Sao nhí 13 tuổi Karamoko Dembele khiến cả thế giới hiếu kỳ

Lộc Trần
18:55 ngày 07-10-2016
Tài năng thiên bẩm giúp Karamoko Dembele đột phá lên đội U20 Celtic khi mới chỉ 13 tuổi, qua đó khơi gợi sự hiếu kỳ của cả thế giới.
Sao nhí 13 tuổi Karamoko Dembele khiến cả thế giới hiếu kỳ

Trong chiến thắng 3-1 của U20 Celtic trước U20 Hearts có một sự kiện gây bất ngờ. Đó không phải là sự xuất hiện của Jack Aitchison, cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho đội 1 Celtic (16 tuổi) vào đầu năm nay mà là của một chú nhóc còn bé hơn nữa: Karamoko Dembele.

Dembele mới chỉ 13 tuổi và trông thấp bé hơn hẳn các đàn anh đi trước tới 7 năm. Tuy nhiên, 10 phút có mặt trong đội U20 của Dembele khiến tất cả đổ xô đi tìm hiểu măng non này là ai? Dưới đây là câu trả lời.

Nơi sinh: Dembele sinh vào năm 2003 tại London, Anh.

Vị trí thi đấu: Dembele có thể chơi mọi vị trí trên hàng tấn công, đặc biệt là hộ công và 2 cánh.

Lần đầu được chú ý: Dembele nổi lên khi chơi chói sáng tại giải Cúp học viện St Kevin’s Boys dành cho lứa U15 tại Dublin vào Hè năm nay. Trong đó đặc biệt ấn tượng là những pha đi bóng kỹ thuật của Dembele trước Barca nhí. Ở giải đó, Dembele giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất.
 
Tại sao Dembele chơi cho đội U20 Celtic: Một phần nguyên nhân giúp Dembele có cơ hội ra sân là bởi HLV Tommy McIntyre của U20 Celtic đã mất một loạt trụ cột như Ross Doohan, Anthony Ralston, Mark Hill, Regan Hendry, Calvin Miller và PJ Crossan cho đội U19 Scotland.

Khoảnh khắc thay người lịch sử với Dembele
Khoảnh khắc thay người lịch sử với Dembele

Đánh giá màn trình diễn cho đội U20: Dembele được nhận xét vô cùng tích cực dù chỉ có 10 phút thi đấu. Thể hình không thành vấn đề và cậu bé bắt nhịp trận đấu rất tốt.

Phong cách thi đấu: Dembele được so sánh với Messi bởi lối đi bóng lắt léo bằng cái chân trái ma thuật. Ở tuổi 13, Dembele đã có kỹ thuật và nhãn quan rất tốt.

Chính vì việc có bố mẹ là người gốc Bờ Biển Ngà, sinh ra tại London và chuyển đến Glasgow (Scotland) năm lên 5 tuổi mà Dembele đang là mục tiêu tranh chấp của 3 liên đoàn bóng đá các quốc gia này. Ráo riết nhất là nước Anh khi FA đang bày ra những điều kiện hấp dẫn để chiêu dụ Dembele về đầu quân. Nhưng nắm lợi thế nhất vẫn là Scotland khi SFA đang làm mọi cách để giữ Dembele yên vị trong biên giới.

VIDEO: Thần đồng 13 tuổi của Celtic đi bóng như Messi

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Đánh giá các chân sút Ngoại hạng Anh sau 7 vòng: Aguero là số 1 Đánh giá các chân sút Ngoại hạng Anh sau 7 vòng: Aguero là số 1

    Giải Ngoại hạng Anh 2016/17 đã đi qua được 7 vòng. Với những gì đã diễn ra từ vòng 1 đến giờ, chúng ta có thể đánh giá sơ bộ về sự hiệu quả của những chân sút hàng đầu ở đây.

  • Juventus không chào đón Coman trở lại Turin Juventus không chào đón Coman trở lại Turin

    BLĐ Juventus không có ý định sử dụng Kingsley Coman trong trường hợp Bayern Munich từ chối bỏ ra 21 triệu euro để mua đứt cầu thủ người Pháp này. Theo GĐĐH Giuseppe Marotta của Juventus, ông rất không hài lòng khi Coman công khai chỉ trích đội bóng chủ quản của mình.

  • Pelle bị loại khỏi ĐT Italia vì từ chối bắt tay HLV Ventura Pelle bị loại khỏi ĐT Italia vì từ chối bắt tay HLV Ventura

    HLV Giampiero Ventura đã quyết định loại tiền đạo Graziano Pelle khỏi danh sách ĐT Italia chuẩn bị chạm trán với Macedonia ở vòng loại World Cup 2018 (10/10). Ở trận Italia hòa Tây Ban Nha 1-1 vừa qua, Pelle đã từ chối bắt tay HLV Ventura sau khi bị thay ra.

  • Darmian cân nhắc trở lại Serie A Darmian cân nhắc trở lại Serie A

    Matteo Darmian đang cân nhắc chia tay Man United để trở lại với môi trường quen thuộc của Serie A ngay trong tháng 1/2017. Thông điệp trên được chính người đại diện của hậu vệ phải này là Fausto Pari đưa ra trong cuộc tiếp xúc với giới truyền thông Italia.

  • Số phận các ngôi sao sau khi rời Barca Số phận các ngôi sao sau khi rời Barca

    Thường những ngôi sao khi chia tay đội bóng lớn sẽ đánh dấu sự đi xuống của sự nghiệp. Nhưng tại Barcelona, nhiều cái tên khi ra đi không chỉ tìm lại được niềm vui chơi bóng mà còn gặt hái được thành công vang dội.

  • Pep chuẩn bị đổ thêm 150 triệu bảng để nâng cấp Man City Pep chuẩn bị đổ thêm 150 triệu bảng để nâng cấp Man City

    BLĐ Man City sẵn sàng cấp cho HLV Pep Guardiola 150 triệu bảng để mua sắm cầu thủ vào phiên chợ Hè 2017, và chiến lược gia người Tây Ban Nha đã nhắm 3 mục tiêu lớn.

  • Arsenal có dám “phá trần” để giữ Oezil và Sanchez? Arsenal có dám “phá trần” để giữ Oezil và Sanchez?

    Arsenal rất muốn gia hạn với Mesut Oezil và Alexis Sanchez. Nhưng sự chần chừ có thể sẽ khiến họ mất thêm tới 36 triệu bảng so với dự kiến để giữ chân được bộ đôi siêu sao này.

  • M.U cấm CĐV đến sân 1 năm vì vắng mặt trong 1 trận M.U cấm CĐV đến sân 1 năm vì vắng mặt trong 1 trận

    Một người hâm mộ trung thành của M.U đã bị cấm tới sân khách cổ vũ cho Quỷ Đỏ trong vòng 1 năm, bởi cách đây không lâu, ông đã bỏ lỡ 1 trận đấu của CLB.

  • UEFA muốn chuyển lịch thi đấu Champions League sang cuối tuần UEFA muốn chuyển lịch thi đấu Champions League sang cuối tuần

    Dù vấp phải nhiều sự phản đối nhưng Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) có thể sẽ chuyển lịch thi đấu Champions League vào cuối tuần để tối ưu hóa bản quyền truyền hình.

  • Đội bóng nào có nhiều ca chấn thương nhất Ngoại hạng Anh? Đội bóng nào có nhiều ca chấn thương nhất Ngoại hạng Anh?

    Arsenal trong 5 mùa giải gần đây luôn bị chấn thương tàn phá và không có bất kì CLB nào bì kịp với Pháo thủ về khoản... thiếu vắng cầu thủ.

  • Vì sao Mourinho lỗi thời? Vì sao Mourinho lỗi thời?

    Năm 1995, Juventus trở lại ngôi vô địch Serie A sau 9 năm dài chờ đợi. Công đầu thuộc về HLV Marcello Lippi, người mới cầm quân ngay mùa đầu tiên. Đến mùa kế tiếp, Juventus vô địch Champions League. Trong 4 mùa bóng, Lippi đưa Juventus vào trận chung kết Champions League 3 lần liên tiếp, đoạt 3 Scudetto. Đấy hẳn nhiên là quyền lực tối thượng?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x