Confed Cup tồn tại một "lời nguyền"

Kinh Thi Kinh Thi
07:50 ngày 16-06-2017
Vô địch Confed Cup thì sẽ thất bại ở kỳ World Cup diễn ra ngay sau đó? Có thể nói như vậy, dù trước tiên còn tùy quan điểm thế nào là thất bại. Dù sao cũng chắc một điều: chưa có nhà vô địch Confed Cup nào vô địch World Cup 1 năm sau đó.
Confed Cup tồn tại một "lời nguyền"

Từ Confed Cup đến World Cup

FIFA chỉ tiếp quản giải đấu và cái tên “FIFA Confederations Cup” chỉ chính thức ra đời từ năm 1997. Nhưng kể cả thời kỳ giải đấu này còn là “King Fahd Cup”, quy luật vẫn vậy. Không có nhà vô địch nào ở trận địa này lên ngôi vô địch ngay kỳ World Cup kế tiếp. Thậm chí, trong đá số trường hợp, phải dùng từ “đại bại”, chứ chẳng phải chỉ là “không vô địch World Cup”.

Thất bại nặng nề nhất thuộc về đội Pháp hồi đầu thiên niên kỷ mới. Vốn đã là đội đầu tiên vô địch EURO (2000) khi đang giữ ngôi vô địch World Cup (1998), Pháp lại đăng quang tại Confed Cup 2001 - giải đấu được xem là “bản nháp” cho kỳ World Cup đầu tiên diễn ra tại châu Á (Hàn Quốc - Nhật Bản 2002). Nào ngờ đến khi bước vào World Cup, Pháp chẳng những về nước ngay sau vòng bảng mà còn chia tay trong thế cúi đầu. Họ đứng chót bảng, không thắng trận nào, thậm chí không ghi được bàn nào. Ngay trận khai mạc, Pháp đã sụp đổ trước một Senegal vốn là “tân binh” của World Cup. Zinedine Zidane tại World Cup 2002 có lẽ là Zidane kém nhất trong toàn bộ sự nghiệp.


Với Brazil, ngay kỳ World Cup gần đây nhất, khái niệm “thảm bại” lại được cảm nhận theo một cách khác. Trên nguyên tắc, họ đã vào đến bán kết World Cup 2014. Nhưng đấy là dĩ nhiên là thất bại đối với chủ nhà Brazil - đội vô địch Confed Cup 2013. Đáng nói ở chỗ, Brazil thua Đức đến 1-7 ở vòng bán kết, thủng lưới 5 bàn trong 19 phút (11 đến 29). Tiếp theo nỗi nhục lịch sử ấy, Brazil lại thua Hà Lan 0-3 trong trận tranh hạng Ba.

Trong 7 kỳ Confed Cup của FIFA, có 5 lần giải đấu diễn ra ở thời điểm 1 năm trước VCK World Cup và 4 lần (từ năm 2009) giải đấu thật sự được xem là “bản nháp” để rà soát khâu tổ chức của nước chủ nhà World Cup. Brazil vô địch đến 4/5 giải “tiền World Cup” ấy, Pháp vô địch giải còn lại. Điểm chung dễ thấy: cả Pháp lẫn Brazil đều không hề vô địch ở kỳ World Cup mà họ đang là ĐKVĐ Confed Cup. Khá nhất là Brazil (vô địch Confed Cup 1997) tại World Cup 1998: vào chung kết nhưng thua Pháp 0-3.

Có một nguyên nhân xuyên suốt?

Trên lý thuyết, vô địch World Cup khó hơn rất nhiều so với việc vô địch Confed Cup, nên nhà vô địch Confed Cup mà ngay sau đó không đoạt luôn danh hiệu vô địch World Cup thì thật ra cũng chỉ là chuyện bình thường. Nhưng, có phải là trùng hợp sự ngẫu nhiên khi điều này lặp đi lặp lại trong mọi giải đấu xưa nay?

Điều đáng lưu ý trước tiên: các nhà vô địch Confed Cup 1997 (Brazil), 2001 (Pháp), 2005 (Brazil) đều thật sự là ứng cử viên sáng giá nhất ở kỳ World Cup liền sau đó. Brazil 2013 tuy chưa đạt đến mức độ rõ ràng như vậy, nhưng cũng đáng chú ý bởi họ chính là đội chủ nhà của World Cup 2014. Có một khác biệt rất đáng lưu ý so với những ứng cử viên vô địch còn lại: họ đã được “nhận diện” trong khi đối thủ thì không! Chức vô địch Confed Cup 2013 cho thấy Brazil không quá “ghê gớm” về mặt lực lượng (phải trông cậy cả vào tiền đạo Fred, chỉ thi đấu trong nước). Còn chức vô địch Confed Cup 1997 cho thấy Ronaldo quá quan trọng? Điểm chung vẫn là chi tiết “lộ diện”. Confed Cup có thể không được đánh giá cao về mặt chuyên môn, nhưng đấy vẫn là nơi mà nhà vô địch “bung sức” một cách nghiêm túc, chứ không phải chỉ thử nghiệm, rà soát những vấn đề chuyên môn của mình như trong các trận giao hữu.

Ở khía cạnh ngược lại: dự Confed Cup với ý đồ riêng (thử nghiệm chẳng hạn), thì lại không dễ vô địch. Brazil thất bại tại Confed Cup 2001 và Tây Ban Nha thất bại tại Confed Cup 2009. Nhưng họ lại vô địch World Cup chỉ 1 năm sau đó, với diện mạo khác hẳn. Hãy lưu ý điều này, nơi các đội... thất bại tại Confed Cup năm nay!


Brazil lộ bài như thế nào?
Chức vô địch trong 3 kỳ Confed Cup gần đây nhất đều thuộc về Brazil. Họ lần lượt được dẫn dắt bởi các HLV Carlos Alberto Parreira (2005), Carlos Dunga (2009), Felipe Scolari (2013). Cũng chính các nhà cầm quân ấy dẫn dắt Brazil tại các kỳ World Cup liền sau đó. Đáng chú ý hơn, lực lượng Brazil trong các kỳ World Cup ngay sau Confed Cup rất ít khi thay đổi. Họ lần lượt đưa 17, 18 và 12 cầu thủ vô địch Confed Cup đến World Cup. Có thể rút ra kinh nghiệm, rằng thua vì “lộ bài”?

1 - Australia là đội đầu tiên dự Confeds Cup dưới hai danh nghĩa khác nhau. Năm nay, họ là nhà vô địch châu Á 2015. Hồi năm 1997, họ là nhà vô địch châu Đại dương.
3 - Có đến 3/8 đội dự giải năm nay là đội châu Âu, nhưng với 3 tư cách khác nhau: Đức (vô địch World Cup 2018), Bồ Đào Nha (vô địch EURO 2016), Nga (đội chủ nhà).

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • ĐT Nga chưa sẵn sàng cho Confed Cup 2017 ĐT Nga chưa sẵn sàng cho Confed Cup 2017

    ĐT Nga bước vào Confederations Cup 2017 trong tình trạng mệt mỏi, với tình trạng chấn thương lan tràn. Đã thế, độ tuổi trung bình khá cao, cùng việc thiếu vắng những cầu thủ chơi bóng tại các CLB lớn khiến ĐT Nga trở nên mong manh tại giải đấu mà họ đóng vai chủ nhà.

  • Confederations Cup: Bệ phóng cho các ngôi sao Confederations Cup: Bệ phóng cho các ngôi sao

    Adriano, Neymar hay Schweinsteiger đều bước ra từ Confed Cup. Giải đấu tập dượt trước thềm World Cup là bệ phóng quan trọng cho không ít tài năng. Vì thế, hãy chờ đợi những “sao mai” vụt sáng trên bầu trời nước Nga trong tháng 6 này.

  • Confederations Cup 2017: Lần cuối, tại sao không? Confederations Cup 2017: Lần cuối, tại sao không?

    Điểm chung giữa các kỳ Confederations Cup (gọi tắt là Confed Cup) 1997, 2001, 2005, 2009, 2013? Tất nhiên, đấy đều là những giải đấu ngay trước thềm World Cup. Đáng chú ý ở chỗ: nhà vô địch Confed Cup trong những năm ấy đều... thất bại ở VCK World Cup, chỉ 1 năm sau đó - đa số là thất bại thảm hại.

  • Chấn thương lưng, Diego Demme lỡ Confed Cup cùng ĐT Đức Chấn thương lưng, Diego Demme lỡ Confed Cup cùng ĐT Đức

    Do bị chấn thương lưng, tiền vệ Diego Demme của RB Leipzig sẽ không thể cùng ĐT Đức tham dự Confederations Cup 2017.

  • Đức dự Confed Cup 2017 với đội hình B: Toan tính của Loew Đức dự Confed Cup 2017 với đội hình B: Toan tính của Loew

    Khác với các ĐTQG khác, ứng viên vô địch số 1 là ĐT Đức chỉ triệu tập đội hình B dự Confed Cup 2017.

  • Confed Cup 2017: Cháy nốt rồi… giải tán Confed Cup 2017: Cháy nốt rồi… giải tán

    Hãy tranh thủ tận hưởng những ngày Hè rực lửa của Confederations Cup 2017. Bởi rất có thể, đây sẽ là lần cuối cùng giải đấu tiền World Cup này diễn ra.

  • ĐT Đức: Draxler & cơ hội vươn tầm ĐT Đức: Draxler & cơ hội vươn tầm

    Confederations Cup 2017 được xem là thời cơ vàng với tiền vệ tài năng Julian Draxler để anh khẳng định tên tuổi trên bình diện quốc tế. Đây cũng được kỳ vọng sẽ là bệ phóng để Draxler tỏa sáng tại World Cup 2018…

  • Shakira vẫn quậy tung World Cup 2014 Shakira vẫn quậy tung World Cup 2014

    Ngày hội bóng đá thế giới cách đây 4 năm ở Nam Phi, Shakira nổi đình nổi đám với ca khúc chính thức mang tên Waka Waka. Năm nay, FIFA chọn We Are One (Ole Ola) với sự thể hiện của 3 ca sĩ chính là Pitbull, Jennifer Lopez và Claudia Leitte.

  • Diego Costa: “Tên tôi được đặt theo Maradona” Diego Costa: “Tên tôi được đặt theo Maradona”

    Diego Costa tiết lộ tên anh được bố đặt theo huyền thoại Diego Maradona, anh cũng cho biết ngoài đời mình... hiền khô, khác xa sự hoang dã trên sân. Trước thềm trận đấu đầu tiên cho ĐT Tây Ban Nha (99% anh sẽ đá), Costa đã có buổi trò chuyện lý thú với đài Canal+.

  • BongdaplusTV: Nhịp đập sân cỏ ngày 5/9 BongdaplusTV: Nhịp đập sân cỏ ngày 5/9

    Những tin chính: Trước trận chung kết Cúp QG 2013: SHB Đà Nẵng - The Vissai Ninh Bình. Lionel Messi phải trả 5 triệu euro tiền thuế. Manchester United công bố đội hình dự vòng bảng Champions League. Tiền vệ Isco của Real Madrid dính chấn thương. HLV Massimiliano Allegri muốn dẫn dắt ĐT Italia.

  • BongdaplusTV: Nhịp đập sân cỏ ngày 3/9 BongdaplusTV: Nhịp đập sân cỏ ngày 3/9

    Những tin chính: Gareth Bale ra mắt hoành tráng tại Bernabeu. Arsenal chiêu mộ thành công Mesut Oezil. Kaka ký hợp đồng 2 năm với Milan. Liverpool đón liền một lúc 3 tân binh. Sunderland mượn Borini từ Liverpool.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x