Johan Cruyff, người đàn ông mạnh mẽ và trận cầu với ung thư

Hoàng Việt
21:52 ngày 24-03-2016
Johan Cruyff đã thua ở những phút cuối trong trận đấu với ung thư nhưng tinh thần, sự mạnh mẽ, lạc quan trước căn bệnh quái ác cho thấy ông mãi là người chiến thắng trong lòng người hâm mộ.
Johan Cruyff, người đàn ông mạnh mẽ và trận cầu với ung thư
Johan Cruyff là một trong những con người vĩ đại nhất mà thế giới bóng đá đã sản sinh ra. Nhờ có ông, thứ bóng đá tổng lực của Hà Lan do HLV huyền thoại Rinus Michels tạo ra đã có thời làm mưa làm gió trong làng túc cầu thế giới, lôi cuốn, làm say mê và thổn thức hàng triệu con tim yêu trái bóng tròn. Tài năng trên sân cỏ của ông, khó ngòi bút nào có thể tả xiết.

Người đời thường biết đến ông với những danh hiệu, với đôi chân ma thuật cùng quả bóng, với sự trí óc và con mắt chiến thuật đã nâng tầm lối chơi tấn công tổng lực quyến rũ mang thương hiệu Hà Lan, với mái tóc vàng bồng bềnh lãng tử mà quên mất đi một khía cạnh rất đàn ông trong con người Cruyff. Ở ông có sự mạnh mẽ, đôi phần là cố chấp, những thứ đã khắc họa nên một “thánh Johan” đầy vẻ đẹp gai góc.

VIDEO: Johan Cruyff - Huyền thoại xứ Catalan



Năm 1983, khi Ajax từ chối gia hạn hợp đồng với người đã mang về 2 UEFA Intertoto, 3 chức vô địch cúp C1 liên tiếp vào các mùa 1970/71, 1971/72, 1972/73 cho đội bóng này, Cruyff không nài nỉ mà ngay lập tức dứt áo ra đi. Khi người của Ajax chê ông, một cầu thủ lúc đó đã 36 tuổi quá già, Cruyff trả lời khẳng khái: “Đó không phải là điều các ông có thể quyết định. Tôi sẽ quyết định xem mình đã già hay chưa”.

"Thánh Johan" bị Ajax từ chối và ngay lập tức chuyển sang khoác áo Feyenoord

Cruyff rời Ajax đến kỳ phùng địch thủ Feyenoord và chứng minh đội bóng cũ đã sai lầm như thế nào. “Thánh Johan” cho thấy ông chưa phải là cầu thủ ở bên kia sườn dốc dù đã 36 tuổi. Huyền thoại này ngay lập tức cùng Feyenoord vô địch giải quốc gia Hà Lan và đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Hà Lan năm đó. “Thánh Johan” đã “trả thù” thành công Ajax một cách ngọt ngào, đầy quân tử và cũng đậm chất nam tính.

Đến cuối năm 2015, khi đã 67 tuổi, ông vẫn thể hiện sự mạnh mẽ như một thanh niên mới ngoài tuổi 30. Lúc biết tin mình bị ung thư phổi do chứng nghiện thuốc lá nặng, Cruyff không hề tỏ ra suy sụp. Ông đón nhận nó một cách nhẹ nhàng. Ung thư đối với Cruyff chỉ như đối thủ trong một trận cầu lớn, đối đầu với nó, giống như khoác áo Barcelona và bước vào trận Siêu kinh điển với Real Madrid vậy. Có khác chăng, thua cuộc phải trả giá bằng chính tính mạng của ông.

Phát biểu đầu tiên sau khi biết mình mắc ung thư, Cruyff chia sẻ: “Sau nhiều phương pháp điều trị y tế, tôi có thể nói rằng mọi chuyện đang rất tích cực. Nhờ sự chăm sóc của bác sĩ, tình cảm của người hâm mộ, tôi cảm thấy rất khỏe mạnh. Ngay bây giờ, tôi cảm giác rằng mình đang dẫn trước 2-0 trong hiệp đầu tiên của một trận đấu chưa kết thúc. Nhưng tôi chắc chắn rằng sẽ kết thúc trong chiến thắng”.

Cruyff lạc quan dù biết tin mình bị ung thư
Cruyff lạc quan dù biết tin mình bị ung thư

Tuy nhiên, điều đáng tiếc nhất với ông, với người hâm mộ và thế giới bóng đá, Cruyff đã không thể chiến thắng trong trận cầu sinh tử này. Dù vậy, cũng như sau khi Cruyff dẫn dắt Hà Lan vào chung kết World Cup 1974, để thua Tây Đức 1-2 và trở thành huyền thoại của bóng đá thế giới, ông dù bại trận trước ung thư, nhưng cách ông chiến đấu với căn bệnh quái ác này sẽ biến ông là người bất tử trong lòng tất cả mọi người.

Cùng trong tháng mà “thánh Johan” nằm xuống, ở đất nước Việt Nam cách xa Hà Lan nghìn dặm, cũng có một con người ưu tú đã gục ngã trước ung thư, là nghệ sĩ Trần Lập. Hai con người đó tưởng như không có điểm chung lại giống nhau đến kỳ lạ. Họ đều là những người nghệ sĩ đích thực, đều là những người đàn ông mạnh mẽ, đầy lạc quan và chiến đấu hết sức mình với bệnh tật. Dù thế nào, trong lòng tất cả người còn sống, họ luôn là những người chiến thắng vĩ đại.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x