EURO 2016 & những xu hướng trước vòng 1/8

Hoàng Việt Hoàng Việt
15:31 ngày 25-06-2016
EURO 2016 đã trôi qua vòng bảng và chuẩn bị bước vào vòng 1/8. 36 trận đấu qua đã cho thấy xu hướng của giải đấu này: phòng ngự chặt chẽ, ít bàn thắng và những màn trình diễn phút cuối.
Một giải đấu chặt chẽ

Đã không có đội bóng nào thi đấu thật sự thuyết phục cho đến thời điểm này của EURO 2016. Sau vòng bảng, có 1 con số thống kê chứng minh cho điều đó. EURO 2016 là lần đầu tiên kể từ EURO 1996, không đội bóng nào toàn thắng ở vòng bảng. Chỉ có 4 đội Pháp, Đức, Ba Lan và Croatia có nhiều hơn 6 điểm. Thêm nữa, EURO 2016 chỉ có 1,92 bàn trung bình mỗi trận, con số thấp nhất kể từ EURO 1992.

Phòng ngự chắc chắn hay thiếu chân sút?

EURO 2016, như đã nói ở trên, rất khan hiếm bàn thắng. Đó có thể là do đội bóng yếu hơn đã tổ chức được một hàng phòng ngự chắc chắn. Tuy nhiên, nó cũng chứng tỏ một điều EURO 2016 lần này thiếu đi những chân sút sắc bén. Rất nhiều trận đấu những đội bóng “cửa trên” tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng không thể có được bàn thắng, ví dụ như Anh 1-1 Nga, Tây Ban Nha 1-0 CH Czech hay Đức 1-0 Bắc Ireland.

Theo thống kê, Bắc Ireland là đội bóng phòng thủ tốt nhất. Họ chỉ để thủng lưới 2 bàn dù phải chịu đựng nhiều cú sút nhất mỗi trận, trung bình 20,3 cú sút/trận. Tất cả để chỉ đến một điều rằng EURO 2016 này thiếu đi sự tàn nhẫn, sắc bén của những tiền đạo hàng đầu. Ví dụ như chân sút Haris Seferovic của Thụy Sỹ. Anh đã bỏ lỡ 4 cơ hội rõ ràng trong 3 trận đấu ở vòng bảng. Đến cả Cristiano Ronaldo cũng không thể ghi bàn khi đứng trước quả penalty. Robert Lewandowski còn chưa có một cú sút trúng khung thành, trong khi Zlatan Ibrahimovic tạm biệt EURO 2016 mà không có bàn thắng nào.

Ibrahimovic rời EURO 2016 mà không thể có được nổi 1 bàn thắng
Ibrahimovic rời EURO 2016 mà không thể có được nổi 1 bàn thắng

Những màn trình diễn phút cuối

Sự chắc chắn trong phòng ngự là một lý do giải thích cho EURO 2016 hay có “bóng rung” phút cuối. Một thống kê đáng chú ý là 28% bàn thắng (19/69 bàn) đến vào 10 phút cuối. Trong số đó, 15 bàn thắng được ghi sau phút 87. Khi các cầu thủ ở hàng phòng ngự đã quá mệt mỏi vào phút cuối, những sơ hở sẽ xuất hiện và khi đó, các chân sút sẽ có nhiều cơ hội để tìm kiếm bàn thắng hơn.

Chờ đợi một đội bóng vươn lên tất cả

Trên thực tế, sau vòng bảng, thật khó để chọn ra một đội bóng chơi thật sự thuyết phục. Tây Ban Nha ghi được nhiều bàn thắng nhất từ bóng sống tính đến thời điểm này với 5 bàn thắng, nhưng tỷ lệ sở hữu bóng kém hơn so với đương kim vô địch thế giới Đức, 63,7% mỗi trận so với 66,5 %. 

Trong khi đó, ĐT Anh rê dắt bóng thành công nhiều nhất với 59 lần, nhưng chỉ đứng thứ 2 về số đường chuyền nguy hiểm (52 so với 53 của Đức). Tam sư chỉ có 3 bàn thắng trong vòng bảng và 2 trong số đó đến từ những pha đá phạt cố định. Những con số đó chứng minh chưa có ĐT nào thực sự thể hiện được bản thân là ứng cử viên cho chức vô địch.

Chưa đội bóng nào, kể cả nhà VĐTG Đức, thể hiện được là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch
Chưa đội bóng nào, kể cả nhà VĐTG Đức, thể hiện được là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch

Trong khi đó, những ngôi sao lớn bắt đầu tỏa sáng ở kỳ EURO này. Trong số đó, Gareth Bale là ngôi sao rực rỡ nhất. Anh đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 3 bàn thắng. Tổng cộng Bale có 12 cú sút trúng khung thành, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào 5 cú sút. Con số đó của Bale cũng cao hơn 14 đội khác ở EURO 2016, bao gồm cả Pháp và Italia.

Ronaldo cũng kịp tung ra 30 cú sút, nhiều hơn 8 đội khác ở giải đấu này và ghi được 2 bàn. Những cầu thủ khác cũng thể hiện được thế mạnh của mình. N’Golo Kante có trung bình 5 pha đánh chặn mỗi trận đấu. Kevin de Bruyne đã thực hiện 6 đường chuyền nguy hiểm mỗi trận đấu. 

Dimitri Payet theo ngay sau với trung bình 4,7 đường chuyền/trận. Toni Kroos chuyền thành công hơn bất kỳ cầu thủ nào khác (116 đường chuyền). Theo sau là Granit Xhaka (105,7), Andres Iniesta (105,7) và Kate (90). 

Những ngôi sao đã tỏa sáng nhưng chưa đội bóng nào vươn lên trên hết. Vòng loại trực tiếp đã đến và các đội bóng bắt buộc phải thi đấu hết mình, nếu không muốn từ bỏ giấc mộng vô địch. Và khi đó, người hâm mộ sẽ biết được đội bóng nào thực sự là ứng cử viên cho ngôi vương.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x