Confed Cup 2017 - Bảng A - sân Kazan (Nga)

Nhận định bóng đá Bồ Đào Nha vs Mexico, 22h00 ngày 18/6: Uy lực nhà vô địch

MINH VIỆT
07:44 ngày 18-06-2017
Bồ Đào Nha đang là ĐKVĐ châu Âu. Đội hình của Seleccao mang sang nước Nga năm nay thậm chí còn mạnh hơn cả khi họ đăng quang ở EURO 2016 vì một năm qua, đội tuyển này có nhiều ngôi sao nổi lên. Trong hoàn cảnh đó, Mexico khó có thể là đối thủ xứng tầm với Bồ Đào Nha.

Lịch thi đấu bóng đá 18/6

BongdaPlus tường thuật trận này từ 21h ngày 18/6

Nhà vô địch ngày một mạnh mẽ

Một năm trước, Bồ Đào Nha đã vô địch EURO 2016 sau khi đánh bại đội chủ nhà Pháp trong trận chung kết. Ở giải đấu đó, Bồ Đào Nha đã từ bỏ lối chơi tấn công đẹp mắt truyền thống để khoác lên mình hình hài thực dụng đến khó chịu. Chính lối chơi phòng ngự phản công biết mình biết người đã giúp Bồ Đào Nha dù hòa cả 5 trận đầu tiên ở EURO 2016 trong thời gian thi đấu chính thức nhưng vẫn vô địch. 

Đó là Bồ Đào Nha của 1 năm trước. Bây giờ, đội quân của HLV Fernando Santos vẫn giữ nguyên được sức mạnh của nhà vô địch EURO. Tại vòng loại World Cup 2018, họ chơi khá tốt khi xếp nhì bảng B với 5 chiến thắng/6 trận. Bồ Đào Nha phòng ngự cực kỳ chắc chắn khi mới thủng lưới 3 bàn, còn hàng công thể hiện được uy lực khủng khiếp. Đến thời điểm này, Bồ Đào Nha đã ghi 22 bàn/6 trận, là đội ghi được nhiều bàn thắng thứ 3 ở vòng loại, chỉ sau hai “cỗ máy hủy diệt” khác là Đức (27 bàn) và Bỉ (24). 

Thậm chí, sẽ không quá nếu nói Bồ Đào Nha đang là phiên bản hoàn hảo hơn 1 năm trước. Đó là nhờ sự xuất hiện của những ngôi sao trẻ đã trưởng thành vượt bậc sau 1 năm. Bernardo Silva là ví dụ rõ nhất. Bernardo không được gọi vào ĐT Bồ Đào Nha dự EURO 2016. Nhưng giờ anh là một trong những tiền vệ tấn công trẻ triển vọng nhất châu Âu.

Cũng không thể không nhắc tới Andre Silva. Cả Bernardo lẫn Andre đều là những cầu thủ có kỹ thuật và tốc độ cực tốt. Điều này sẽ khiến cách chơi phản công của Bồ Đào Nha thêm phần nguy hiểm.  Đấy là chưa kể đến một Ronaldo càng chơi càng hay dù đã ở tuổi 32. Trong 2 tháng cuối mùa giải vừa qua, không hàng thủ nào cản được CR7 ghi bàn, mà mới nhất là cú đúp vào lưới Juventus ở chung kết Champions League. Nếu tỏa sáng ở Confed Cup 2017, sẽ không ai có thể ngăn Ronaldo giành Quả bóng vàng năm nay. Đó sẽ là động lực cực lớn với siêu sao người Bồ Đào Nha. 

Tóm lại, Bồ Đào Nha tới Confed Cup 2017 với sự tự tin cực lớn. Họ thậm chí còn mạnh hơn cả 1 năm trước và xứng đáng là ứng viên vô địch số 1 tại giải đấu trên đất Nga. 


Chiến thắng ngày ra quân 

Với Mexico, họ đến Confed Cup 2017 mà vẫn dựa vào những tên tuổi cũ như Rafael Marquez, Jimenez, Giovani dos Santos, Carlos Vela hay Chicharito. Sự đột biến trong lối chơi là điều mà Mexico khó tạo ra với những gương mặt quá quen thuộc này. Đã vậy, Mexico còn có tổn thất lớn khi trung vệ đội trưởng Marquez đang dính chấn thương lưng và khả năng ra sân tối nay còn bỏ ngỏ. 

Trên hàng công, Mexico vẫn trông cả vào Chicharito. Tuy nhiên, hàng thủ Bồ Đào Nha với những trung vệ hàng đầu như Pepe và Fonte thừa sức bắt chết tiền đạo đang đầu quân cho LA Galaxy. Ở lần thử sức gần nhất với một đội tuyển mạnh ở châu Âu là Croatia, Mexico cũng thua 1-2 dù được chơi hơn người. 
Bồ Đào Nha ở một đẳng cấp cao hơn hẳn đối thủ và sẽ khó có điều gì ngăn được họ giành chiến thắng trong ngày ra quân ở Confed Cup. 

Marquez từng vô địch Confed Cup
Trong số những cầu thủ dự Confed Cup 2017, trung vệ kỳ cựu Rafael Marquez là người duy nhất từng vô địch giải đấu này. Anh cùng Mexico đăng quang ở Confed Cup 1999 sau khi đánh bại Brazil hùng mạnh trong trận chung kết. Marquez cũng là cầu thủ già nhất góp mặt ở Confed Cup 2017 khi anh đã 38 tuổi. Tuy nhiên, Marquez đang dính chấn thương lưng và khả năng ra sân đêm nay của anh vẫn còn bỏ ngỏ. 

HLV Fernando Santos (ĐT Bồ Đào Nha): “Chúng tôi không phải đội bóng cửa trên hay được đánh giá cao nhất ở giải đấu này. Nhưng Bồ Đào Nha muốn chiến thắng. Tham vọng của chúng tôi là vô địch Confed Cup”.

HLV Juan Carlos Osorio (ĐT Mexico): “Bồ Đào Nha không chỉ có mỗi Ronaldo. Họ còn rất nhiều cầu thủ chất lượng khác trong đội hình. Phong tỏa những ngôi sao của Bồ Đào Nha rất khó, nhưng Mexico tự tin hướng tới ít nhất một trận hòa”. 

2 - 36 trận gần nhất trên mọi mặt trận, Mexico chỉ thua 2. Đội quân của HLV Fernando Santos không được chủ quan trước Mexico. 
2 - Bồ Đào Nha chỉ không thắng 2/13 trận gần nhất trên mọi đấu trường, giữ sạch lưới 9 trận trong thời gian này. 


THÔNG TIN XUNG QUANH
- Bồ Đào Nha: R.Carvalho, J.Mario và R.Sanches không được triệu tập.
- Mexico: Jose Corona và Hugo Ayala không được triệu tập.
- Bồ Đào Nha thắng 10, thua 8/20 trận gần nhất theo châu Á.
- 12/20 trận gần nhất của Bồ Đào Nha có tối thiểu 3 lần lưới rung.
- 11/20 trận gần nhất của Bồ Đào Nha có tổng bàn thắng là số chẵn.
- Mexico thắng 10, thua 9/20 trận gần nhất theo châu Á.
- 12/20 trận gần nhất của Mexico có tối đa 2 lần lưới rung.
- 10/20 trận gần nhất của Mexico có tổng bàn thắng là số chẵn.

ĐẶC BIỆT
Tối thiểu 1 bàn hiệp 1
15/20 trận gần nhất của Bồ Đào Nha có tối thiểu 1 lần lưới rung hiệp 1. Ở 15/20 trận gần nhất của Mexico có kịch bản tương tự. Trận này nhiều khả năng khó có ngoại lệ. Tuy nhiên, NHM nên đợi sau 15 phút đầu rồi mới đặt niềm tin. 

DỰ ĐOÁN: 3-1

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x