Trong khoảng nửa năm trở lại đây, bóng đá thế giới đã nhiều lần rúng động trước những thông tin được dán mác “tuyệt mật” liên quan đến hợp đồng chuyển nhượng của các ngôi sao bóng đá. Football Leaks chính là nguồn gốc của những thông tin này. Vậy nhân vật nào đứng sau Football Leaks?
BỊ XEM LÀ... TỘI PHẠM Ở QUÊ NHÀ
Đó là Rui Pinto, một hacker (tin tặc) mới 27 tuổi. Pinto sinh sống tại Budapest (Hungary) nhưng gốc Bồ Đào Nha, từng bị bắt vì hack cả ngân hàng. Thời đại công nghệ số cho phép những hacker có “thành tích” như Pinto trở thành ngôi sao nổi tiếng toàn cầu.
Có một điều thú vị: ngay tại quê hương, Pinto bị xem là tội phạm. Cảnh sát Bồ Đào Nha gọi Football Leaks là “tội phạm quốc tế có tổ chức”. Trang web này mới được thành lập từ tháng 9 năm ngoái, nhưng đã nổi như cồn bởi phanh phui không ít bí mật các vụ chuyển nhượng đình đám và những bí mật thú vị ở nhiều vụ chuyển nhượng khác.
Mục tiêu ban đầu của Football Leaks là “huýt còi” những vụ chuyển nhượng ở Bồ Đào Nha có sự can thiệp của đồng sở hữu thứ ba, tức là ngoài 2 CLB giao dịch mua bán một cầu thủ còn có một công ty khác sở hữu cầu thủ ấy, để ăn chia phần trăm. Sở hữu thứ ba đã gây ra nhiều rắc rối phiền toái (ví dụ vụ Carlos Tevez từ West Ham chuyển sang M.U) nhưng vẫn tồn tại vừa bí mật vừa công khai nhan nhản khắp thế giới. Football Leaks quyết phanh phui những bí mật ấy.
Football Leaks lấy ý tưởng từ WikiLeaks, trang web của Julian Assange chuyên phanh phui những bí mật động trời của các chính phủ trên toàn thế giới. Trong bóng đá, Football Leaks muốn “đưa ra ánh sáng những sự thật bị chối bỏ”. Trang web này có trụ sở ở Bồ Đào Nha song lại đặt máy chủ ở Nga, đây là nơi nhà chức trách có nhiều lý do để bất hợp tác với các quốc gia phương Tây nên Football Leaks càng khó bị sờ gáy.
SỢ FOOTBALL LEAKS NHƯ SỢ CỌP
Các đội bóng lớn sợ Football Leaks bởi trang web này có thể tiết lộ những sự thật nhạy cảm muốn che giấu trong các vụ chuyển nhượng. Thông thường giá trị hợp đồng và các điều khoản cụ thể là bí mật riêng giữa các bên mua bán và cầu thủ được chuyển nhượng, còn những gì chúng ta biết qua báo chí đa phần chỉ là từ nguồn tin không chính thức, hoặc có thể chỉ là phỏng đoán nên mức độ đáng tin cậy cần xét lại.
Với Football Leaks, nói có sách mách có chứng, có giấy tờ chữ ký hẳn hoi nên mức độ tin cậy cao. Football Leaks đã khiến CLB nổi tiếng của Hà Lan là Twente (bất ngờ vô địch Hà Lan năm 2010 dưới sự dẫn dắt của HLV Anh Steve McClaren) bị mang vạ. Đội này bị LĐBĐ Hà Lan cấm thi đấu 3 năm ở đấu trường châu Âu vì vi phạm luật chuyển nhượng ngôi sao Dusan Tadic sang Southampton với giá 11,5 triệu bảng. Vụ chuyển nhượng này có phần tham gia của đồng sở hữu thứ ba như đã nêu trên, tương tự vụ Carlos Tevez.
Vụ việc đình đám nhất mà Football Leaks mới đưa ra ánh sáng chính là thông tin về bản hợp đồng có thể phụ trội lên tới 60 triệu bảng của Anthony Martial. Cũng chính vì thông tin đi quá sâu vào những chi tiết mà các đội bóng lớn muốn che giấu, nên rất nhiều tay cò nổi tiếng mới đây đã lên tiếng kêu gọi phải xóa sổ trang web này. Đại diện của tiền đạo Gareth Bale là Jonathan Barnett mới đây còn đâm đơn lên cơ quan chức năng kết tội Football Leaks vi phạm quyền riêng tư của các cầu thủ và yêu cầu cơ quan chức năng can thiệp đóng cửa công cụ “kiếm cơm” của siêu hacker Rui Pinto.
Quyền lực Jorge Mendes
Theo Football Leaks thì Mendes là “siêu cò” số 1 thế giới trong 1 thập kỷ qua. Mendes là đại diện của Jose Mourinho và Cristiano Ronaldo hay nhiều siêu sao Nam Mỹ như Angel Di Maria hay Radamel Falcao... Chỉ tính riêng trong dịp World Cup vào mùa Hè 2014 thì Công ty Gestifute của Mendes đã thương thảo các hợp đồng trị giá tổng hơn 250 triệu bảng.
HỌ NÓI GÌ VỀ FOOTBALL LEAKS?
“Nên có cuộc điều tra về trang web này, vì nó thực sự là một sự ô nhục. Football Leaks hoàn toàn coi thường các cầu thủ và các đội bóng”,người đại diện Jonathan Barnett của Gareth Bale.
“Tất cả các nguồn thông tin đều rất hữu dụng, và Football Leaks cũng vậy”, Trưởng ban kiểm soát chuyển nhượng Mark Goddard của FIFA.
“Football Leaks là tổ chức tội phạm quốc tế, chỉ lăm le cuỗm thông tin và tống tiền khách hàng của chúng tôi”, phát ngôn viên Francisco Empis của công ty đại diện Doyen Sports.
Messi lần đầu được ĐT Argentina triệu tập cho vòng loại World Cup 2018, Rooney tiết lộ mức lương trên trời nếu sang Trung Quốc... là những tin nổi bật cuối cùng trong ngày 8/3.
Không lâu sau khi ngồi vào ghế chủ tịch FIFA, Gianni Infantino đã có những nỗ lực cải tiến luật thi đấu bóng đá. Theo đó, cơ quan quản lý bóng đá lớn nhất hành tinh đang nghiên cứu thay đổi các quy định về phạt thẻ đỏ, cũng như việc một đội bóng được thay cầu thủ thứ tư trong trận đấu.
Messi lập kỷ lục mới ở La Liga, Barca lên kế hoạch chiêu mộ Riyad Mahrez; Man City chi 80 triệu bảng để tân trang hàng thủ... là những tin nổi bật cuối cùng trong ngày 7/3.
Theo thông tin từ cảnh sát Ấn Độ, một người đàn ông người Nigeria đã bị bạn mình sát hại tại thành phố Mumbai, chỉ vì cả 2 sa vào cuộc tranh cãi xem Messi hay Ronaldo ai giỏi hơn.
HLV Shin Tae Yong ký bản hợp đồng mới có thời hạn 3 năm với LĐBĐ Indonesia. Nếu hoàn thành, ông sẽ trở thành HLV làm việc lâu năm thứ 2 trong vòng 3 thập kỷ của bóng đá Đông Nam Á.
Vòng khu vực Cúp chiến thuật #1 được tổ chức từ ngày 26/4-28/4. Đây là giải vòng loại đầu tiên trong hệ thống 3 giải của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, qua đó xác định các tuyển thủ tham dự vòng chung kết Golden Spatula tổ chức vào tháng 7 tới.
Bayern không có ý định bán Harry Kane, song cựu danh thủ Dietmar Hamann cho rằng một đề nghị trị giá 120 triệu euro có thể sẽ khiến Hùm xám thay đổi lập trường.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn