GIAO HỮU CÁC ĐTQG - Sân Allianz Arena (Munich, Đức)

Nhận định bóng đá Đức vs Italia, 01h45 ngày 30/3: Niềm vui thiên thanh

HUY HIẾU
07:07 ngày 29-03-2016
Sau trận hòa ấn tượng trước Tây Ban Nha, Italia sẽ bước vào trận chiến đêm nay một cách nghiêm túc nhất để duy trì đà tâm lý thuận lợi. Vì thế, sẽ không dễ để người Đức có được kết quả khả quan trước đối thủ đáng sợ nhất của họ trong lịch sử.
Nhận định bóng đá Đức vs Italia, 01h45 ngày 30/3: Niềm vui thiên thanh

AZZURRI TỰ TIN

Kể từ sau khi giành ngôi á quân EURO 2012, đây đang là giai đoạn mà ĐT Italia cảm thấy tự tin nhất về sức mạnh. Sau khi giành ngôi đầu bảng ở vòng loại EURO 2016, Italia đã tiếp tục chứng tỏ sự tiến bộ vượt bậc dưới sự dẫn dắt của HLV Antonio Conte bằng việc hòa một cách lấn lướt trước Tây Ban Nha đêm thứ Năm tuần trước. 

Tất nhiên, 1 trận hòa ấn tượng trước Tây Ban Nha chưa nói lên được nhiều điều, song quan trọng hơn cả là sự lột xác về tinh thần của Azzurri. Các tuyển thủ Italia đã bước vào sân với đầy ắp niềm vui chơi bóng, cũng như sự khao khát thể hiện nhằm giành vị trí đến Pháp mùa Hè này. 

LĐBĐ Italia (FIGC) đã có ý đồ rõ ràng khi chọn đội ĐKVĐ châu Âu (Tây Ban Nha) và ĐKVĐ thế giới (Đức) làm đối thủ cho Azzurri trong 2 trận giao hữu dịp này. Trong thời gian dài, các tuyển thủ Italia đã bị rơi vào trạng thái tự ti trước bạn bè châu Âu, trong nỗi buồn của nền bóng đá sa sút ở cả cấp CLB và ĐTQG. Chính vì thế, việc gặp các đối thủ mạnh sẽ giúp ích rất nhiều cho tâm lý các học trò của HLV Conte. 

Dưới sự chỉ đạo của một HLV nghiêm khắc và khó tính như Conte, Italia đã đá các trận giao hữu rất nghiêm túc. Đồng thời, đây cũng là cách duy nhất để đội quân áo thiên thanh dần cải thiện vị trí trên BXH FIFA, lấy lại vị thế vốn có của họ trong làng bóng đá châu Âu. Dù trận đấu đêm nay có tính chất không quá quan trọng, nhưng Azzurri xác định sẽ “cháy” hết mình.


CỖ XE TĂNG RỤT RÈ

Chuyện ĐT Đức e ngại đối đầu với người Italia tại các giải đấu lớn đã không còn là điều bí hiểm. Ngay cả những thời điểm đang ở đỉnh cao, Die Mannschaft cũng rất ngại đối thủ láng giềng này, từng phải nhận nhiều kỷ niệm cay đắng trước người Italia. Nữa là lúc này, khi ĐT Đức đang không đạt phong độ tốt, phải đối diện với không ít vấn đề.

Sau khi đăng quang ở World Cup 2014, Die Mannschaft đã rơi vào một giai đoạn mà sức ì của họ quá lớn. Đây là điều rất khó tránh khỏi sau khi người Đức vừa lên đến đỉnh cao sau thời gian dài mòn mỏi chờ đợi, lại đang ở năm thứ 10 dưới triều đại của HLV Joachim Loew, khi những ý tưởng đang dần cạn kiệt. 

Trận thua Anh 2-3 ngay trên sân nhà vào đêm thứ Sáu tuần trước bị nhiều CĐV và chính tuyển thủ Đức xem là ngốc nghếch, với những sai lầm khó có thể chấp nhận với tập thể mới lên đỉnh thế giới cách đây chưa đến 2 năm. Vấn đề không chỉ ở việc khung thành của Manuel Neuer đã bị xâm phạm đến 3 lần một cách quá dễ dàng, mà còn bởi thái độ thi đấu hời hợt của toàn đội sau khi dẫn trước 2 bàn. 

Trong chiến dịch vòng loại EURO 2016, Đức đã bị nhiều đối thủ không cùng đẳng cấp như Ba Lan hay Ireland khinh nhờn. Đức chỉ thắng 1/4 trận gặp 2 đối thủ mạnh kể trên, đồng thời phải trải qua 2 trận đấu đầy vất vả mới giành trọn 6 điểm trước Scotland. Có cảm giác Cỗ xe tăng từng nghiền nát mọi vật cản ngày nào đã không còn khiến các đối thủ phải e sợ. Ba Lan, Ireland hay Scotland còn chơi sòng phẳng trước Đức, không có lý do gì để đội bóng 4 lần vô địch thế giới như Italia phải bối rối.

Cách đây 10 năm, ĐT Italia đã leo lên đỉnh thế giới trên đất Đức. Nhưng điều đặc biệt là trong suốt cả 7 trận đánh của chiến dịch, Azzurri đã không có dịp nào ghé thăm sân Allianz Arena. Gần 2 tuần trước, đại diện số 1 của bóng đá Italia - Juventus đã thất bại một cách cay đắng trước CLB mạnh nhất Đức - Bayern cũng tại sân Allianz Arena. Đêm nay sẽ đến lượt người Italia được hưởng niềm vui.

10 - Đã 10 năm qua, Italia không thắng trận sân khách nào trước các đối thủ lớn, kể từ khi đánh bại chính người Đức 2-0 (trong hiệp phụ) ở trận bán kết World Cup 2006. Trong 8 trận sân khách kể từ đó đến nay trước các đối thủ lớn, Italia đã thua Bỉ, Tây Ban Nha (2 lần), Brazil và Pháp; giành được 3 trận hòa cùng tỷ số 1-1 trước Croatia, Hà Lan và Đức. Sẽ không dễ để đội quân áo thiên thanh hát khúc khải hoàn ngay trên đất Đức vào đêm nay. 

21 năm Italia không thua Đức


Italia đã bất bại trong cả 7 lần gần đây giáp mặt người Đức ở các giải đấu chính thức và giao hữu. Lần gần nhất Azzurri thua Die Mannschaft cách đây 21 năm, vào tháng 6/1995. Hôm ấy Đức thắng 2-0 trong giải giao hữu tại Thụy Sỹ.

“ĐT Đức đã mắc rất nhiều sai lầm trong trận thua ĐT Anh. Tôi đã yêu cầu các học trò phải nghiêm túc xem lại phong độ và thái độ thi đấu. Chúng tôi có thể thắng Italia hoặc không, nhưng mọi cầu thủ phải thi đấu hết mình”. - HLV Joachim Loew (ĐT Đức)

“Chúng tôi cần duy trì phong độ và cảm hứng như trận hòa Tây Ban Nha. Đó là trận cầu cho thấy chúng tôi đủ khả năng tranh tài sòng phẳng với những đội bóng mạnh nhất. VCK EURO 2016 đã đến gần, chúng tôi đến Munich để giành chiến thắng”. - HLV Antonio Conte (ĐT Italia)

THÔNG TIN XUNG QUANH
- Đức: Vắng Schweinsteiger do chấn thương.
- Italia: Vắng Bonaventura, Verratti, Immobile, Giaccherini và Barzagli do chấn thương.
- Theo châu Á, Đức thắng 3, thua 14/17 trận gần đây; thắng 4, thua 16/20 trận sân nhà gần nhất.
- Theo châu Á, Italia thắng 3, thua 2/5 trận vừa qua; thắng 5, thua 3/8 trận sân khách gần đây.
- 14/16 trận gần nhất của Italia khép lại với tổng số bàn thắng là chẵn, điều cũng xảy ra ở 3/4 lần đụng độ gần đây giữa đôi bên.

ĐẶC BIỆT
3 bàn thắng trở lên
4/5 trận gần đây của Italia và 17/20 trận sân nhà gần nhất của Đức đều có 3 bàn thắng trở lên. 2 đội cùng có những vấn đề riêng ở hàng thủ, nhưng hàng công lại khá mạnh, nên trận này dễ khép lại với cơn mưa bàn thắng. 
Lưới rung cuối hiệp 1
7/9 trận sân nhà gần đây của Đức, 16/18 trận sân khách vừa qua của Italia và 5/6 lần đối đầu gần nhất giữa đôi bên đều có bàn thắng kể từ phút 15 tới cuối hiệp 1. Hãy tin trận này cũng sẽ có kịch bản tương tự.


DỰ ĐOÁN: 2-2

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x