Bóng đá Hà Lan sa sút vì khủng hoảng tài năng

Kinh Thi Kinh Thi
13:29 ngày 07-10-2016
Ngay sau chiếc Huy chương đồng ở World Cup 2014, bóng đá Hà Lan bước vào giai đoạn khủng hoảng tồi tệ nhất kể từ đệ nhị thế chiến. Không khó để chỉ ra “thủ phạm”, chính là sự thiếu hụt một cách trầm trọng những tài năng.
Bóng đá Hà Lan sa sút vì khủng hoảng tài năng
Nếu không tính thủ môn, Wesley Sneijder là cầu thủ lớn tuổi nhất trong danh sách đội tuyển Hà Lan chuẩn bị gặp Belarus và Pháp. Anh đã già, đã trôi dạt sang tận Galatasaray từ 3 năm nay, sau hơn chục năm vang danh trong các màu áo Ajax, Real, Inter. Nhưng giới hâm mộ Hà Lan không thể chê Sneijder già. Nhờ anh mà đội bóng của Danny Blind thoát khỏi thất bại trên sân Thụy Điển trong trận ra quân ở vòng loại World Cup 2018.

Cũng không tính thủ môn, thì Sneijder là một trong ba cầu thủ “8x” ở đội tuyển Hà Lan hiện nay. Hai cầu thủ kia là Siem de Jong và Bas Dost đều chẳng có gì để nói. Họ đã ở tuổi 27, nhưng số lần khoác áo ĐTQG đều chỉ đếm được trên đầu ngón tay. “Con sói già” Sneijder chắc đang nhớ các đồng đội cùng trang lứa ngày nào như Arjen Robben, Robin van Persie, Rafael van der Vaart, Klaas Jan Huntelaar...

Sau lứa “8x” của Sneijder, bóng đá Hà Lan có vài gương mặt “9x” thi thoảng cũng tỏ ra xem được. Daley Blind khi tỏ khi mờ. Kevin Strootman bị chấn thương làm hỏng sự nghiệp. Hà Lan mà không lọt được vào VCK World Cup 2018 thì điều đó đồng nghĩa Strootman vẫn chưa bao giờ xuất hiện ở một giải lớn cho tới tuổi “băm”. Còn mỗi Memphis Depay đáng kể. Nhưng Depay chỉ mới ra sân tổng cộng... 12 phút trong màu áo M.U ở Premier League mùa này. Trong các cầu thủ còn lại, chưa ai khoác áo đội tuyển Hà Lan hơn 30 lần.

Đã hơn 30 tuổi, nhưng Sneijder vẫn phải gánh vác và là trụ cột không thể thiếu của ĐT Hà Lan
Đã hơn 30 tuổi, nhưng Sneijder vẫn phải gánh vác và là trụ cột không thể thiếu của ĐT Hà Lan

Từ nhiều năm trước, giới quan sát đã thống nhất nhận định, rằng có một khoảng trống quá lớn giữa hai thế hệ trong đội tuyển Hà Lan. Tình trạng này bây giờ còn trầm trọng hơn. Lứa “8x” quả có tài năng dồi dào, nhưng họ không thể gánh mãi trách nhiệm kéo các đàn em lên đẳng cấp cao. Ngược lại, lứa trẻ thì đa số trường hợp thuộc loại “chưa lên đã xuống”. Internet hoặc các loại hình đi kèm mà không phát triển, giới hâm mộ bên ngoài chắc không thể biết các tuyển thủ Hà Lan như Davy Klaasen hoặc Quincy Promes là ai.

Hồi đầu thập niên 1980, bóng đá Hà Lan cũng từng suy thoái, vắng mặt ở 3 giải đấu lớn liên tiếp (World Cup 1982, 1986 và Euro 1984). Thật ra, thế hệ của Ruud Gullit, Frank Rijkaard, Marco Van Basten, Ronald Koeman đều đã vươn lên từ những năm 1981-1983. Chẳng qua người ta chưa biết về họ. Bây giờ khác xưa ở chỗ, nền bóng đá nổi tiếng về tài năng và sự sáng tạo của Johan Cruyff đang gặp một khoảng trắng có lẽ là đáng sợ nhất kể từ sau đệ nhị thế chiến.

Vì sao tài năng bóng đá Hà Lan bây giờ lại hiếm và thưa như thế? Vì có đào tạo, cũng chẳng để làm gì. “Phán quyết Bosman” ra đời vào năm 1995 lập tức bóp chết CLB vĩ đại Ajax Amsterdam. Riết rồi không chỉ đội lớn mà ngay cả “lò trẻ Ajax”, vào loại nổi tiếng nhất thế giới, bây giờ cũng “mua” là chính. Nếu duy trì cách làm như lúc đào tạo các thế hệ Cruyff, Kluivert, Sneijder, Ajax sẽ phải phá sản. Bây giờ, lò trẻ Ajax tự hào về chuyện... dạy học hơn là đào tạo ngôi sao tương lai. Một cầu thủ trưởng thành từ “lò Ajax” bây giờ sẽ trở thành kỹ sư, chuyên gia tài chính hoặc bác sĩ trong tương lai (nếu họ muốn). Còn nếu muốn trở thành “Van Basten mới” hoặc “Sneijder mới” thì... không chắc lắm!

Số lượng tốt, chất lượng kém
Người ta chọn một vòng đấu ngẫu nhiên ở giải Eredivisie của Hà Lan và thấy rằng có đến 64,6% tổng số cầu thủ ra sân trong đội hình chính là người Hà Lan. Chỉ có 27,7% số cầu thủ ra sân trong đội hình chính ở Premier League là người Anh. Ligue 1 của Pháp là giải đấu có tỷ lệ cầu thủ nội cao nhất trong 5 giải lớn: 58,2%. Quá rõ ràng: vấn đề của bóng đá Hà Lan là chất lượng chứ không phải số lượng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Southgate muốn thành người kế vị, không phải kẻ chữa cháy Southgate muốn thành người kế vị, không phải kẻ chữa cháy

    Mạnh mẽ, giỏi truyền cảm hứng và phù hợp đến hoàn hảo – Gareth Southgate được những người biết rõ về mình tin chắc sẽ gắn bó lâu dài với ĐT Anh chứ không phải chỉ 4 trận đấu.

  • Guendogan trước khởi đầu mới cùng ĐT Đức Guendogan trước khởi đầu mới cùng ĐT Đức

    Ilkay Guendogan sẽ là gương mặt được chờ đợi đặc biệt ở 2 trận vòng loại World Cup 2018 tới đây của Đức. Đã gần 1 năm rồi, tiền vệ có lối chơi công thủ toàn diện này mới lại đủ sức tái xuất cùng Mannschaft.

  • Man United sẵn sàng thay đổi khi gặp Liverpool Man United sẵn sàng thay đổi khi gặp Liverpool

    Ngay sau khi loạt trận của ĐTQG kết thúc, Man United sẽ phải chạm trán kình địch Liverpool. Quỷ đỏ khả năng sẽ có nhiều thay đổi ở cuộc so tài trên sân Anfield, để ngăn chặn lối đá tốc độ chóng mặt từ phía đối thủ.

  • Dybala sẽ được Juventus tăng lương gấp 3 Dybala sẽ được Juventus tăng lương gấp 3

    Website Calciomercato khẳng định Juventus đang đàm phán gia hạn hợp đồng với Paulo Dybala. BLĐ Juve kỳ vọng sẽ giữ chân tiền đạo người Argentina tới tháng 6/2021, và trong hợp đồng mới mức lương của Dybala cũng sẽ được tăng gấp 3 lần.

  • Griezmann, chàng cao bồi không gian Griezmann, chàng cao bồi không gian

    Càng ngày người ta càng nhìn thấy ở Antoine Griezmann tiềm năng để vươn lên "chiếu trên" của Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Tất cả có được nhờ vào sự hoàn thiện từng ngày trong khả năng chiếm lĩnh không gian của anh.

  • Mascherano và Iniesta hết là “kép chính” Mascherano và Iniesta hết là “kép chính”

    Do HLV Luis Enrique thường xuyên thực hiện chính sách quay vòng cầu thủ nên từ là những công thần, lúc này cả Javier Mascherano và Andres Iniesta vẫn phải chấp nhận mình là một phần trong chính sách xoay vòng của Enrique.

  • Serie A dưới gót chân Gonzalo Higuain Serie A dưới gót chân Gonzalo Higuain

    Dù năm 2016 vẫn còn gần 3 tháng nữa mới kết thúc, song nếu phải chọn ra một cầu thủ xuất sắc nhất tại Serie A, phần thưởng khó có thể thoát khỏi tay Gonzalo Higuain. Tiền đạo người Argentina đang trải qua năm thi đấu đẹp nhất trong sự nghiệp vốn đã có không ít những khoảnh khắc lẫy lừng.

  • 10 cầu thủ Mỹ nổi danh nhất Ngoại hạng Anh 10 cầu thủ Mỹ nổi danh nhất Ngoại hạng Anh

    Bob Bradley có thể là HLV người Mỹ đầu tiên đặt chân đến Ngoại hạng Anh, nhưng mảnh đất này từ lâu đã là chốn thiên đường của nhiều cầu thủ đồng hương. Dưới đây là Top 10 nổi bật nhất.

  • Nhận định bóng đá U21 Đức vs U21 Nga, 23h00 ngày 7/10: Vé VCK đợi người Đức Nhận định bóng đá U21 Đức vs U21 Nga, 23h00 ngày 7/10: Vé VCK đợi người Đức

    Đức đang duy trì phong độ đáng kinh ngạc ở vòng loại U21 châu Âu với 8 trận toàn thắng. Thêm 3 điểm nữa, Đức sẽ chính thức giành vé đi dự VCK U21 châu Âu, chắc chắn Tiểu Mannschaft sẽ không lỡ thời cơ đó.

  • Chelsea sẵn sàng lập kỷ lục 60 triệu bảng với Bonucci Chelsea sẵn sàng lập kỷ lục 60 triệu bảng với Bonucci

    Cuộc khủng hoảng hàng thủ của Chelsea cần phải giải quyết triệt để. Và 3 buổi làm việc liên tiếp đã khiến ông chủ Roman Abramovich đi đến quyết định: bằng mọi giá, phải có Leonardo Bonucci ngay trong tháng 1/2017.

  • Balotelli thoát án treo giò Balotelli thoát án treo giò

    BTC Ligue 1 đã xóa chiếc thẻ đỏ của tiền đạo Mario Balotelli (Nice) ở trận gặp Lorient cuối tuần qua và chân sút người Italia thoát khỏi án treo giò 1 trận.

  • MU vắng Casemiro có khi lại hay! MU vắng Casemiro có khi lại hay!

    MU không cần quá lo lắng trước sự vắng mặt của tiền vệ Casemiro ở trận đấu với chủ nhà Brentford sắp tới. Scott McTominay đã kết hợp rất tốt với tài năng trẻ Kobbie Mainoo trong chiến thắng 4-3 trước Liverpool gần đây và sẵn sàng biến sao Brazil thành quá khứ ở Old Trafford.

  • HLV Troussier không dự đám cưới Quang Hải HLV Troussier không dự đám cưới Quang Hải

    HLV Troussier đã trở về Pháp, không thể góp mặt trong đám cưới của Quang Hải - Chu Thanh Huyền tại quê nhà Đông Anh vào chiều ngày 28/3.

  • Nhận định bóng đá Chelsea vs Burnley, 22h00 ngày 30/3:  Biến Burnley thành ‘rổ đựng trứng’ 22h00 ngày 30/3: Chelsea vs Burnley

    Nhận định bóng đá trận Chelsea vs Burnley trong khuôn khổ vòng 30 Ngoại hạng Anh 2023/24 sẽ diễn ra vào lúc 22h00 ngày 30/3. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hoá vs CAHN, 18h00 ngày 31/3: Xứ Thanh có đòi được nợ? 18h00 ngày 31/3: Thanh Hoá vs CAHN

    Nhận định bóng đá Thanh Hoá vs CAHN diễn ra lúc 18h00 ngày 31/3 trong khuôn khổ vòng 14 V.League 2023/24. Bongdaplus phân tích lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x