Brazil và mộng hồi sinh cùng Tite

Ngọc Trung Ngọc Trung
15:58 ngày 11-11-2016
Năm 2014, người hâm mộ bóng đá Brazil với tất cả niềm kiêu hãnh nhận một cái tát trời giáng từ người Đức, khi Selecao thảm bại 1-7 tại bán kết World Cup 2014, giải đấu được tổ chức ngay trên sân nhà….
Brazil và mộng hồi sinh cùng Tite

Thời điểm ấy, 99% tờ báo tại xứ sở samba dùng từ ô nhục để miêu tả về trận thua của đội bóng áo vàng xanh. Folha de Sao Paulo giật dòng tít: “Sự ô nhục lịch sử”. Globo thì ngán ngẩm: “Nỗi ô nhục của những nỗi ô nhục”. Globoesporte đau đớn: “Cơn ác mộng ở Mineirao. Brazil bị hạ sát, bị hủy diệt. Thất bại đau đớn nhất trong lịch sử”. Báo giới Argentina thì tỏ vẻ đầy hả hê. Ole mỉa mai: “Brazil, sao lại thua 7 bàn?”. Clarin và La Nacion thì chơi chữ: “Đập nát lịch sử” và “Nhuốm màu nhục nhã”.

Đó là thời điểm bóng đá Brazil chạm đáy. Bóng đá xứ sở Samba đánh mất vị thế gã khổng lồ ở mọi đấu trường. Danh hiệu cuối cùng mà Selecao giành được là chiếc cúp Copa America 2007. Ở sân chơi World Cup, các vũ công Sampa liên tục gục ngã mà đau đớn nhất chính là thất bại 1-7 trước ĐT Đức tại bán kết World Cup 2014.

Vấn đề của Brazil là sự khan hiếm tài năng lẫn sự mâu thuẫn trong việc định hướng lối chơi. Trong hơn 10 năm qua, Selecao hướng theo lối chơi thực dụng. Phần vì dòng chảy chiến thuật bắt đầu biến chuyển, không còn đội bóng nào chơi tấn công tận hiến, hoặc phòng ngự chặt hoặc kiểm soát bóng thật nhiều. Phần vì khan hiếm tài năng.

Brazil vừa giành chiến thắng đầy ấn tượng trước Argentina
Brazil vừa giành chiến thắng đầy ấn tượng trước Argentina

Hơn 2 năm sau, rạng sáng nay, gió đã đảo chiều. Truyền thông và bóng đá Brazil chuyển cái tát từng phải nhận từ người Đức sang Argentina. Cũng tại Mineirao, Selecao nghiền nát Argentina bằng 3 bàn thắng của Coutinho, Neymar và Paulinho cùng một màn trình diễn không thể thuyết phục hơn. Tại Mineirao, Selecao áp đảo hoàn toàn từ thế trận đến lối chơi.

Và kết quả ấy khiến Albiceleste vẫn dậm chân ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ, đứng trước viễn cảnh bị loại. Nhưng Argentina chỉ là một trong những nạn nhân của cơn lốc màu vàng xanh. 5 trận gần nhất, Brazil toàn thắng, ghi được 15 bàn và chỉ để lọt lưới 1 bàn. Trước đó, ở 6 trận mở màn vòng loại World Cup 2018, Brazil thua 1 trận, hòa 3 trận và trải qua một kỳ Copa America 2016 vô cùng tệ hại. Sự biến chuyển, không đến từ Neymar hay bất kỳ ngôi sao bóng Sambao nào, mà đến từ Tite, tân HLV ĐT Brazil.

Tite không phải là cái tên nổi danh trên thế giới, tuy nhiên, vị chiến lược gia này thuộc vào hàng số má tại Nam Mỹ. Ông từ dẫn dắt một loại đội bóng lớn của Brazil như Atletico Mineiro, Corinthians, Palmeiras hay Internacional… Sự biến chuyển dưới thời Tite, so với thời Dunga, dĩ nhiên không đến từ con người, bởi Brazil vẫn chỉ có chừng ấy con người trong thời mạt vận tài năng.

Brazil đang sở hữu một thế hệ rất xuất sắc
Brazil đang sở hữu một thế hệ rất xuất sắc

Sự biến chuyển đến từ triết lý và chiến thuật. Trái ngược sự thực dụng đến ghê người của người tiền nhiệm Carlos Dunga, Tite luôn hướng đến việc kiểm soát bóng, theo hướng thực dụng. Tức là phòng ngự một cách chủ động bằng lối chơi pressing nhưng vẫn đủ quân số để triển khai lên bóng. Hàng tiền vệ ông tin dùng Casemiro, Paulinho và Renato Augusto, hàng công ông sử dụng những cầu thủ có khả năng tạo đột biến như Coutinho hay Neymar.

Ngoài ra, điều dễ nhận thấy là dưới thời Dunga, các hậu vệ biên không được ủng hộ việc dâng cao tấn công. Trong khi đó, Tite lại luôn khuyến khích các hậu vệ biên chơi tấn công. Bởi lẽ một hàng tiền giàu cơ bắp và thể lực đủ sức khỏa lấp khoảng trống và tạo nên sự cân bằng. Bởi vậy, Brazil trở nên mạnh mẽ và bùng nổ hơn bao giờ hết. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x