Copa America có còn là bệ phóng ngôi sao?

Việt Nhật
06:15 ngày 01-06-2016
Trong quá khứ, Copa America từng là sân khấu để bóng đá Nam Mỹ giới thiệu những ngôi sao mới. Điều đó đang ngày càng trở nên xa xỉ, khi các kỳ Copa America gần đây chẳng giới thiệu được gương mặt nào có thể thành siêu sao. Nhưng liệu nó có thay đổi ở giải đấu bách niên?
Copa America có còn là bệ phóng ngôi sao?

BỆ PHÓNG SIÊU SAO

Năm 1999, kỳ Copa America diễn ra tại Paraguay đã đón chào sự ra đời của một siêu sao sau này, Ronaldinho. “Chàng vẩu” nổi tiếng của Selecao khi đó là cậu bé 19 tuổi, đầu húi cua, mang áo số 21 đã tâng bóng qua đầu hậu vệ Venezuela trước khi ghi bàn nâng tỷ số lên 6-0. Bất chấp việc Selecao sau đó đã vô địch với ấn tượng áp đảo của bộ đôi Rivaldo - Ronaldo, song những hào quang dành cho Ronaldinho ở cấp độ ĐTQG đã bắt đầu từ nhũng ngày hè Paraguay nóng bỏng ấy.

Liệu Barbosa (ảnh chủ) có thể tỏa sáng như Batistuta hay Ronaldinho (ảnh nhỏ) tại các kỳ Copa America 1991 và 1999?
Liệu Barbosa (ảnh chủ) có thể tỏa sáng như Batistuta hay
Ronaldinho (ảnh nhỏ) tại các kỳ Copa America 1991 và 1999?

5 năm sau ngày Ronaldinho bước ra ánh sáng. Brazil tiếp tục chào đón một siêu sao nữa trên hàng công với cái nôi Copa America. Không vụt sáng một khoảnh khắc như Ronaldinho, cái tên này làm bùng nổ mọi khoảnh khắc của Brazil ở kỳ Cúp Nam Mỹ diễn ra tại Peru năm ấy. Đó là Adriano. 7 bàn thắng của Adriano, trong đó có cú quăng chân trái kinh điển đúng những giây cuối cùng trận chung kết đã đưa Brazil lần thứ 7 làm vua Nam Mỹ.

Đối thủ của Brazil tại trận chung kết năm đó, Argentina cũng đã từng trình làng một siêu sao mang tên Gabriel Batistuta ra thế giới với kỳ Copa America 1991. Batigol năm đó là Vua phá lưới với 6 bàn, kéo Albiceleste tới chức vô địch lần thứ 13 trong lịch sử. Khi ấy, giải đấu số một cấp ĐTQG tại Nam Mỹ chưa bao giờ thiếu đi những bất ngờ tới từ ngôi sao mới. Nhưng đó đã là chuyện quá khứ.

THẮP LẠI NIỀM TIN

Hiện giờ, Nam Mỹ vẫn giữ được cách làm bóng đá... ngẫu hứng khi Copa America lần này cách kỳ trước đúng... 1 năm. Tuy nhiên, những ngôi sao mới thì ngày càng thưa thớt. Năm 2007, Argentina cùng Brazil lọt vào trận chung kết với 2 ngôi sao rực rỡ nhất là Juan Roman Riquelme và Robinho, những người đã nhẵn mặt tới với giới mộ điệu từ lâu.

Năm 2011, Uruguay vô địch Copa America với sự tỏa sáng của các cựu binh Luis Suarez và Diego Forlan. Những ngôi sao mới được kỳ vọng nhất của kỳ cúp Nam Mỹ năm đó là  Neymar và Ganso của Brazil đều gây thất vọng. Copa America 2015 thậm chí chẳng chứng kiến sự tỏa sáng rõ rệt của một ngôi sao nào dù cả Brazil, Argentina, Uruguay lẫn Colombia đều mang những hảo thủ thành danh tại châu Âu tới chiến đấu tại Chile.

Neymar
Neymar

Một năm sau, Copa America lại càng trở nên hiu hắt. Sự vắng mặt của những tên tuổi lớn như Neymar, Oscar, Lucas Moura (Brazil), Radamel Falcao, Jackson Martinez (Colombia), Carlos Tevez (Argentina), Claudio Pizarro, Jefferson Farfan, Juan Manuel Vargas (Peru) cùng anh em nhà Dos Santos (Mexico) đã khiến giải đấu ít nhiều mất đi sức hút. Nhưng nhìn từ góc độ tích cự, đó sẽ là cơ hội tốt để những gương mặt mới bước ra ánh sáng.

Không Neymar, Brazil sẽ trình làng một thần đồng mới cũng đến từ Santos là Gabriel, tiền đạo mang biệt danh Gabigol. Bức tường phòng ngự của Uruguay vốn đã chắc chắn lại càng thêm vững chãi, khi đá cặp với Diego Godin chính là người đồng đội trẻ ở CLB Atletico, Jose Gimenez. Tương tự, đây chính là cơ hội của những Diego Rolan (23 tuổi, Uruguay), Derlis Gonzalez (22, Paraguay), Antonio Sanabria (20, Paraguay), Adalberto Penaranda (18, Venezuela), Edwin Cardona (23, Colombia), Jesus Corona (23, Mexico) hay Christian Pulisic (17, Mỹ). Và biết đâu, sau giải đấu này người ta sẽ lại phát hiện được thêm những Ronaldinho hay Batistuta.

Copa America 2016 có nhiều đội tham dự nhất lịch sử 
Với 16 đội tham dự, Copa America 2016 là giải đấu nhiều đội tham dự nhất trong lịch sử. Kể từ khi đổi tên thành Copa America vào năm 1975, cúp Nam Mỹ chỉ có 10 đội tham dự, tăng lên thành 12 từ năm 1993. Sau 23 năm, số đội tham dự đã được đẩy lên thành 16.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x