Người Bồ Đào Nha mang đến Confed Cup đội hình mạnh nhất. Ronaldo mang đến nước Nga khát vọng lên đỉnh thế giới. Nhưng Confed Cup lại chào đón Ronaldo bằng không khí tẻ nhạt chợ chiều. Ai sẽ khuấy động giải đấu, ngoài những bước chân rầm rập của các lực lượng chống khủng bố?
Ronaldo tỏa nhiệt
Siêu sao của Real Madrid đã sẵn sàng cho tham vọng chinh phục Confed Cup. Một kiểu tóc mới, một đôi giầy thi đấu được Nike thiết kế riêng cho giải đấu trên đất Nga. Đừng nghi ngờ sự nghiêm túc của CR7 với Confed Cup. Đó là nơi Ronaldo giải cơn khát lên đỉnh cùng ĐT Bồ Đào Nha. Lên đỉnh một cách thực sự, chứ không phải bó chân đứng ngoài đường pitch như trận chung kết EURO 2016.
Ở tuổi 32, Ronaldo đã thừa thãi vinh quang. Nhưng sự thừa thãi đó chỉ đến với những ngôi sao luôn cảm thấy chưa đủ. Ronaldo là như vậy. Anh muốn là số một ở bất kỳ sân chơi nào. Confed Cup lại càng giá trị, nơi Bồ Đào Nha có cơ hội tái khẳng định quyền lực hàng đầu. EURO 2016 thực tế chỉ mở ra cơn khát của CR7 ở đấu trường quốc tế. Confed Cup 2017, World Cup 2018 là những mục tiêu chinh phục tiếp theo của Ronaldo và thế hệ tài năng mới của Bồ Đào Nha.
“Đây sẽ là lần đầu tiên Bồ Đào Nha đoạt chức vô địch Confed Cup. Một chiến công rất đẹp và sẽ ở lại mãi mãi trong tâm trí chúng tôi. Tất nhiên đó là một giấc mơ không dễ thực hiện. Nhưng trong bóng đá, mọi thứ đều có thể xảy ra”, Ronaldo đã nói vậy trong bài trả lời phỏng vấn FIFA hồi đầu năm 2017. Tham vọng không bao giờ nguội tắt với cầu thủ này. Danh hiệu thứ 21 đang chờ đợi Ronaldo. Và Quả bóng vàng 2017 sẽ nằm gọn trong tay CR7 nếu có thêm chức vô địch Confed Cup.
Confed Cup đóng băng
Song không phải người Bồ Đào Nha nào cũng háo hức với giải đấu tiền World Cup. Cựu danh thủ Rui Costa đã công khai chỉ trích sự tồn tại của Confed Cup. Theo tiền vệ từng 94 lần khoác áo ĐT Bồ Đào Nha, “Confed Cup chỉ làm căng thẳng thêm lịch thi đấu vốn đã quá tải của các cầu thủ hàng đầu thế giới”.
Người Đức cùng chung quan điểm đó khi chỉ mang đội hình B tới dự Confed Cup. Vậy là đối thủ lớn nhất của Bồ Đào Nha đã tự vứt bỏ vũ khí. Chỉ còn Chile may ra có thể gây khó dễ cho Ronaldo và các đồng đội. Nhìn từ góc độ của một giải đấu lớn quy tụ các nhà vô địch châu lục, Confed Cup đã thất bại ngay từ khi bóng chưa lăn. Bởi trong số 184 cầu thủ dự giải, những ngôi sao hàng đầu thế giới chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cristiano Ronaldo, Alexis Sanchez, Julian Draxler, Bernardo Silva. Một giải đấu “hạng hai” không hơn không kém mà Ronaldo vô tình lạc vào.
Chức vô địch nếu đến với Ronaldo vì thế cũng bớt phần lung linh. Sẽ không có một ngôi sao cỡ Messi để Ronaldo đua tranh, một đối thủ cỡ Barcelona để đem lại cảm giác thỏa mãn cao độ. Confed Cup với những New Zealand, Mexico, Australia khó lòng thu hút khán giả tới sân. Tình hình bán vé ế ẩm, các sân vận động chỉ hy vọng lấp đầy được một nửa số ghế. Sự sôi động chỉ có thể bùng lên ở những trận đấu có Ronaldo.
Khó có thể kỳ vọng vào chất lượng chuyên môn của Confed Cup năm nay. Bầu không khí rộn rã của một giải đấu lớn cũng là không có ở nước Nga. Việc Ronaldo và các đồng đội hạ cánh xuống sân bay Kazan một cách lặng lẽ đủ cho thấy sự thờ ơ của người dân bản địa.
Nước Nga đang phải đặt nhiều nỗi lo toan lên trên niềm vui bóng đá. Ít nhất 1750 người đã bị bắt trên toàn đất nước vào hôm thứ Hai (12/6) vì tham gia vào các cuộc biểu tình. Vì Confed Cup, Nga đang thắt chặt an ninh tại 4 thành phố đăng cai tổ chức. Song không hề dễ dàng để thuyết phục với cả thế giới về một nước Nga an toàn trước thềm World Cup.
Hồi tháng trước, một trận đấu ở giải vô địch Nga đã được thử nghiệm mức an ninh cao độ sẽ áp dụng tại Confed Cup 2017. Nhưng rồi, pháo sáng vẫn lọt qua cổng sân vận động để nổ bùng trên khán đài. Vụ đánh bom ở nhà ga Saint-Petersburg hồi tháng 4 làm 11 người chết vẫn còn đầy ám ảnh. Trong khi, Saint-Petersburg chính là nơi tổ chức trận khai mạc và chung kết Confed Cup 2017. Những cuộc diễn tập chống khủng bố đang diễn ra rầm rập trước thềm giải đấu. Và có lẽ đó là sự ồn ào duy nhất đón chào Ronaldo và các đồng đội.
Bồ Đào Nha là ứng viên vô địch số 1
Theo đánh giá từ các nhà cái, Bồ Đào Nha là ứng viên vô địch hàng đầu tại Confed Cup 2017. Đội bóng của HLV Fernando Santos có tỷ lệ rất thấp, đặt 4 ăn 9, cho khả năng đăng quang trên đất Nga. Đứng ngay sau Bồ Đào Nha là Đức với tỷ lệ đặt 2 ăn 5, tiếp theo là Chile với tỷ lệ đặt 4 ăn 11.
Top 5 ứng viên vô địch tại Confed Cup 2017
1. Bồ Đào Nha: 9/4 (*)
2. Đức: 5/2
3. Chile: 11/4
4. Nga: 7/1
5. Mexico: 9/1
(*): Đặt 4 ăn 9 theo nhà cái William Hill
38 - Trung vệ Rafael Marquez là cầu thủ lớn tuổi nhất tham dự Confed Cup 2017. Thủ quân của ĐT Mexico sinh ngày 13/02/1979.
139 - Ronaldo đã có 139 lần khoác áo ĐT Bồ Đào Nha, ngang với Rafael Marquez (139 trận ở ĐT Mexico) và cao hơn bất kỳ cầu thủ nào khác tại Confed Cup 2017.
ĐT Nga vào giải trong tình cảnh không được đánh giá cao. Song lịch sử giải đấu cho thấy các đội chủ nhà thường chơi rất hay tại vòng bảng. Trận ra quân đêm nay là dịp để thầy trò HLV Stanislav Cherchesov gây dựng niềm tin bằng cách nổ phát súng lệnh mở màn trước đối thủ yếu New Zealand.
Được đại diện cho ĐT Đức dự một sân chơi lớn là vinh dự với các cầu thủ. Nhưng tại Confed Cup 2017, ngoài những trải nghiệm đáng tự hào thì các cầu thủ trong đội hình B của Đức còn có nhiệm vụ rất quan trọng khác...
Vô địch Confed Cup thì sẽ thất bại ở kỳ World Cup diễn ra ngay sau đó? Có thể nói như vậy, dù trước tiên còn tùy quan điểm thế nào là thất bại. Dù sao cũng chắc một điều: chưa có nhà vô địch Confed Cup nào vô địch World Cup 1 năm sau đó.
ĐT Nga bước vào Confederations Cup 2017 trong tình trạng mệt mỏi, với tình trạng chấn thương lan tràn. Đã thế, độ tuổi trung bình khá cao, cùng việc thiếu vắng những cầu thủ chơi bóng tại các CLB lớn khiến ĐT Nga trở nên mong manh tại giải đấu mà họ đóng vai chủ nhà.
Adriano, Neymar hay Schweinsteiger đều bước ra từ Confed Cup. Giải đấu tập dượt trước thềm World Cup là bệ phóng quan trọng cho không ít tài năng. Vì thế, hãy chờ đợi những “sao mai” vụt sáng trên bầu trời nước Nga trong tháng 6 này.
Điểm chung giữa các kỳ Confederations Cup (gọi tắt là Confed Cup) 1997, 2001, 2005, 2009, 2013? Tất nhiên, đấy đều là những giải đấu ngay trước thềm World Cup. Đáng chú ý ở chỗ: nhà vô địch Confed Cup trong những năm ấy đều... thất bại ở VCK World Cup, chỉ 1 năm sau đó - đa số là thất bại thảm hại.
Hãy tranh thủ tận hưởng những ngày Hè rực lửa của Confederations Cup 2017. Bởi rất có thể, đây sẽ là lần cuối cùng giải đấu tiền World Cup này diễn ra.
Người cũ Liverpool mong Arsenal hạ Man City ở 'đại chiến'; Lamine Yamal lớn nhanh như thổi; Alves vừa tại ngoại đã tiệc tùng thâu đêm... là những tin tức nổi bật tối ngày 28/3.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn