Messi ở ĐT Argentina: Kẻ cô đơn giữa rừng sát thủ

Ngọc Trung Ngọc Trung
16:07 ngày 04-10-2017
Có một câu hỏi khiến người Argentina đau đáu suốt nhiều năm qua, đó là sự lạc nhịp giữa Lionel Messi và các chân sút thượng thặng của xứ sở này.
Messi ở ĐT Argentina: Kẻ cô đơn giữa rừng sát thủ
Khi vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ chỉ còn 2 lượt trận nữa là hạ màn, Argentina vẫn chưa giành vé. Albiceleste hiện đứng ở vị trí thứ 5, vị trí sẽ có... vé vớt và tạo ra khoảng cách không đáng kể với các đội xếp sau. Đáng quan ngại hơn, Argentina là đội sở hữu hàng công tệ thứ hai khu vực Nam Mỹ (chỉ hơn Bolivia) bất chấp sở hữu một loạt chân sút thượng thặng và phần lớn trong số đó không có cơ hội vào sân.

Danh sách này bao gồm Lionel Messi, Sergio Aguero, Gonzalo Higuain, Paulo Dybala và Mauro Icardi, những cầu thủ vẫn nổ súng ầm ầm hàng tuần tại các giải VĐQG khốc liệt nhất châu Âu. Cụ thể, 5 cầu thủ này đã ghi 33 bàn sau 27 trận trong màu áo các CLB  từ đầu mùa. Dường như mỗi khi khoác lên mình chiếc áo trắng xanh đại diện cho dân tộc, tài năng của những chân sút thượng thặng nêu trên đều bị bốc hơi.

Pastore không đủ chất lượng để hỗ trợ Messi làm bóng
Pastore không đủ chất lượng để hỗ trợ Messi làm bóng

Bằng chứng là Messi tịt ngòi từ tháng 3 đến nay, Higuain ngót nghét 1 năm không ghi bàn (chính xác là từ ngày 6/10/2016 ở trận hòa Peru 2-2), Aguero thì một năm rưỡi (10/6/2016 ở trận thắng Panama 5-0), còn Dybala và Icardi thậm chí chưa có bàn nào. Vấn đề đau đáu này không phải là hiện tượng nhất thời, nó hiện hữu tại đội tuyển Argentina ngót nghét chục năm qua cùng Messi, một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá và đã đưa Barca đến những thành công chưa từng thấy.

Bóc tách vấn đề, Argentina thừa tay săn bàn nhưng thiếu cầu thủ làm bóng, tức thừa người phụ thuộc và thiếu người hỗ trợ Messi. Tại Barca, Messi quán xuyến hai nhiệm vụ phát động tấn công và dứt điểm. Anh chủ yếu hoạt động ở khu vực 1/3 cuối sân. Phía đằng sau, siêu sao này nhận được sự hỗ trợ tuyệt vời từ các tiền vệ cầm bóng thượng thừa như Xavi, Iniesta, Busquets, Rakitic… Những cầu thủ này sẽ làm nhiệm vụ kiểm soát thế trận, cung cấp bóng để Messi bùng nổ.

Tại Alcebileste, Messi quá tải vì gánh thêm cả nhiệm vụ làm bóng bởi đằng sau cầu thủ này là những cầu thủ chỉ biết chặt chém như Mascherano, Biglia hay Banega. Thực tế Argentina cũng có những tiền vệ thiên hướng sáng tạo. Đó là Di Maria và Pastore. Tuy nhiên, Pastore ngày càng thui chột, không có chỗ trong đội hình chính Argentina còn Di Maria vốn dĩ là tiền vệ cánh và một mình anh không đủ để hỗ trợ Messi.

Messi không thể một mình gánh vác đội tuyển
Messi không thể một mình gánh vác đội tuyển

Một phương án khác cũng được các đời HLV Argentina lựa chọn là Fernando Gago nhưng cầu thủ này đã thui chột hẳn chứ không chỉ sa sút nhất thời. Vì hàng tiền vệ Argentina quá thiếu sáng tạo như vậy, Messi phải lùi rất sâu để làm bóng, đôi lúc về tận sân nhà. Điều này ảnh hướng đến khả năng phân phối thể lực và hạn chế sức bùng ở khu vực trước vòng cấm địa của siêu sao đang khoác áo Barca. 

Messi có thể đột phá từ biên vào vòng cấm nhưng để đột phá từ phần sân nhà là điều quá sức. Trận hòa Uruguay không bàn thắng là minh chứng điển hình cho sự bất cập này. Đội hình Argentina chia làm hai tuyến rõ ràng và Messi là cầu nối duy nhất. Cụ thể, hàng hậu vệ chuyền bóng cho Messi, anh  đột phá rồi nhồi bóng cho hàng tiền đạo. Tức đối phương có khoảng 5 cầu thủ tại trung tuyến và khu vực giữa sân, phạm vi an toàn đối với khung thành để phong tỏa Messi.

Trên hàng công, đúng truyền thống, Argentina thừa tiền đạo giỏi nhưng họ quá giỏi, tới mức chỉ quen độc lập tác chiến thay vì phối hợp cùng đồng đội. Hình ảnh những Aguero, Higuain hay Icardi tả xung hữu đột hoặc ra chân chớp nhoáng làm tung lưới trong một pha bóng sơ sẩy của hàng thủ đối phương đã trở nên quá quen thuộc. Họ không giỏi làm tường hoặc phối hợp một chạm. Dybala lại là trường hợp khác. Tài năng trẻ đang khoác áo Juventus này quá giống Messi và hai hổ thì không thể ở chung một rừng.

Tựu trung, với một Messi cô đơn giữa rừng tiền đạo đẳng cấp thế giới, Argentina không thể vô địch thế giới, thậm chí không giành được vé dự cúp thế giới.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Havertz tiếp cận kỷ lục của Henry trước trận Man City vs Arsenal Havertz tiếp cận kỷ lục của Henry trước trận Man City vs Arsenal

    Khi Man City tiếp đón Arsenal trong trận cầu đinh vòng 30 Premier League vào ngày 31/3 tới, họ cần phải đặc biệt cảnh giác Kai Havertz bởi cầu thủ người Đức này đang nhăm nhe cân bằng kỷ lục của Thierry Henry.

  • Điều gì cần cho ĐT Việt Nam ở phía trước? Điều gì cần cho ĐT Việt Nam ở phía trước?

    HLV Troussier là người chịu trách nhiệm chính cho kết quả không tốt của ĐT Việt Nam trong giai đoạn vừa qua. Nhưng bản thân các cầu thủ nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung cũng cần đúc rút những bài học, nếu thật sự muốn trở lại và tiến lên phía trước.

  • Xu thế chuyển nhượng ở Serie A: Người thành công luôn có lối đi riêng Xu thế chuyển nhượng ở Serie A: Người thành công luôn có lối đi riêng

    Theo nghiên cứu mới nhất từ CIES Football Observatory về độ tuổi trung bình cầu thủ đá ở đội một được mua về ở 800 CLB tại 48 giải đấu lớn trong 5 năm qua (tương đương với 10 kỳ chuyển nhượng), nhằm tìm hiểu xem CLB nào có xu hướng chiêu mộ cầu thủ trẻ, thì kết quả ở Serie A là khá bất ngờ: Inter đứng “đội sổ”, còn Bologna đứng trên đỉnh.

  • Real Madrid xây đội hình siêu tấn công với 4 'bom tấn' trong Hè 2024 Real xây đội hình siêu tấn công với 4 'bom tấn' trong Hè 2024

    Đội hình của Real Madrid vốn dĩ đã rất mạnh với sự kết hợp của những cựu binh dày dạn kinh nghiệm cùng những ngôi sao trẻ tài năng. Nhưng họ sẽ còn đáng sợ hơn nữa nếu hoàn tất 4 bản hợp đồng bom tấn trong Hè 2024.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x