Với đầu tàu Sanchez, thế hệ vàng Chile đang thách thức cả thế giới

Quang Hoà Quang Hoà
19:54 ngày 23-06-2017
Chile vừa chơi một trận đầy ấn tượng trước các nhà ĐKVĐ thế giới Đức. Với kết quả hòa 1-1, họ đang cho cả thế giới thấy mình là địch thủ đáng gờm với mọi đội bóng.
Với đầu tàu Sanchez, thế hệ vàng Chile đang thách thức cả thế giới
Có thể khẳng định, Đức và Chile đã cống hiến cho cho các khán giả màn tranh tài hấp dẫn nhất kể từ khi Confederations Cup 2017 khởi tranh. Ngay cả khi HLV Joachim Loew không mang tới Nga những hảo thủ như Manuel Neuer hay Mesut Oezil, Đức vẫn là tập thể không thể xem thường với rất nhiều cầu thủ trẻ tài năng (chỉ tiền đạo Lars Stindl và thủ môn dự bị Sandro Wagner sinh trước năm 1990).

Đối đầu với tập thể trẻ trung và khát khao thể hiện mình của HLV Loew, Chile không hề tỏ ra lép vế đơn giản vì họ đang sở hữu thế hệ vàng với ngọn cờ đầu Alexis Sanchez. Tầm quan trọng của Sanchez được thể hiện rất rõ qua việc ngay ở phút thứ 6, cầu thủ thuộc biên chế Arsenal đã tận dụng triệt để sai lầm của Shkodran Mustafi để ghi bàn thắng thứ 38 trong màu áo ĐT Chile. 

Đây là kỷ lục đáng tự hào của Sanchez, đồng thời mang đến tín hiệu vui cho các nhà ĐKVĐ Nam Mỹ. Sau thế hệ của Marcelo Salas và Ivan Zamorano, đến giờ người ta mới lại thấy Chile có lứa cầu thủ đẳng cấp đến vậy. Với 38 pha lập công cho ĐTQG, Sanchez không chỉ xô đổ kỷ lục ghi 37 bàn của Salas, mà anh còn vươn lên sánh ngang cùng thủ thành Claudio Bravo trong danh sách những cầu thủ khoác áo ĐT Chile nhiều nhất (118 lần). 


Đáng chú ý, theo thống kê thì có tới 10 cầu thủ trong Top 11 các cầu thủ khoác áo ĐT Chile nhiều nhất vẫn đang chơi bóng. Điều đó có nghĩa, ĐT Chile hiện nay có nòng cốt là những cầu thủ thường xuyên sát cánh và đã quá hiểu nhau.

Ngoài Sanchez, tiền vệ Arturo Vidal cũng là mắt xích không thể thiếu được của ĐT Chile. Ở trận đấu vừa qua với Đức, chính cầu thủ thuộc biên chế Bayern Munich này đã tung ra đường kiến tạo thông minh để Sanchez băng xuống dứt điểm tung lưới Ter Stegen. Bên cạnh đó, tiền đạo Eduardo Vargas là cái tên cũng rất nổi bật. 

So với Sanchez, đúng là Vargas ghi được ít bàn cho ĐT Chile hơn, nhưng xét về hiệu suất thì anh lại tỏ ra sắc bén hơn người đồng đội từng đá cho Barcelona. Nên biết, Sanchez cần 112 trận mới ghi được 38 bàn (0,33 bàn/trận), trong khi Vargas mới đá 74 trận đã ghi được 34 bàn (0,46 bàn/trận).

Nếu cứ duy trì hiệu suất ghi bàn đáng nể thế này, khả năng Vargas vượt qua Sanchez để trở thành chân sút vĩ đại nhất của Chile trong tương lai là khá sáng sủa. Tuy nhiên, Vargas không được đánh giá cao như Sanchez về đẳng cấp và đặc biệt ở tinh thần chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo.


Bất chấp việc HLV Arsene Wenger của Arsenal không ủng hộ chuyện Sanchez cày ải quá nhiều, cầu thủ 28 tuổi này luôn có mặt khi ĐT Chile cần anh. Bằng chứng là đã 4 năm liên tiếp, Sanchez chấp nhận cắt ngắn kỳ nghỉ Hè để phục vụ ĐTQG mà không bận tâm đến nguy cơ quá tải.

Cụ thể, sau khi tham dự World Cup 2014, Sanchez lại góp công lớn giúp ĐT Chile liên tiếp vô địch Copa America vào các năm 2015 và 2016. Sau kỳ Confed Cup năm nay, nếu không có bất ngờ xảy ra thì cầu thủ mang áo số 7 chắc chắn sẽ lại cùng Chile góp mặt tại World Cup 2018 vào mùa Hè năm sau.

Tóm lại, ĐT Chile đang sở hữu thế hệ vàng ở độ tuổi sung mãn. Khi rất nhiều CĐV Chile đã vượt qua quãng đường lên tới 15.000 km để tới tận Nga cổ vũ cho đội nhà, có thể thấy họ đang đặt trọn niềm tin vào Sanchez và các đồng đội của anh. Với ngọn cờ đầu Sanchez và lứa cầu thủ có thể chơi bóng đỉnh cao trong ít nhất là vài năm tới, Chile hứa hẹn sẽ là đội bóng rất đáng xem ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra năm sau.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x