Deschamps, người vượt qua nghịch cảnh

MINH HUY
09:03 ngày 31-05-2016
Didier Deschamps được mệnh danh là “người đàn ông vàng” của bóng đá Pháp. Bởi những nơi Deschamps đặt chân đến, cả trên tư cách cầu thủ lẫn HLV, đội bóng của ông đều lên đỉnh vinh quang. Nghiệp cầm quân của Deschamps tưởng chừng rất suôn sẻ, nhưng không hề được trải hoa hồng như người ta vẫn nghĩ.

NỖ LỰC KHẲNG ĐỊNH KHI CÒN RẤT TRẺ

Ngay từ khi còn là cầu thủ, Deschamps đã có thói quen vượt khó. Và trong nghiệp quân, HLV 47 tuổi này cũng vẫn duy trì được phẩm chất ấy. Không giống như nhiều đồng đội thuộc Thế hệ vàng 1998-2000 của bóng đá Pháp, Deschamps dấn thân vào nghiệp cầm quân ngay khi chia tay sân cỏ mùa Hè 2001. 

Chấp nhận thử thách trở thành HLV của Monaco khi mới 32 tuổi và không một chút kinh nghiệm dẫn dắt, Deschamps phải đối mặt nguy cơ bị sa thải ngay mùa đầu tiên (Monaco suýt rớt hạng Ligue 1 mùa 2001/02). 

Nhưng rồi, 3 mùa kế tiếp, ông giúp đội bóng Công quốc luôn lọt vào Top 3 Ligue 1 và đỉnh cao là ngôi vị á quân Champions League 2003/04. Tài năng cầm quân đang nở rộ thì Deschamps bất ngờ chia tay Monaco vào mùa Hè 2005 vì quá thất vọng trong chính sách tuyển dụng của đội chủ sân Louis II. 

Sau một năm nghỉ ngơi, mùa 2006/07, Deschamps lại giúp Juventus vượt qua “bạo bệnh” (bị giáng hạng và tước 2 Scudetto 2005, 2006) để trở lại Serie A. Tiếp đó, chính ông giúp Marseille giành chức vô địch Pháp sau 18 năm chờ đợi ở mùa 2009/10. 


THÀNH CÔNG TẠI EURO 2016?

Trải qua đủ mọi cay đắng ngọt bùi trong nghề, Deschamps (mới 47 tuổi nhưng đã có 15 năm kinh nhiệm cầm quân) chấp nhận mọi thử thách và luôn biết cách vượt qua một cách xuất sắc nhất. Do vậy, những trở ngại của Pháp lúc này có khi lại là cơ hội để Deschamps phát huy khả năng. “Con đường chông gai khẳng định mình khi còn là cầu thủ và những kinh nghiệm dẫn dắt tại các CLB trước kia giúp tôi vững tin trước nghịch cảnh hiện tại”, HLV Deschamps phát biểu trên L’Equipe sau trận giao hữu giữa Pháp và Cameroon rạng sáng qua.

Có thể nói, con đường thành công của Deschamps không hề được trải hoa hồng như người ta vẫn nghĩ. Và so với hai đồng đội tại ĐT Pháp trước đây là Laurent Blanc (vô địch Ligue 1 ba mùa liên tiếp cùng PSG) và Zinedine Zidane (vô địch Champions League trong năm đầu tiên làm HLV), thì năng lực cầm quân của Deschamps hơn hẳn. Sở dĩ, Blanc và Zidane dễ dàng có được thành quả tuyệt vời vì may mắn được dẫn dắt các đội bóng cực mạnh. Còn Deschamps luôn phải đạp qua chông gai để đi tới thành công. 

Trong muôn vàn khó khăn hiện tại của ĐT Pháp, nếu vô địch EURO 2016, Deschamps không chỉ khẳng định tài năng cầm quân bấy lâu nay, mà còn khép lại một năm thịnh vượng của các HLV Pháp.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x