Champions League 2016/17 - lượt cuối bảng F

Tính dân chủ ở Bernabeu

Trần Minh Trần Minh
14:47 ngày 07-12-2016
Trang ESPN gọi Zinedine Zidane là “HLV thực dụng”, ở đây cần phải hiểu theo nghĩa tích cực. Còn tôi thì muốn gọi ông là “HLV dân chủ”, một đặc tính gần như không có trong lịch sử đặc thù của Real Madrid.
Tính dân chủ ở Bernabeu

Chủ tịch Florentino Perez nói việc bổ nhiệm Zidane là một quyết định dễ dàng bởi quyền uy của huyền thoại người Pháp lên các cầu thủ. Khi Zidane nói, ông tỏa ra một cái uy rất tự nhiên. Với nhiều ngôi sao của Real, để làm họ phục không phải chuyện đơn giản. 

Jose Mourinho và Rafa Benitez đều là những chiến lược gia hàng đầu, nhưng không phải họ nói gì cũng được các cầu thủ tán đồng. Khi Mourinho đề ra sách lược cho những trận El Clasico, Xabi Alonso là một trong những người chỉ ra lỗ hổng trong cách nhìn nhận đối thủ của Mourinho.

Zidane thì khác. Hào quang thời còn là cầu thủ của ông quá lớn. Một cầu thủ đã vô địch World Cup, EURO, Champions League và là nhân vật chính của cả ba hành trình ấy là tượng đài sừng sững của bóng đá thế giới. Đa số các ngôi sao của Real hiện nay đều từng là những cậu bé, thiếu niên ngồi trước màn hình và choáng ngợp trước ma thuật từ đôi chân của Zidane.

Chỉ có điều Perez không ngờ: Zidane dùng cái uy quyền ấy để mặc cả với chính ông. Perez nổi tiếng là chiều các ngôi sao. Ông muốn “tam tấu” Bale - Benzema - Cris Ronaldo phải luôn đá chính, muốn James Rodriguez phải được ra sân và đá như “số 10”. Nhưng Zidane, với sự hỗ trợ của các cầu thủ, sự hậu thuẫn của các CĐV, lại được lòng truyền thông và có Undecima chống lưng, đã không làm việc theo ý muốn của Perez.


Đã lâu lắm rồi, Real mới lại trải qua một mùa Hè lặng lẽ đến thế. Bất kể án cấm chuyển nhượng treo lơ lửng, Zidane vẫn quyết định ngoảnh mặt với “cửa sổ mùa Hè” dù Perez là người chủ trương mỗi mùa Hè phải có ít nhất là một Galactico. Bản thân Zidane biết chống lại ý muốn của chủ tịch là tự ký án tử cho mình. Ông từng nói ở Madrid, không cầu thủ nào là an toàn. Bất kỳ ai cũng có thể bị thải loại nếu không thể hiện được giá trị, thứ giá trị từng khiến họ được Real tuyển dụng.

Zidane ở Madrid đủ lâu để hiểu văn hóa Madrid. Và những chiến thắng tiếp tục giúp ông an toàn trước một Perez luôn đòi hỏi cực cao. Bất bại trước Dortmund, Zidane sẽ thiết lập kỷ lục về mạch trận bất bại dài nhất lịch sử Real (34 trận). Và ông đã làm điều đó nhờ tinh thần dân chủ rất cao, chứ không tạo ra sự ưu ái cho những cá nhân nhất định.

Trong lịch sử Real, chưa có HLV nào làm được điều đó. Jose Mourinho và Manuel Pellegrini hiếm khi thay đổi đội hình xuất phát nếu không có chấn thương. Ancelotti lập ra cả một danh sách “những cầu thủ không thể động đến”, có thể xếp được nửa đội hình ra sân. Rafa Benitez thì luôn phải nhìn lên (chủ tịch) trước khi viết danh sách ra sân.

Zidane thì không. Ông không chỉ thay chiến thuật mà thay cả đội hình ra sân. Người ta từng đặt câu hỏi James Rodriguez hay Isco và có lúc câu trả lời của Zidane là... không ai cả. Nếu không phải là Zidane trên ghế huấn luyện, có lẽ Lucas Vazquez đã không thể cùng Tây Ban Nha dự EURO 2016. Nếu không phải nhờ Zidane, có lẽ Mateo Kovacic đã bị mang đi cho mượn, thay vì đang chơi rất tốt như hiện nay. Cũng chỉ có Zidane, đang nước sôi lửa bỏng của El Clasico, mới tung vào sân Marco Asensio và Mariano.

Zidane sẵn sàng hy sinh tiền đạo đồng hương Karim Benzema khi phong độ của anh không tốt. Nacho cũng được hưởng lợi từ chính sách công bằng của Zizou dù theo lý thuyết, anh là lựa chọn thứ hai ở vị trí hậu vệ trái và thứ tư ở vị trí trung vệ. Bản thân Zidane từng là cầu thủ, ông rất hiểu cảm giác của một cầu thủ khi cảm thấy họ quan trọng và được HLV tính đến cho các phương án chiến thuật.

Đấy là cách đắc nhân tâm rất riêng của Zidane.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x