20 triệu euro. Diarra không quá thành công nhưng cũng có 87 lần ra sân trong màu áo trắng.
Mahamadou Diarra: Tiền vệ người Mali gia nhập Real với giá 26 triệu euro vào năm 2006, dưới thời Fabio Capello, là mẫu cầu thủ mạnh mẽ nhưng kỹ thuật kém. Tuy nhiên, đây là thương vụ thất bại thảm hại của Real.
Fernando Gago: Được ví như Redondo mới của bóng đá thế giới và khiến Real phải chi ra 20 triệu euro để chiêu mộ. Dù vậy, lối chơi có phần lề mề của Gago đã không thể thích nghi với bóng đá châu Âu.
Emerson: Là một trong những tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất thế giới trong thời gian khoác áo AS Roma hay Juventus. Tuy vậy, sự nghiệp của Emerson bắt đầu đi xuống kể từ lúc gia nhập Real với giá 16 triệu euro vào mùa Hè 2006.
Javi Garcia: Sau những màn trình diễn chói sáng tại Osasuna, Garcia trở lại Real với giá 4,5 triệu euro. Nhưng chỉ 1 năm sau, anh bị đẩy sang Benfica với giá 7 triệu euro.
Thomas Gravesen: Một trong những thương vụ cứu vãn đế chế Galacticos 1.0 của Florentino Perez nhưng bất thành.
Pablo Garcia: Real chi ra 5,5 triệu euro để đưa tiền vệ người Uruguay về Bernabeu từ Osasuna. Nhưng Pablo Garcia không thể thích hợp được với Real.
Nguồn Bongdaplus
- 08:25 Man City đón hàng loạt bệnh binh: Cơ hội chiến thắng của Arsenal cao hơn bao giờ hết
- 03:42 Điểm tin 28/3: Neymar sắp trở lại Barca, Messi tiết lộ kế hoạch giải nghệ
- 08:14 Cận cảnh Quang Hải bên chiếc Rolls Royce 15 tỷ đi đón dâu
- 08:52 CĐV hô vang tên Người đặc biệt: Liệu Mourinho có giúp Chelsea trở lại đỉnh cao?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn