20 cầu thủ chưa khoác áo ĐTQG hay nhất thế giới (phần 2)

Chiêu Văn
20:56 ngày 05-08-2014
Sau một mùa hè bận rộn với World Cup, nhiều người có thể quên rằng một số cầu thủ giỏi nhất hiện nay chưa bao giờ được một lần khoác áo ĐTQG. Danh sách này có thể gồm toàn bộ 20 cầu thủ TBN, nhưng vì sự đa dạng, chúng ta sẽ cố gắng lựa chọn từ những quốc gia khác nhau.
20 cầu thủ chưa khoác áo ĐTQG hay nhất thế giới (phần 2)
Juan Manuel Iturbe
Iturbe là độc nhất vô nhị trong danh sách này, anh thật ra đã có một lần khoác áo ĐTQG. Cầu thủ 21 tuổi này có một trận ra sân cho quê hương anh, Paraguay, vào năm 2009, trước khi được FIFA cho đặc cách là ngoại lệ duy nhất có thể chuyển ĐTQG ở thời hiện đại, sang Argentina (nơi anh ra đời). Tuy nhiên, anh vẫn chưa có trận nào cho Albiceleste, dù đã trải qua nhiều cấp độ đội trẻ. Chuyển sang Roma trong mùa hè, sự nghiệp của Iturbe cuối cùng có vẻ cũng sẽ cất cánh. Argentina không phải là một đất nước thiếu những tài năng bóng đá, nhưng Iturbe thuộc loại rất tài năng.

Luc Castaignos


Luc Castaignos là một cầu thủ đầy triển vọng, câu hỏi đặt ra chỉ là thái độ thi đấu của anh. Sau một giai đoạn thất vọng ở Inter Milan, Castaignos đã ổn định hơn trong màu áo Twente, ghi bàn đều đặn tại Eredivisie. Phong độ của chân sút 21 tuổi này giúp anh được gọi vào đội hình sơ bộ của HLV Louis van Gaal cho World Cup, dù anh không có tên trong danh sách 23 người cuối cùng. Hà Lan rồi sẽ phải tìm người kế thừa cho Robin van Persie và Klaas-Jan Huntelaar. Nếu Castaignos tiếp tục tiến bộ, anh sẽ là một ứng cử viên nặng ký.

Michy Batshuayi


Michy Batshuayi hẳn phải nhìn những gì diễn ra với Divock Origi trong vài tháng qua với ánh mắt ghen tị. Khi Christian Benteke chấn thương và vắng mặt ở World Cup, Batshuayi là ứng viên số 1 thay thế chân sút của Aston Villa trong đội hình tuyển Bỉ. Thế nhưng, HLV Marc Wilmots đã chọn Origi và tiền đạo 19 tuổi này trở thành một ngạc nhiên lớn ở giải đấu. Nhờ thế, Origi giành được một hợp đồng chuyển sang Liverpool nhưng vẫn sẽ đá cho Lille. Batshuayi cũng sẽ chơi ở Ligue 1 mùa tới sau khi hoàn tất thương vụ chuyển sang Olympique Marseille. Tiền đạo 21 tuổi này sẽ nỗ lực gấp đôi tại thành phố cảng miền nam nước Pháp, để chứng tỏ rằng anh không thua kém Origi, nhằm kiếm cơ hội khoác áo ĐT Bỉ lần đầu tiên.

Kiko Casilla
Bắt chính cho ĐT TBN có lẽ là một trong những công việc cạnh tranh nhất thế giới. David de Gea đã phải đợi rất lâu mới được gọi lên tuyển, chứ chưa nói là khoác áo. Giờ thì thủ thành của Man United có vẻ sẽ thay thế Iker Casillas trong một thập kỷ tới, nhưng sẽ có những người muốn thách thức anh, mà thủ thành 27 tuổi của Espanyol, Castilla là một trong số đó.


Kurt Zouma


ĐT Pháp không thiếu những tài năng trẻ cho vị trí trung vệ, thật ra họ sở hữu nhiều trung vệ triển vọng tới mức Kurt Zouma đã phải đợi khá lâu mà không có cơ hội. Nhưng nhiều người, bao gồm cả HLV Didier Deschamps, tin rằng anh có thể là người chơi cặp với Raphael Varane ở trung tâm hàng thủ Les Bleus trong dài hạn. Đã về thi đấu cho Chelsea hè này, nhiệm vụ đầu tiên của Zouma là kiếm một suất đá chính trong đội bóng của HLV Jose Mourinho.

Domenico Berardi


Mới 19 tuổi, tương lai của Domenico Berardi vẫn hoàn toàn rộng mở. Tuy nhiên, nhiều người đã nói về anh như một ngôi sao tương lai cho bóng đá Italia. Sau 16 bàn khi chơi cho Sassuolo theo dạng cho mượn mùa trước, Berardi đã để lại dấu ấn sâu sắc. Còn quá trẻ và chưa đủ kinh nghiệm cho chiến dịch World Cup hồi mùa hè của HLV Cesare Prandelli, nhưng hy vọng sẽ lớn hơn nhiều với Berardi ở VCK Euro 2016.

Roberto Pereyra


Một cầu thủ khác cần phải tìm được chỗ đứng vững chắc ở CLB trước khi nghĩ tới ĐTQG. Pereyra, 23 tuổi, sẽ thu hút sự chú ý của BLĐ ĐT Argentina sau khi anh đã chuyển sang Juventus hồi mùa hè. Nếu tiền đạo cánh này được ra sân thường xuyên trong đội hình của HLV Massimiliano Allegri, lần đầu khoác áo Albiceleste của anh sẽ không còn xa, nhất là khi Copa America đang tới gần.

Dani Carvajal


Nếu bạn là hậu vệ phải số 1 ở Real Madrid, thường bạn cũng sẽ là một tuyển thủ quốc gia. Nhưng với Carvajal, điều đó chưa xảy ra. Ở tuổi 22, cựu cầu thủ của Bayer Leverkusen vẫn còn có thể tiến bộ, nhưng nếu anh đã có thể là một trụ cột ở Real, thì anh cũng có thể đóng vai trò đó ở ĐT TBN.

Graziano Pelle


Ở tuổi 29, hy vọng khoác áo ĐTQG của Graziano Pelle không còn nhiều, nhưng từng có những cầu thủ lớn tuổi hơn anh mới ra mắt, và Pelle có thể làm được như thế nếu ghi bàn đều đặn ở Premier League. Sau 2 mùa giải rất hiệu quả cho Feyenoord, Pelle sẽ không thể bỏ qua với ĐT Italia đang rất cần những chân sút hiệu quả.

Sylvain Distin


Hãy kết thúc danh sách này với một sự chia sẻ cho Sylvain Distin, người không phải sẽ, mà đã chẳng bao giờ được khoác áo ĐTQG của anh, tuyển Pháp. Ở tuổi 36, trung vệ này có một sự nghiệp lừng lẫy ở Premier League, nhưng anh đã bị hết HLV này tới HLV khác của Les Bleus bỏ qua. Distin tự trào trên tài khoản Twitter của anh: “Tôi từ giã ĐT Pháp. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời và sau 0 trận khoác áo, đã tới lúc nói lời tạm biệt để tập trung cho sự nghiệp ở CLB”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x