Những điều ước cho bóng đá thế giới năm 2017

Quang Hoà Quang Hoà
15:09 ngày 31-12-2016
Năm cũ sắp qua là thời điểm người ta vẫn hay mơ ước về những điều tốt đẹp sẽ tới. Nếu trong năm 2017 những điều ước dưới đây trở thành hiện thực thì bóng đá thế giới sẽ trở nên đáng xem hơn rất nhiều.
Những điều ước cho bóng đá thế giới năm 2017
1. HLV Arsene Wenger của Arsenal sẽ bình thản đưa ra quyết định liên quan đến tương lai. Nếu rời Emirates, ông xứng đáng được Arsenal tri ân vì những đóng góp to lớn cho đội bóng trong suốt 2 thập kỷ qua.

2. HLV Mauricio Pochettino sẽ giúp Tottenham gặt hái được nhiều thành công. Bằng không Tottenham sẽ phải sa thải ông và chấp nhận chi một khoản tiền bồi thường rất lớn vì các bên vẫn còn ràng buộc với nhau đến năm 2021.

3. Thay vì bàn tán quá nhiều tới chuyện World Cup 2026 có 32, 40 hay 48 đội tham gia, chúng ta hãy tập trung giải quyết những vấn đề trước mắt, bởi dẫu sao tân chủ tịch FIFA Gianni Infantino mới chỉ nói về điều "có thể xảy ra" trong 10 năm tới.

4. Nếu thực sự nghiêm túc trong việc bàn luận chuyện thay đổi cơ cấu tổ chức World Cup, chúng ta cũng nên tính đến giải pháp thu hẹp số đội dự vòng chung kết (chẳng hạn như giảm xuống còn 8 đội). Với việc có đến 29 quốc gia khác nhau được dự vòng knock-out kể từ năm 2006, có thể thấy chất lượng sân chơi đỉnh cao này đang bị pha loãng. 


5. Dư luận hãy ngừng ngay việc chỉ trích HLV Pep Guardiola quá kiêu ngạo khi không chịu thay đổi triết lý để phù hợp với hoàn cảnh. Thực tế thì cựu HLV Barca không kiêu ngạo, ông chỉ dũng cảm và tin tưởng con đường mình đã chọn mà thôi.

6. Tiền đạo Cristiano Ronaldo của Real Madrid thay đổi phong cách chơi để có thể tiếp tục chơi bóng đỉnh cao trong nhiều năm nữa. Đây là cầu thủ có lối chơi thiên về thể lực và anh sẽ bước sang tuổi 32 vào tháng Hai tới.

7. Tất cả hãy dành ra một phút để nghĩ về cách quản lý cũng như đa dạng hóa bóng đá. Với nhiều người, việc có tới 8/9 vị chủ tịch FIFA (tất cả đều là nam) là người châu Âu không thể mang lại sự bình đẳng.

8. UEFA và các CLB sẽ ngồi lại với nhau để bàn về khả năng tạo ra một "Siêu giải đấu" trên toàn châu Âu quy tụ những đội bóng hùng mạnh nhất. 

9. Lionel Messi và các đồng đội của anh ở ĐT Argentina được người hâm mộ tôn trọng hơn. Nếu cứ mãi chỉ trích cầu thủ vì thành tích yếu kém, họ có thể khiến thêm nhiều ngôi sao phải sớm chia tay ĐT (như trường hợp của Messi trước khi anh rút lại tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế).


10. Tân chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin phải làm gì đó để mọi người hiểu rõ thêm về ông. Ở tổ chức nào mọi thành viên cũng đều mong mỏi có được một người lãnh đạo xứng đáng đứng ở vị trí cao nhất.

11. Hy vọng năm 2017 sẽ lại có đội bóng tạo ra được điều huyền diệu như những gì Leicester City đã làm được trong năm 2016. Đây là đội bóng không được đánh giá cao, nhưng họ đã vô địch giải Ngoại hạng Anh bằng những nỗ lực, sự thông minh, khát khao và chuyên nghiệp đáng kinh ngạc.

12. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cần để ý hơn đến những tiết lộ của Football Leaks. Những người hâm mộ tò mò bây giờ thay vì khai thác thông tin từ FIFA đã phải chuyển sang xem Football Leaks, đơn giản là vì tổ chức bóng đá quyền lực nhất thế giới chưa đáp ứng được nhu cầu của họ.

13. Người hâm mộ Italia đừng quên cái tên Sebastian Giovinco. Cầu thủ nhỏ con này vẫn đang là thành viên ĐT Italia, anh chỉ chơi bóng ở Toronto chứ chưa biến mất khỏi trái đất.

14. Bóng đá Trung Quốc nên tập trung phát triển nền bóng đá nước nhà, thay vì vung tiền ra mua các ngôi sao tới từ khắp nơi trên thế giới để phá giá thị trường chuyền nhượng.


15. Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp thế giới hoạt động hiệu quả hơn.

16. Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic của Man United tiếp tục ghi bàn đều đặn để những ai chê anh không thể tỏa sáng ở Ngoại hạng Anh sau màn trình diễn ấn tượng ở PSG phải suy nghĩ lại.

17. FIFA ban hành các điều luật rõ ràng hơn, để không xảy ra tình trạng những đội bóng như Atletico Madrid, Real Madrid hay trước đó là Barcelona bị cấm chuyển nhượng vì giao dịch cầu thủ dưới 18 tuổi.

18. Ligue 1 bớt nhàm chán sau 4 năm liên tiếp chức vô địch đều thuộc về PSG. Mùa này ngôi vương có thể đổi chủ bởi Nice đang dẫn đầu BXH nhờ những đóng góp to lớn của HLV Lucien Favre và tiền đạo Mario Balotelli.

19. Juventus đừng sa thải HLV Max Allegri. Thuyền trưởng của Juventus đang bị đối xử thiếu công bằng khi có ý kiến cho rằng ông làm suy yếu đội nhà vì liên tục để những trụ cột như Carlos Tevez, Andrea Pirlo, Arturo Vidal, Paul Pogba và Alvaro Morata ra đi. Nhưng thực tế Juventus vẫn đang chơi tốt và họ đã vô địch Serie A 2 mùa liên tiếp dưới sự dẫn dắt của HLV Allegri.


20. HLV Jorge Sampaoli và GĐKT Monchi tiếp tục làm việc hiệu quả để đưa Sevilla vươn tới một tầm cao mới.

21. Fan Dortmund không cần phải hoảng loạn. Thay vào đó, họ nên nhìn vào thực tế Dortmund đã mất Henrikh Mkhitaryan, Mats Hummels và Ilkay Guendogan trong mùa Hè, còn Thomas Tuchel đang cố gắng hết sức để chèo lái đội bóng.

22. Roma vẫn sống tốt khi công thần Francesco Totti giải nghệ, đồng thời sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn ở SVĐ mới.

23. HLV Antonio Conte sau khi đã khai thác được tối đa khả năng của Eden Hazard, Victor Moses, Diego Costa, Pedro, Thibaut Courtois, Nemanja Matic sẽ giúp Chelsea vươn tới vinh quang mà họ xứng đáng được nhận.

24. AC Milan tiếp tục đặt niềm tin vào những cầu thủ trẻ và sớm có câu trả lời liên quan đến việc ai sẽ là chủ đội bóng trong thời gian tới.

25. RB Leipzig viết tiếp câu chuyện cổ tích ở Đức để chứng minh cho tất cả thấy những đội bóng thấp cổ bé họng hay không giàu truyền thống cũng có thể tạo ra điều thần kỳ.


26. Chúng ta hãy thôi khó chịu khi thấy đại diện của cầu thủ có thể kiếm được bộn tiền nhờ tài ăn nói. Họ đơn giản là có năng lực và chỉ làm giàu trong khuôn khổ cho phép.

27. Ông chủ Peter Lim của Valencia hãy khoan dung hơn với các HLV. Các CĐV Valencia biết ơn Lim vì ông đã chi tiền giúp đội bóng không bị phá sản, nhưng liên tục sa thải HLV không phải là cách làm hay.

28. Đừng kỳ vọng quá nhiều vào Inter Milan bởi thực tế họ đã trở thành đội bóng hết sức bình thường.

29. HLV Bob Bradley sẽ sớm tìm được công việc mới sau khi bị Swansea sa thải.

30. Đừng quên những điều kỳ diệu mà ĐT Iceland cũng như các fan của họ đã làm được trong năm nay.

VIDEO: Năm 2017 - Bóng đá thế giới có gì đáng chờ đợi?


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x