Lippi: Niềm hy vọng cứu vãn giấc mơ World Cup của Trung Quốc

LÂM PHONG
08:10 ngày 24-10-2016
Bổ nhiệm nhân vật từng đưa ĐT Italia lên ngôi tại World Cup 2006, LĐBĐ Trung Quốc không giấu kỳ vọng Marcello Lippi sẽ cứu vãn giấc mơ World Cup 2018 của Trung Quốc và xa hơn nữa là tạo dựng nền móng vững chãi cho ĐTQG nước này.
Lippi: Niềm hy vọng cứu vãn giấc mơ World Cup của Trung Quốc

LĐBĐ Trung Quốc vừa có một bản siêu hợp đồng: Bổ nhiệm HLV Marcello Lippi lên ghế HLV trưởng ĐTQG với mức lương không tưởng 18 triệu bảng/năm. Đây là mức lương cao nhất lịch sử bóng đá dành cho một HLV. Chi ra số tiền khổng lồ, dĩ nhiên người Trung Quốc cũng đặt những hy vọng lớn tương tự lên đôi vai Lippi.

Câu hỏi lớn nhất dành cho Gã đầu bạc: Liệu bằng tài năng và cái duyên diệu kỳ với bóng đá Trung Quốc, Lippi có thể làm thức tỉnh gã khổng lồ chân đất sét đã ngủ quên rất nhiều năm qua hay không? Trung Quốc đã chi rất nhiều tiền không phải để bị đẩy xuống vị trí bét bảng vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á như hiện tại. 

Cũng chính vì vậy, các quan chức nền bóng đá đông dân nhất thế giới này đặt niềm tin vào sự mát tay của Lippi. Kể từ khi gắn bó với CLB Guangzhou Evergrande năm 2012, HLV người Italia liên tục tạo ra những kỳ tích. Ngay trong năm đầu dẫn dắt Guangzhou Evergrande, Lippi đã giành cú đúp danh hiệu (VĐQG và Cúp Quốc gia Trung Quốc). Nhưng câu chuyện cổ tích thì phải tới năm sau mới xảy ra: Lippi đưa Guangzhou Evergrande lên ngôi vô địch Champions League châu Á. Bản thân ông trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử vô địch cả Champions League châu Âu lẫn châu Á.


Sự mát tay của Lippi với bóng đá Trung Quốc là yếu tố đầu tiên mà LĐBĐ nước này nhắc tới trong quyết định bổ nhiệm Gã đầu bạc. Kế đó dĩ nhiên là việc Lippi từng đưa ĐT Italia lên ngôi vô địch World Cup 2006 trong bối cảnh nền bóng đá Italia oằn mình chống chọi với scandal Calciopoli.

Mục tiêu trước mắt của Lippi là đi tìm thắng lợi đầu tiên cho Trung Quốc tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á (đối thủ sắp tới của Trung Quốc là Qatar, ngày 15/11 tới) và xa hơn, là tạo ra cuộc ngược dòng vĩ đại. 

Hiện tại Trung Quốc đang xếp bét bảng A, kém vị trí có vé tới nước Nga mùa Hè 2018 tới… 9 điểm. Tuy nhiên, hy vọng vẫn chưa phải đã chấm dứt. Với việc vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á còn tới 6 vòng đấu nữa mới khép lại, nếu Lippi thật sự có tài cải tử hồi sinh, ông vẫn có thể đưa Trung Quốc lách qua khe cửa hẹp. Lippi có một số thuận lợi khi phần lớn trụ cột của ĐT Trung Quốc thời gian qua đều từng chơi bóng cho CLB Guangzhou Evergrande. 

Ở tuổi 68, thách thức trên ghế HLV trưởng ĐT Trung Quốc có lẽ sẽ là nấc thang cuối trong sự nghiệp đầy rẫy vinh quang của Lippi. Nếu có thể cứu Trung Quốc, đây sẽ là chiến tích vĩ đại nhất sự nghiệp của Gã đầu bạc.

Lippi, người Italia đầu tiên dẫn dắt ĐT Trung Quốc
Marcello Lippi chính HLV người Italia đầu tiên dẫn dắt ĐT Trung Quốc và cũng là HLV đầu tiên từng vô địch World Cup trở thành “thuyền trưởng” của ĐTQG nước này. Nếu xét tất cả các quốc tịch, Lippi là HLV nước ngoài thứ 8 từng dẫn dắt Trung Quốc. HLV ngoại quốc gần nhất của ĐT Trung Quốc là Alain Perrin (2014-2016, người Pháp).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x