Châu Âu nhạy cảm với nạn khai gian tuổi

Tiến Sĩ
11:14 ngày 22-07-2016
Nghi án về tuổi tác của Renato Sanches đã được xua tan. Nhưng một lần nữa lại cho thấy, bóng đá châu Âu hiện nay rất nhạy cảm với vấn đề khai gian tuổi, nhất là đối với những cầu thủ da màu.
Châu Âu nhạy cảm với nạn khai gian tuổi

Renato Sanches 18 tuổi thật

Cựu HLV Guy Roux đã làm câu chuyện Sanches gian tuổi trở nên phổ biến, nhưng người khởi nguồn chủ đề này là chủ tịch Bruno Carvalho của CLB Sporting Lisbon, đối thủ cùng thành phố với đội bóng cũ của Sanches - Benfica. Chủ tịch Carvalho đề nghị bệnh viện nơi Sanches chào đời minh bạch hồ sơ khai sinh của cầu thủ trị giá 35 triệu euro vừa sang Bayern Munich.  

Để đáp lại ý kiến cho rằng thực chất Sanches đã 23 đến 25 tuổi. “Nạn nhân” trả lời: “Tôi lớn lên ở Bồ Đào Nha, dành 10 năm ở Benfica. Làm sao tôi có thể 25 tuổi cơ chứ? Chẳng lẽ 15 tuổi tôi mới chơi bóng? Người ta cứ nói những điều phi logic mà chẳng hề suy nghĩ”. Nhưng quan trọng nhất, tờ báo Diario de Noticias của Bồ Đào Nha cuối cùng đã cho đăng tải hình tờ giấy khai sinh của Sanches tại bệnh viện Amadora-Sintra. Theo đó, Sanches đúng là sinh ngày 18/8/1997 như các giấy tờ chính thức của cầu thủ này.


Nghi án Sanches gian lận tuổi đã được xác minh, giúp tuyển thủ Bồ Đào Nha chắc chắn lập vài kỷ lục: Cầu thủ trẻ nhất đá trận bán kết và chung kết EURO, cầu thủ trẻ nhất được bầu là xuất sắc nhất trận đấu ở VCK EURO… Nhưng cũng có thể nghi án này chưa khép lại, khi sẽ có nhiều phóng viên từ khắp nơi đổ về Amadora, Bồ Đào Nha, nơi sinh của Sanches để tiếp tục bới lông tìm vết trên đống hồ sơ chắc chắn sẽ có nhiều sơ hở của cầu thủ này. 

Dù sao đi nữa, qua vụ việc của Sanches có thể thấy bóng đá châu Âu đang nhạy cảm như thế nào với vấn nạn gian lận tuổi tác. Chỉ cần một hai câu hỏi nghi ngờ từ HLV, quan chức CLB, lập tức dư luận đã gây sức ép mạnh mẽ để tìm ra bằng được câu trả lời xác đáng. Tại sao châu Âu sốt sắng đến vậy với câu hỏi Sanches bao nhiêu tuổi?

Khó đoán tuổi, luôn nghi ngờ

Ở các nước có sự giao thoa mạnh mẽ giữa dân cư bản địa và cộng đồng nhập cư từ các châu lục khác, họ khó lòng đoán tuổi của nhau dựa vào khuôn mặt. Người gốc châu Âu khó có thể biết người bạn châu Á mới gặp khoảng bao nhiêu tuổi, và ngược lại. Chẳng hạn 1 người bạn của tôi kể lại rằng trong thời gian cô đi du học Đức, 1 sinh viên Đức đã hỏi một cách rất nghiêm túc: “Cậu là người Việt Nam? Tại sao người Việt Nam mới 12 tuổi đã học đại học nhỉ?”. Trong khi lúc đó, người bạn của tôi đã… 23 tuổi!

Tương tự, người châu Âu cũng khó có thể đoán được đúng tuổi của các cầu thủ châu Phi hoặc gốc gác lục địa đen nếu chỉ nhìn bằng mắt thường. Ngay cả việc truy ra nguồn gốc giấy khai sinh của họ cũng là công việc vô cùng khó khăn. Giấy tờ của cầu thủ thuộc lục địa đen dĩ nhiên phải được làm tại châu Phi, nơi người ta không coi trọng tính xác thực của thông tin như các nước Tây phương.

Một loạt tuyển thủ Nigeria trước đây như Nwankwo Kanu, Obafemi Martins, Jay-Jay Okocha và Taribo West đều bị tố khai gian từ 7 đến 9 tuổi. Kể cả huyền thoại Roger Milla (Cameroon), cầu thủ già nhất từng thi đấu và ghi bàn ở VCK World Cup, với 42 tuổi vào năm 1994, cũng bị nghi ngờ là gian lận tuổi.

Các CLB hay LĐBĐ tại châu Âu có thể cử người đến lục địa đen để tìm giấy khai sinh gốc của cầu thủ họ quan tâm, nhưng có xác minh được hay không thì… hên xui! Bởi vậy, không lạ khi cầu thủ da màu nào cũng sẽ bị nghi ngờ về tuổi tác, kể cả Sanches (gốc Cape Verde - châu Phi, nhưng sinh tại Bồ Đào Nha). Và có những trường hợp, như huyền thoại Milla hay hàng loạt ngôi sao người Nigeria nhắc ở trên, tuổi thật của họ sẽ là bí ẩn muôn đời!

Quá 17 tuổi, khó xác định chính xác tuổi thực
Kể từ 2009, FIFA đã dùng công nghệ chụp cộng hưởng từ MRI để xác định tuổi. Theo đó ở xương đùi và cánh tay luôn có một đốt xương khởi đầu, từ đó người ta xác định được tuổi chính xác đến 99%. Nhưng khi đến tuổi 17-18, đốt xương này sẽ biến mất khi chụp cộng hưởng từ.  

5 vụ khai gian tuổi nổi tiếng

1. Luciano (Brazil)


Trong nhiều năm, Luciano đã phải mang một cái tên giả là Eribeto, năm sinh 1979. Mãi đến năm 2002, Luciano mới được lấy lại tên thật, với năm sinh chính xác là 1975. 

2. Taribo West (Nigeria)


Năm 2002, West gia nhập Partizan Belgrade và chơi rất tốt. Sau này cựu chủ tịch Partizan Belgrade mới tiết lộ rằng West thực chất đã 40, chứ không phải 28 tuổi ở thời điểm 2002. 

3. Freddy Adu (Mỹ - gốc Ghana)


Adu chào đời tại Ghana trước khi di cư sang Mỹ, trở thành “thần đồng” ở tuổi 14. Nhưng thực tế Adu không hề cao thêm trong thời gian từ 14 đến 20 tuổi như mọi người bình thường. 

4. El Hadji Diouf (Senegal)


Trên giấy tờ Diouf sinh ngày 15/1/1981, nhưng trường tiểu học cũ lại xác nhận Diouf vào lớp 1 năm học 1983-1984. Rõ ràng không ai có thể học chương trình tiểu học vào năm… 2 tuổi. 

5. Joseph Minala (Cameroon)


Đầu năm 2014, Minala được Lazio tung ra sân tại Serie A khi mới 17 tuổi (theo giấy tờ), nhưng gương mặt lại đầy nếp nhăn. LĐBĐ Italia xác nhận giấy tờ của Minala là chính xác, nhưng không dập tắt được nghi ngờ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x