Confed Cup 2017 đáng xem hơn người ta tưởng

Quang Hoà Quang Hoà
11:30 ngày 17-06-2017
Lâu nay Confederations Cup vẫn được xem là giải đấu làm nóng cho World Cup. Tất nhiên nhận định này không hoàn toàn sai, nhưng chính xác thì Confed Cup mang nhiều ý nghĩa hơn chúng ta tưởng.
Confed Cup 2017 đáng xem hơn người ta tưởng
Có một điều chắc chắn: được góp mặt ở Confed Cup không bao giờ là chuyện đơn giản. Trừ khi là nước chủ nhà, đội bóng nào muốn tham gia giải đấu nếu không vô địch World Cup thì cũng phải là quán quân các châu lục. Điều đó có nghĩa, vòng loại Confed Cup thậm chí còn khó khăn hơn hành trình kiếm vé dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Thực ra thì cũng có trường hợp ngoại lệ. Đó là nhà vô địch châu Đại Dương không phải cố gắng quá nhiều. Đơn giản, họ chỉ phải so tài với những đối thủ làng nhàng và không phải đá vòng play-off với những đại diện sừng sỏ ở các châu lục khác như ở vòng loại World Cup.

Có ý kiến cho rằng Confed Cup năm nay kém hấp dẫn vì ĐT Đức không mang đến Nga đội hình mạnh nhất. Đây là điều trước đây chưa từng xảy ra. Khi HLV Joachim Loew quyết định để hàng loạt hảo thủ như Toni Kroos, Thomas Mueller, Jerome Boateng, Marco Reus, Mats Hummels và Mesut Oezil ở nhà, trong khi Leroy Sane, Mario Gotze, Julian Weigl và Manuel Neuer vắng mặt vì chấn thương, không ngạc nhiên khi trưởng ban tổ chức World Cup 2018 Alexei Sorokin không giấu nổi sự bức xúc.

Phát biểu trước báo giới, Sorokin chia sẻ: "Con tim của các fan đã nhói đau khi hay tin nhà đương kim vô địch thế giới tham dự Confed Cup với đội hình thiếu vắng nhiều ngôi sao. Những ngôi sao này chính là lý do các fan muốn thưởng thức những trận đấu".

Draxler là một trong những niềm hy vọng của ĐT Đức
Draxler là một trong những niềm hy vọng của ĐT Đức

Sorokin đã quá gay gắt và có lẽ ông không hiểu 1 điều, đó là những Kroos, Mueller, Hummels hay Oezil đều đã chơi ít nhất 52 trận trong suốt 12 tháng qua. Khi World Cup 2018 đang đến gần, họ cần có thời gian nghỉ ngơi thay vì tiếp tục phải căng mình chiến đấu đến kiệt sức. Trong khi đó, Boateng và Reus mới bị chấn thương trong giai đoạn cuối mùa giải vừa qua nên họ cũng cần được dưỡng sức.

Sorokin cũng cần phải biết thêm là HLV Loew không hoàn toàn mang đến giải đấu đội hình B. Chí ít thì hàng thủ của họ cũng rất có chiều sâu với những Jonas Hector, Joshua Kimmich và Antonio Rudiger đều đã chứng minh được đẳng cấp. Ở phía trên, Julian Draxler vừa chơi một mùa giải tuyệt hay ở Paris Saint-Germain. Đó là chưa kể tiền đạo mới nổi của RB Leipzig là Timo Werner đang khát khao muốn chứng tỏ mình.

Ở Confed Cup 2017, Đức được xếp vào bảng B khá xương xẩu với sự góp mặt của nhà ĐKVĐ Nam Mỹ Chile. Đây là đội bóng đã liên tiếp lên ngôi ở Nam Mỹ vào các năm 2015 và 16. Tuy đã mời HLV Juan Antonio Pizzi về thế chỗ Jorge Sampaoli, lối chơi của Chile vẫn không có nhiều thay đổi. Đội bóng này vẫn thích gây áp lực lớn và các cầu thủ chơi bóng với sự tự tin cao.

Alexis Sanchez, Arturo Vidal và Gary Model chỉ là 3 trong số rất nhiều cầu thủ tài năng và kinh nghiệm sẽ cùng Chile tham dự giải đấu. Theo thống kê, trong danh sách ĐT Chile tới Nga lần này có 11 cầu thủ đã khoác áo ĐTQG ít nhất 50 lần. 7 người trong số đó thậm chí đã chạm đến cột mốc 90.

Những trụ cột như Sanchez và Vidal sẽ dại diện cho Chile thi đấu ở Confed Cup 2017
Những trụ cột như Sanchez và Vidal sẽ dại diện cho Chile thi đấu ở Confed Cup 2017

Cameroon cũng là cái tên không thể xem thường. Ngay cả khi hàng loạt ngôi sao kỳ cựu từ chối lệnh triệu tập của HLV Hugo Broos, đội bóng này vẫn vô địch CAN 2017 bằng những màn trình diễn thuyết phục. Ở Confed Cup năm nay, Cameroon hẳn sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào Christian Bassogog, tiền đạo trẻ được bầu là cầu thủ hay nhất CAN 2017.

Đội bóng còn lại trong bảng đấu là nhà vô địch châu Á Australia cũng được đánh giá là đủ khả năng tạo ra bất ngờ. Những mắt xích quan trọng của họ gồm có thủ môn tài ba Matthew Ryan và tiền đạo Tim Cahill vẫn rất sắc sảo dù đã 37 tuổi.

Ở bảng A, đội chủ nhà Nga đang trải qua giai đoạn khó khăn. Dẫu vậy, họ lại có lợi thế là nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ các khán giả nhà. Mới đây, tổng thống Nga đã khuyên các cầu thủ hãy chiến đấu "như những chiến binh" để mang vinh quang về cho tổ quốc.

Bồ Đào Nha đang sở hữu quân bài đáng sợ Ronaldo
Bồ Đào Nha đang sở hữu quân bài đáng sợ Ronaldo

Tất nhiên, cái tên đáng gờm nhất trong bảng đấu phải là nhà vô địch châu Âu Bồ Đào Nha. Ngoài siêu sao Cristiano Ronaldo đã quá nổi tiếng, đội hình của họ còn có những cựu binh chất lượng như Nani, Pepe, Jose Fonte và Ricardo Quaresma. Bên cạnh đó là những gương mặt trẻ đầy triển vọng cỡ Andre Silva, Bernardo Silva, Raphael Guerreiro. Với lực lượng hùng hậu như vậy, Bồ Đào Nha xứng đáng là ƯCV hàng đầu cho ngôi vô địch. 

Về phần mình, đội bóng xếp hạng 17 thế giới Mexico đang gây ấn tượng với thành tích gần như hoàn hảo ở vòng loại World Cup 2018 khu vực CONCACAF. Ngay cả khi còn bại ám ảnh bởi thất bại tan nát 0-7 dưới tay Chile ở Copa America 2016, Mexico vẫn là địch thủ không dễ đối phó. Ít nhất, trong đội hình của họ cũng có chân sút Javier "Chicharito" Hernandez đủ khả năng tự mình xoay chuyển cục diện trận đấu.

Tóm lại, ngoại trừ New Zealand bị xem là kẻ lót đường, Confed Cup 2017 đã quy tụ những đội bóng có khả năng làm hài lòng khán giả. Chưa biết có đúng là FIFA đang định "khai tử" Confed Cup hay không, nhưng hãy tin rằng giải đấu năm nay sẽ đặc biệt sôi động hấp dẫn, thay vì chỉ là cơ hội để các đội "làm nóng" cho VCK World Cup vào năm sau.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Danh sách sao Bundesliga thi đấu ở Confed Cup 2017 Danh sách sao Bundesliga thi đấu ở Confed Cup 2017

    Bayer Leverkusen là CLB Bundesliga có số lượng cầu thủ tham dự Confederations Cup 2017 nhiều nhất với 5 thành viên. Xếp ngay sau họ là ĐKVĐ Bayern Munich với 4 người.

  • ĐT Mexico: 18 năm & 1 giấc mơ Confed Cup ĐT Mexico: 18 năm & 1 giấc mơ Confed Cup

    Mexico đang nỗ lực lấy lại hình ảnh của mình sau thảm bại ở Copa America 2016. Với đội hình cân đối và đang chín muồi, mục tiêu của thầy trò HLV Osorio tại Confed Cup 2017 là giành chức vô địch.

  • Danh tiếng của Ronaldo có cứu nổi Confed Cup? Danh tiếng của Ronaldo có cứu nổi Confed Cup?

    Người Bồ Đào Nha mang đến Confed Cup đội hình mạnh nhất. Ronaldo mang đến nước Nga khát vọng lên đỉnh thế giới. Nhưng Confed Cup lại chào đón Ronaldo bằng không khí tẻ nhạt chợ chiều. Ai sẽ khuấy động giải đấu, ngoài những bước chân rầm rập của các lực lượng chống khủng bố?

  • Nhận định bóng đá Nga vs New Zealand, 22h00 ngày 17/6: Chủ nhà nổ phát súng lệnh Nhận định bóng đá Nga vs New Zealand, 22h00 ngày 17/6: Chủ nhà nổ phát súng lệnh

    ĐT Nga vào giải trong tình cảnh không được đánh giá cao. Song lịch sử giải đấu cho thấy các đội chủ nhà thường chơi rất hay tại vòng bảng. Trận ra quân đêm nay là dịp để thầy trò HLV Stanislav Cherchesov gây dựng niềm tin bằng cách nổ phát súng lệnh mở màn trước đối thủ yếu New Zealand.

  • Sanchez đau mắt cá sau buổi tập của ĐT Chile Sanchez đau mắt cá sau buổi tập của ĐT Chile

    ĐT Chile đang lo ngay ngáy trước thềm Confed Cup 2017 khi tiền đạo Alexis Sanchez nguy cơ dính chấn thương mắt cá sau buổi tập mới đây.

  • ĐT Đức: Confed Cup & tầm nhìn World Cup ĐT Đức: Confed Cup & tầm nhìn World Cup

    Được đại diện cho ĐT Đức dự một sân chơi lớn là vinh dự với các cầu thủ. Nhưng tại Confed Cup 2017, ngoài những trải nghiệm đáng tự hào thì các cầu thủ trong đội hình B của Đức còn có nhiệm vụ rất quan trọng khác...

  • Trận cầu kinh điển: Brazil hủy diệt Argentina tại Confed Cup 2005 Trận cầu kinh điển: Brazil hủy diệt Argentina tại Confed Cup 2005

    Dàn sao tấn công “khủng” của Brazil đã hủy diệt đại kình địch Argentina với tỷ số 4-1 trong trận chung kết Confed Cup 2005.

  • Confed Cup tồn tại một "lời nguyền" Confed Cup tồn tại một "lời nguyền"

    Vô địch Confed Cup thì sẽ thất bại ở kỳ World Cup diễn ra ngay sau đó? Có thể nói như vậy, dù trước tiên còn tùy quan điểm thế nào là thất bại. Dù sao cũng chắc một điều: chưa có nhà vô địch Confed Cup nào vô địch World Cup 1 năm sau đó.

  • ĐT Nga chưa sẵn sàng cho Confed Cup 2017 ĐT Nga chưa sẵn sàng cho Confed Cup 2017

    ĐT Nga bước vào Confederations Cup 2017 trong tình trạng mệt mỏi, với tình trạng chấn thương lan tràn. Đã thế, độ tuổi trung bình khá cao, cùng việc thiếu vắng những cầu thủ chơi bóng tại các CLB lớn khiến ĐT Nga trở nên mong manh tại giải đấu mà họ đóng vai chủ nhà.

  • Confederations Cup: Bệ phóng cho các ngôi sao Confederations Cup: Bệ phóng cho các ngôi sao

    Adriano, Neymar hay Schweinsteiger đều bước ra từ Confed Cup. Giải đấu tập dượt trước thềm World Cup là bệ phóng quan trọng cho không ít tài năng. Vì thế, hãy chờ đợi những “sao mai” vụt sáng trên bầu trời nước Nga trong tháng 6 này.

  • Confederations Cup 2017: Lần cuối, tại sao không? Confederations Cup 2017: Lần cuối, tại sao không?

    Điểm chung giữa các kỳ Confederations Cup (gọi tắt là Confed Cup) 1997, 2001, 2005, 2009, 2013? Tất nhiên, đấy đều là những giải đấu ngay trước thềm World Cup. Đáng chú ý ở chỗ: nhà vô địch Confed Cup trong những năm ấy đều... thất bại ở VCK World Cup, chỉ 1 năm sau đó - đa số là thất bại thảm hại.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x