ĐT Anh có thể đụng Pháp ở tứ kết, Đức hoặc Italia tại bán kết

Đỗ Trung Đỗ Trung
10:30 ngày 21-06-2016
Với việc chỉ giành được vị trí thứ 2 tại bảng B sau xứ Wales, ĐT Anh đã tự làm khó mình khi ở những trận đấu tới, "Tam sư" sẽ đụng phải những chướng ngại vật vô cùng khó chịu.

VÒNG 1/8, NGÀY 28/6


Hungary là đối thủ ĐT Anh dễ gặp nhất ở vòng 1/8
Hungary là đối thủ ĐT Anh dễ gặp nhất ở vòng 1/8

Đứng thứ 2 tại bảng B đồng nghĩa ĐT Anh sẽ chạm trán với đội nhì bảng F, và đó có thể là Bồ Đào Nha, Hungary, Iceland hoặc Áo.

Nếu nhìn vào cục diện tại bảng F lúc này, Hungary nhiều khả năng sẽ là đối thủ tiếp theo của "Tam sư" tại vòng 1/8. Nghe chừng có vẻ khả quan nhưng đây mới chỉ là điểm khởi đầu cho những khó khăn của thầy trò Roy Hodgson nếu họ vượt qua vòng 1/8.

VÒNG TỨ KẾT, NGÀY 4/7


Dimitri Payet cùng các đồng đội có thể chờ sẵn Anh tại tứ kết
Dimitri Payet cùng các đồng đội có thể chờ sẵn Anh tại tứ kết

Trong trường hợp vượt qua vòng 1/8, đội chủ nhà Pháp có thể là đối thủ tiếp theo của Anh. Đoàn quân của HLV Didier Deschamps sẽ gặp đội đứng thứ 3 ở bảng C, D hoặc E vào hôm 27/6, đúng một ngày trước trận đấu của "Tam sư".

BÁN KẾT, NGÀY 8/7


Anh nhiều khả năng sẽ phải đụng Đức hoặc Italia nếu vào bán kết
Anh nhiều khả năng sẽ phải đụng Đức hoặc Italia nếu vào bán kết

Nếu ĐT Anh có thể đi đến vòng này, họ nhiều khả năng sẽ đụng độ với một trong hai ông lớn là nhà ĐKVĐ thế giới Đức hoặc đương kim á quân EURO, Italia.

Trong khi Die Mannschaft sẽ gặp đội đứng thứ 3 tại bảng A, B hoặc F tại vòng 1/8, thì Azzurri sẽ chạm trán với đội nhì bảng D (Croatia hoặc CH Czech). Nếu không có gì bất ngờ, Đức và Italia sẽ đụng nhau ở tứ kết vào ngày 3/7.

CHUNG KẾT, NGÀY 11/7


Tây Ban Nha có thể sẽ là thử thách cuối cùng của ĐT Anh
Tây Ban Nha có thể sẽ là thử thách cuối cùng của ĐT Anh

Giả sử ĐT Anh có thể vào được chung kết, họ nhiều khả năng sẽ gặp chướng ngại vật cuối cùng và cũng là lớn nhất, nhà ĐKVĐ EURO Tây Ban Nha, đội tuyển đang rất khao khát bảo vệ thành công chức vô địch.

Dù sao, tất cả chỉ là giả thuyết. Nhưng nhìn qua chặng đường này có thể thấy phía trước của ĐT Anh là một con đường đầy rẫy chông gai và thầy trò Roy Hodgson cần nỗ lực nhiều hơn nữa nếu muốn tiến sâu tại EURO 2016.

Vị trí thứ 2 tại bảng B khiến ĐT Anh rơi vào nhánh khó, với những đối thủ sừng xỏ như Pháp, Đức, Italia và Tây Ban Nha
Vị trí thứ 2 tại bảng B khiến ĐT Anh rơi vào nhánh khó, với những đối thủ sừng sỏ như Pháp, Italia và có thể là cả Đức
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x