ĐT Anh: Xin đừng biến Rashford thành “Rushford”

VIỆT CƯỜNG
10:44 ngày 15-05-2016
Tiền đạo trẻ Marcus Rashford của M.U bỗng nhiên được đặt trước một cơ hội tuyệt vời để chen chân lên chuyến bay tới Pháp của ĐT Anh mùa Hè này. HLV của Tam sư, Roy Hodgson, đang ấp ủ kế hoạch mời Rashford tham gia tập trung cùng các tuyển thủ Anh có tên trong danh sách triệu tập cho EURO 2016.
ĐT Anh: Xin đừng biến Rashford thành “Rushford”

CỬA VẪN MỞ CHO RASHFORD

Nhưng đã biết, HLV Roy Hodgson lẽ ra đã công bố danh sách dự EURO 2016 của đội tuyển Anh từ thứ Năm (12/5) vừa qua. Tuy nhiên, trước đó 2 ngày, sau một cuộc họp với các HLV khác của đội tuyển, ông đã đổi ý và quyết định lùi thời hạn công bố sang thứ Hai tuần sau (16/5). 

Hodgson muốn theo dõi nốt các trận đấu của vòng hạ màn Premier League mùa này trước khi chốt danh sách. Cụ thể hơn, theo thông tin mới được báo Anh tiết lộ, thì Hodgson muốn xem Marcus Rashford thể hiện thế nào!

Chấn thương của Danny Welbeck (và trước đó là Oxlade-Chamberlain) đã khiến Hodgson phải ra soát lại những lựa chọn cho hàng công một lần nữa. Theo Walcott và Andros Townsend đều đang được cân nhắc cho vị trí mà Welbeck bỏ lại. 

Nhưng trong buổi họp hôm thứ Ba (11/5), Hodgson và các cộng sự còn nhắc tới cả Rashford. Hodgson muốn mời Rashford tham gia tập luyện cùng ĐT Anh, đưa anh vào danh sách dự phòng, và không loại trừ khả năng anh có mặt trong danh sách 23 người (nếu có thêm chấn thương ở hàng công).

Trước World Cup 2014, Hodgson cũng đã làm điều tương tự với các hậu vệ trẻ John Stones và Jon Flanagan. Cả 2 đều được tập chung với các đàn anh, và ra sân ở các trận giao hữu. Trong trường hợp của Rashford, ngoài các buổi tập, anh còn có cơ hội gây ấn tượng trong một trận đấu “thật” khi Anh gặp Australia. Nếu Rashford thể hiện tốt, thì chẳng có gì là không thể cả!


ĐÚNG KIỂU... NGƯỜI ANH

Không như những nền bóng đá phát triển khác, người Anh vốn không dư dả tài năng. Thế nên, cứ mỗi khi xuất hiện một cầu thủ trẻ chơi ấn tượng, là họ lại làm ầm ĩ lên cả. Chuyện của Rashford khiến người ta nhớ ngay tới chuyện của Theo Walcott ở World Cup 2006. 

Ngày đó, có lẽ đã đọc quá nhiều bài báo viết về tài năng của “thần đồng” Walcott, HLV Sven-Goran Eriksson đã bất ngờ điền tên anh vào danh sách tới Đức, dù Walcott chỉ mới chơi 13 trận chuyên nghiệp và còn chưa ra mắt ở Premier League. Không có gì lạ khi Walcott không chơi phút nào ở giải đấu năm đó.

Cũng như Walcott, Rashford đang được xem là tiền đạo trẻ sáng giá nhất của bóng đá Anh. Anh còn “chất” hơn ở chỗ đã chơi 16 trận cho M.U trên các đấu trường mùa này, và ghi được tới 7 bàn, phần lớn là những bàn hết sức quan trọng. Những gì mà Rashford đã thể hiện trong các trận đấu cũng khiến người ta tin rằng anh sẽ không trở thành sao xẹt kiểu Federico Macheda. 

Tuy nhiên, nói gì thì nói, Rashford vẫn mới chỉ là một cậu bé 18 tuổi. Cơ thể và các yếu tố kỹ-chiến thuật đều chưa hoàn thiện. Còn kinh nghiệm thì quá mỏng. Trên hết, triệu tập Rashford lúc này là đặt anh dưới những áp lực có thể là quá sức chịu đựng đối với anh. Những kỳ vọng có thể đè bẹp anh. Những lời tung hô có thể khiến anh không giữ được đôi chân trên mặt đất. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh lên tuyển rồi bị loại? 

Bởi vậy, NHM Anh đã tếu táo mà đùa rằng nếu muốn tốt cho Rashford, thì xin đừng “rush”, có nghĩa là vội vàng. 

Rashford chỉ có 1 trận để thể hiện
Trong trường hợp được triệu tập, Rashford cũng không thể lên đội tuyển ngay. Anh và các cầu thủ M.U khác còn phải chơi trận chung kết FA Cup vào thứ Bảy tuần sau. Điều đó cũng có nghĩa là Rashford sẽ không thể góp mặt trong trận giao hữu với Thổ Nhĩ Kỳ vào Chủ nhật. Cơ hội duy nhất để anh ghi điểm sẽ là trận gặp Australia vào ngày 27/5. Ngày 31/5, HLV Hodgson sẽ công bố danh sách cuối cùng gồm 23 cầu thủ tới Pháp.  
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x