Chân dung ĐT Bắc Ireland tại EURO 2016

Hoàng Việt Hoàng Việt
16:53 ngày 01-04-2016
Được dự EURO 2016 đã là niềm tự hào đối với ĐT Bắc Ireland và chắc chắn họ sẽ đến Pháp mùa hè này với sự hưng phấn và quyết tâm cao nhất.

1. ĐT Bắc Ireland đã đến với EURO 2016 như thế nào?
Bắc Ireland đã đứng đầu bảng F ở vòng loại EURO 2016 khu vực châu Âu với 6 trận thắng, 3 trận hòa và chỉ để thua một trận. Thất bại duy nhất của họ là chuyến làm khách trên sân Romania ngày 14/11/2014, ở lượt trận thứ tư bảng F. Sau đó, Bắc Ireland bất bại trong 6 trận còn lại, đứng đầu bảng và cùng với Romania đoạt vé đi thẳng tới Pháp mùa hè này.

2. Thành tích ở các kỳ EURO trước đây
EURO 2016 là lần đầu tiên Bắc Ireland góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu.

3. Thành tích đối đấu với các đội cùng bảng
Ở EURO 2016 tại Pháp mùa hè tới, Bắc Ireland cùng bảng với Đức, Ba Lan và Ukraine.
Bắc Ireland vs Đức: Thắng 2, hòa 2, thua 5.
Bắc Ireland vs Ba Lan: Thắng 3, hòa 1, thua 2.
Bắc Ireland vs Ukraine: Hòa 2, thua 2.

4. HLV trưởng: Michael O’Neil
O’Neil sinh ngày 5/7/1969 ở Portadown, Bắc Ireland. Trong sự nghiệp cầu thủ của mình, O’Neil chủ yếu thi đấu ở Scotland. CLB nổi tiếng nhất mà ông khoác áo là Newcastle, trong 3 năm từ 1987-1989. Năm 2004, O’Neil giải nghệ và làm công việc liên quan tới tài chính trong vòng 1 năm rồi bước vào nghiệp HLV. CLB đầu tiên ông dẫn dắt là Brechin City (Scotland) năm 2006.

Năm 2009, O’Neil được bổ nhiệm làm HLV trưởng Shamrock Rovers, một đội bóng chơi ở giải VĐQG Cộng hòa Ireland. Ông giúp đội bóng vô địch giải đấu này 2 mùa giải liên tiếp (2009/10 và 2010/11). Ngày 28/12/2011, O’Neil được lựa chọn làm HLV trưởng ĐTQG Bắc Ireland.

Giờ đây, O’Neil đã trở thành người hùng của Bắc Ireland khi giúp ĐT nước này lần đầu tiên lọt vào VCK một kỳ EURO. Sau chiến thắng 3-1 của Bắc Ireland trước Hy Lạp ngày 8/10/2015, trận đấu giúp cho họ chính thức đoạt vé tới Pháp, O’Neil được ca ngợi như một vị thánh ở đất nước của mình và nhiều người kêu gọi phong tước hiệp sĩ cho ông.

HLV O’Neil là người hùng của Bắc Ireland
HLV O’Neil là người hùng của Bắc Ireland

5. Đội hình tối ưu
McGovern; McNair, McAuley, Cathcart, Brunt; Davis, Ward, Evans, Norwood, Dallas; Magennis.

6. Ngôi sao của đội: Kyle Lafferty
Lafferty là chân sút xuất sắc thứ hai trong lịch sử Bắc Ireland với 16 bàn thắng sau 46 lần ra sân, xếp sau David Healy. Anh hiện đang khoác áo Norwich City ở Ngoại hạng Anh và dù không được tin dùng bởi HLV Alex Neil, Lafferty vẫn là tài sản vô giá của ĐTQG Bắc Ireland. Với chiều cao 1,93m, Lafferty thích hợp cho lối chơi phòng ngự phản công, làm điểm đến của những đường lên bóng nhanh. Anh tranh chấp bóng tốt và chơi đầu cũng rất xuất sắc.

7. Tài năng trẻ triển vọng: Paddy McNair
Hậu vệ 20 tuổi luôn chơi khá tốt trong màu áo M.U mỗi khi được HLV Louis van Gaal trao cơ hội ra sân thi đấu. Tính đến thời điểm hiện tại, McNair đã chơi tổng cộng 27 trận trên tất cả các mặt trận cho Quỷ đỏ. Ngày 25/3/2015, McNair có trận đầu tiên cho ĐTQG Bắc Ireland, gặp Scotland trong trận giao hữu ở sân Hampden Park.

Dù còn trẻ nhưng McNair thi đấu khá chững chạc ở hàng phòng ngự M.U lẫn ĐT Bắc Ireland, đồng thời sở hữu những đường chuyền dài chính xác và sắc sảo. Anh hứa hẹn sẽ trở thành trụ cột của M.U và ĐTQG trong tương lai.

8. Cây săn bàn hàng đầu
David Healy (36 tuổi): 36 bàn, 95 trận.

9. Vị trí trên BXH FIFA: Xếp thứ 28 (tháng 3/2016).

10. Dự đoán thành tích EURO 2016: Bị loại từ vòng bảng.

DANH SÁCH ĐT BẮC IRELAND

Thủ môn: Alan Mannus (St Johnstone), Michael McGovern (Hamilton Academical), Roy Carroll (Linfield).

Hậu vệ: Craig Cathcart (Watford), Jonathan Evans (West Bromwich Albion), Gareth McAuley (West Bromwich Albion), Luke McCullough (Doncaster Rovers), Conor McLaughlin (Fleetwood Town), Lee Hodson (MK Dons), Aaron Hughes (tự do), Patrick McNair (Manchester United), Chris Baird (Derby County)

Tiền vệ: Steven Davis (Southampton), Oliver Norwood, (Reading), Corry Evans, (Blackburn Rovers), Shane Ferguson (Millwall), Stuart Dallas (Leeds United), Niall McGinn (Aberdeen), Jamie Ward (Nottingham Forest).

Tiền đạo: Kyle Lafferty (Norwich City), Conor Washington (Queens Park Rangers), Josh Magennis (Kilmarnock), Will Grigg (Wigan Athletic).

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x