Tip of the day (29/6): Đá hiệp phụ, tin đội vừa gỡ hòa

KINH CHÂU
05:59 ngày 29-06-2016
Khi trận đấu phải kéo dài quá 90 phút chính thức, kẻ nào vừa đánh mất lợi thế sẽ phải chịu bất lợi cực lớn cả về thể lực và nhất là tâm lý. Đó là lý do các đội đã gỡ hòa trong 90 phút thường thắng chung cuộc.
Tại vòng 1/8 EURO 2016, sau khi để Thụy Sĩ gỡ hòa 1-1 với cú “ngả bàn đèn” tuyệt đẹp của Xherdan Shaqiri, Ba Lan đã giành chiến thắng trên chấm luân lưu. Nhưng trước khi nhận được may mắn trên chấm 11m, Ba Lan đã phải căng mình ra chống đỡ các đợt hãm thành liên tục của đối phương trong hơn 40 phút. Chỉ có sự kém sắc bén của các cầu thủ Thụy Sĩ mới giúp Ba Lan đứng vững trong hiệp phụ.

Đó là một ngoại lệ hiếm hoi trong 6 kỳ EURO gần nhất, kể từ giải đấu năm 1996 mà đội bị gỡ hòa trong 90 phút có thể thắng chung cuộc. Còn lại là trận Nga - Hà Lan tại tứ kết EURO 2008, Hà Lan gỡ hòa 1-1 ở phút 86, nhưng Nga đã ghi thêm 2 bàn nữa trong hiệp phụ. 5 trận vòng knock-out còn lại hòa có bàn thắng trong 90 phút, kẻ chiến thắng chung cuộc luôn là đội đã có bàn gỡ hòa. 

Thứ nhất, đội đã gỡ hòa (thường ở cuối hiệp 2) được lợi hơn về tâm lý. Đó là thời điểm họ xem như từ cõi chết trở về, bao nhiêu lo lắng về việc bị loại/thua chung cuộc đã tạm chấm dứt, đội gỡ hòa có tâm lý “thừa thắng xông lên”, khí thế như vũ bão. Thứ nhì, đội phải phòng ngự để bảo toàn lợi thế trước đó bao giờ cũng bị vắt kiệt thể lực. Chỉ có những đội có chất lượng cầu thủ yếu như Thụy Sĩ 2016, hoặc cạn thể lực như Hà Lan 2008 mới thua. 


Ngay cả khi bước lên chấm luân lưu, thường đội vừa gỡ hòa cũng có tâm lý tốt hơn, bởi đội mở tỷ số chịu tác động bởi tâm lý tiếc rẻ đã không thể thắng trong 90/120 phút dù ghi bàn trước. Đó là lý do cầu thủ từ đội đã mở tỷ số thường không đạt tâm lý tốt khi đứng trước chấm 11m. 

Lời khuyên là khi trận đấu phải bước vào hiệp phụ sau khi hòa có bàn thắng trong 90 phút, nên đặt niềm tin vào đội đã ghi bàn thắng sau cùng. Có thể tin vào việc họ thắng trong 30 phút hiệp phụ hoặc trên chấm luân lưu. 

TỐI ĐA 1 THẺ VÀNG TRONG HIỆP PHỤ


Từ năm 1976 đến nay, có 25 trận vòng knock-out thuộc VCK EURO phải đá thêm hiệp phụ. 22 trận trong số này chỉ có tối đa 1 thẻ vàng ở hiệp phụ. Không ít trường hợp cả hai đội đá hiệp phụ đều không tận sức, để lôi nhau lên chấm luân lưu. Vì thế số thẻ trong hiệp phụ không mấy khi vượt quá 1. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x