ĐT Đức được ca ngợi ở Confed Cup là phúc hay họa?

Trần Minh Trần Minh
08:54 ngày 01-07-2017
Người ta đang ca ngợi chiều sâu đội hình của Đức. Đấy là điều mà mọi nền bóng đá đều ganh tỵ. Nhưng để vô địch World Cup 2018, chỉ chiều sâu đội hình có khi là không đủ.
ĐT Đức được ca ngợi ở Confed Cup là phúc hay họa?
Bạn hãy tưởng tượng một đội hình như sau. Ron-Robert Zieler đứng trong khung gỗ; bộ ba hậu vệ Mats Hummels, Holdger Badstuber, Jerome Boateng; bộ tứ tiền vệ Marco Reus, Sami Khedira, Toni Kroos, Andrea Schuerrle và ba người đá cao nhất Mario Gomez, Mesut Oezil và Thomas Mueller. 

Đấy chính là những cái tên được HLV Joachim Loew cho ngồi nhà nghỉ ngơi, thay vì đến dự Confed Cup tại Nga. Vậy mà “đội hình 2” của Đức vẫn vào đến chung kết. Và Loew cũng tự tin tuyên bố: “Chúng tôi có thể vô địch”. 

Vậy cứ cho như Đức vô địch Confed Cup đi, liệu họ có thể vô địch World Cup vào năm sau? Rất khó nói. Vì lịch sử cho thấy những đội vô địch World Cup gần nhất đều không vô địch Confed Cup trước đó. 

Trong thể thao, người ta hay nói câu: “Không sai thì đừng sửa”. Thế nhưng với việc ồ ạt “bơm” dòng máu trẻ vào Mannschaft, Loew cho thấy dường như ông muốn mang đến Nga một đội ngũ mới, so với đội ngũ vừa thất bại ở EURO 2016. Vâng, với Đức, không vô địch EURO là một thất bại.


Tâm thế của Đức ở Confed Cup 2017 rất rõ ràng: đặt trọng tâm vào việc tạo sân chơi cho các cầu thủ trẻ. Giải U21 châu Âu đang diễn ra quá nhẹ so với những cầu thủ trẻ của Đức, và sân chơi này lớn hơn, xứng tầm hơn. Nhưng nếu những cầu thủ trẻ của Đức mang về chức vô địch Confed Cup, Loew sẽ cư xử ra sao với họ? Leon Goretzka, Timo Werner, Lars Stindl và Julian Draxler tất nhiên đang rất hy vọng sẽ được sang Nga dự World Cup vào năm sau. Vậy những ai sẽ nhường vị trí cho họ?

Bất kỳ quốc gia nào cũng muốn tạo ra sự thống trị để khai thác hết thế hệ vàng mà mình sở hữu. Đức đang rơi vào tình thế “tre chưa già măng đã mọc”. Và việc có quá nhiều tài năng để chọn chưa biết là phúc hay họa. 

Sự thống trị của Tây Ban Nha trong giai đoạn 2008-2012 chỉ ra điều gì? Họ không làm cách mạng khi đang thành công. Sau khi bị loại ở World Cup 2014, Tây Ban Nha thậm chí còn cố đợi thêm một thất bại nữa (EURO 2016) mới thay HLV và trẻ hóa đội hình. Còn sau chức vô địch EURO 2008, họ giữ nguyên cách chơi và phần lớn nhân sự, dù Vicente del Bosquet đã thay Luis Aragones trên ghế huấn luyện. Những Xavi, Iker Casillas, Sergio Ramos, Gerard Pique, Xabi Alonso, Xavi, David Silva, Andres Iniesta, Fernando Torres đã tạo nên bộ khung để giữ cho Tây Ban Nha vẫn ở đỉnh cao, những điều chỉnh chỉ diễn ra ở một vài vị trí.

Còn Đức thì sao? HLV Loew giờ giống như một cậu bé nhà giàu, những món đồ chơi cũ cậu chưa chán thì bố mẹ đã mua cho đồ chơi mới. Và cậu ưu tiên... chơi đồ mới trước. Nhưng nếu cậu chuẩn bị theo gia đình đi chơi xa và chỉ được mang theo một số lượng đồ chơi hạn chế, cậu sẽ chọn đồ mới hay đồ cũ, hoặc cả hai thì phân chia thế nào?

Bóng đá cấp độ CLB rất khác so với ĐTQG. Vì ít có thời gian tập luyện hơn nên HLV luôn ưu tiên những cầu thủ có thâm niên ăn cơm tuyển. Họ hiểu tính chất của một trận đấu, một giải đấu quốc tế hơn, họ ăn ý với những đồng đội cũ hơn. Tuổi trẻ cho một tập thể sức bật, nhưng thâm niên lại mang đến sự bình tĩnh trong những tình huống nguy cấp. Không còn Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, HLV Loew tất nhiên phải thay đổi, nhưng liệu ông có thay đổi hơi quá tay?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • ĐT Đức: Vào bệ phóng, Goretzka chuẩn bị vút bay ĐT Đức: Vào bệ phóng, Goretzka chuẩn bị vút bay

    Leon Goretzka vừa chứng minh tại sao anh đang là một trong những cái tên được thèm muốn nhất trên thị trường chuyển nhượng. Liên tiếp những màn trình diễn xuất sắc ở Confed Cup 2017, tiền vệ mới 22 tuổi này thực sự là một hiện tượng.

  • Ronaldo & cơn ác mộng luân lưu Ronaldo & cơn ác mộng luân lưu

    Cristiano Ronaldo là một chuyên gia đá phạt đền, thế nhưng trong những loạt đấu súng cân não, siêu sao người Bồ Đào Nha lại rất thiếu may mắn.

  • Cháy nốt nào, thế hệ vàng Chile! Cháy nốt nào, thế hệ vàng Chile!

    Ngay ở lần đầu tiên tham dự Confed Cup, Chile đã ghi tên mình vào trận chung kết. Đây có thể coi là cơ hội sáng nhất để thế hệ vàng của Chile giành một danh hiệu lớn trước khi thoái lui nhường sân khấu cho lớp đàn em.

  • Về nhà thôi, Ronaldo! Về nhà thôi, Ronaldo!

    Cristiano Ronaldo không hiện diện trong ngày hai con song sinh của anh ra đời. Bởi vì CR7 lý trí đến tận cùng. Vậy bây giờ, lý trí sẽ giúp anh xử lý chuyện với Real Madrid như thế nào?

  • Vùi dập Mexico, Đức vào chung kết Confed Cup 2017 Vùi dập Mexico, Đức vào chung kết Confed Cup 2017

    Đức đã không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Mexico ở trận bán kết với chiến thắng cách biệt 4-1. Với chiến thắng này, Đức sẽ tái đấu với Chile ở chung kết để tranh ngôi vương tại Confed Cup 2017.

  • Trước Bravo, có một thủ môn từng cản 4 loạt luân lưu liên tiếp Trước Bravo, có một thủ môn từng cản 4 loạt luân lưu liên tiếp

    Cản phá 3 loạt đá luân lưu đã là kỳ tích hiếm có, thế nhưng đã có thủ thành chặn tới 4 loạt đá luân lưu trong trận chung kết C1.

  • Ronaldo chia tay Confed Cup sớm về đón cặp song sinh Ronaldo chia tay Confed Cup sớm về đón cặp song sinh

    Sau thất bại tại bán kết Confederations Cup, Cristiano Ronaldo sẽ không tham dự trận tranh ba tư để trở về với con.

  • Ronaldo mất sân khấu vào tay Bravo Ronaldo mất sân khấu vào tay Bravo

    Khi Cristiano Ronaldo không tỏa sáng, thường thì người ta đổ lỗi lên đầu anh. Nhưng trong một ngày mà các đồng đội đã chơi quá dưới sức mình, CR7 cũng không thể mãi kéo đội.

  • Nhờ Pirlo "gia sư", Vidal tiến bộ vượt bậc Nhờ Pirlo "gia sư", Vidal tiến bộ vượt bậc

    Cựu HLV Claudio Borghi của ĐT Chile nhận xét, tiền vệ Arturo Vidal tiến bộ rất nhiều nhờ được thi đấu bên cạnh Andrea Pirlo tại Juventus.

  • ĐT Đức: Loew thử nghiệm, nhưng ai thử nghiệm... Loew? ĐT Đức: Loew thử nghiệm, nhưng ai thử nghiệm... Loew?

    Confed Cup là để thử nghiệm. Mọi người đều biết: ĐT Đức của Joachim Loew tại giải này, chỉ với 3 cầu thủ từng dự World Cup 2014 (Shkodran Mustafi, Julian Draxler, Matthias Ginter - không ai là trụ cột tại Brazil 3 năm trước), không bao giờ là “chuẩn Mannschaft”.

  • Chicharito, mối hiểm họa cho ĐT Đức Chicharito, mối hiểm họa cho ĐT Đức

    Người Đức không lạ gì Chicharito, sau những gì tiền đạo này đã thể hiện tại Bundesliga trong 2 năm qua. Cũng chính vì vậy, họ biết rằng “Hạt đậu nhỏ” sẽ là mối đe dọa lớn nhất của Cỗ xe tăng vào đêm nay.

  • Võ Minh Trọng, một sản phẩm 'thần tốc' của HLV Troussier Võ Minh Trọng, một sản phẩm 'thần tốc' của HLV Troussier

    Từ giải hạng Nhì quốc gia, Võ Minh Trọng “bay” lên V.League rồi trở thành “kép chính” trong màu áo ĐTQG. Để có được những bước tiến “thần tốc” ấy, chàng trai người Cần Thơ phải cám ơn người thầy Philippe Troussier.

  • Nhận định bóng đá Celta Vigo vs Rayo Vallecano, 19h00 ngày 31/3: Bình mình tại Balaidos 19h00 ngày 31/3: Celta Vigo vs Rayo Vallecano

    Nhận định bóng đá trận Celta Vigo vs Rayo Vallecano diễn ra vào lúc 19h00 ngày 31/3 ở vòng 30 La Liga. BongdaPlus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Gary Neville tiết lộ chiếc quần lót làm nên sự nghiệp Gary Neville tiết lộ chiếc quần lót làm nên sự nghiệp

    Gary Neville đã có sự nghiệp rất thành công tại MU với 8 chức vô địch Premier League. Nhưng cựu hậu vệ người Anh tin rằng chiếc quần lót đặc biệt cũng góp phần làm nên thành công đó.

  • Arsenal 'trói chân' thần đồng Ethan Nwaneri với đãi ngộ cực khủng Arsenal 'trói chân' thần đồng Ethan Nwaneri

    Theo truyền thông Anh đưa tin, Arsenal đã ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với thần đồng Ethan Nwaneri cùng mức lương tuy không được tiết lộ nhưng "phá kỷ lục dành cho một cầu thủ trẻ".

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x