Brazil quyết phá kỷ lục của Argentina

LINH KHANG
Từ 10:35 ngày 28-03-2017
Vượt qua kỷ lục thắng 6 trận liên tiếp của ĐT Brazil thời Pele tại vòng loại World Cup 1970 sau chiến thắng tưng bừng trước Uruguay hôm 24/3, ĐT Brazil hiện tại của HLV Tite đang hướng đến mục tiêu xô đổ kỷ lục giành 43 điểm ở vòng loại World Cup 2002 mà Argentina từng thiết lập. Muốn vậy, những vũ công Samba cần phải thắng cả 5 trận còn lại.
Tất nhiên, nếu Brazil cứ duy trì phong độ như 7 trận vừa qua, thử thách trên chẳng phải chuyện quá khó. Brazil thời Tite không những đã lấy lại uy quyền của một đội tuyển từng 5 lần vô địch thế giới và là đội tuyển duy nhất tham dự đầy đủ các kỳ World Cup mà còn cho thấy bản lĩnh của một đội bóng lớn, cuộc lội ngược dòng trước Uruguay (4-1) mới đây chính là bằng chứng.

Brazil của hiện tại cũng giành được nhiều điểm hơn Brazil của vòng loại World Cup 2002 và 2006. Cụ thể, sau 13 vòng đấu, thầy trò Tite đã giành được 30 điểm, trong khi Brazil của Luiz Scolari ở World Cup 2002 là 21 điểm, còn Brazil của Carlos Parreira tại World Cup 2006 là 24 điểm. Nhưng so với 32 điểm mà Argentina giành được ở vòng loại World Cup 2002 sau 13 vòng đấu thì Brazil vẫn kém 2 điểm. Điều này cũng đồng nghĩa để vượt qua kỷ lục 43 điểm mà người Argentina từng thiết lập sẽ càng khó.

Thách thức đầu tiên chính là những đối thủ chính của Brazil đều còn mục tiêu. Cụ thể, ngoại trừ Bolivia là hết cơ hội thì cả 4 đối thủ Paraguay, Ecuador, Colombia và Chile đều đang tranh vé dự VCK World Cup 2018. Tuy vậy, Brazil vẫn nắm thế chủ động nhờ có lợi thế sân nhà đến 3 trận (gặp Paraguay, Ecuador, Chile) và chỉ làm khách 2 trận trước Bolivia và Colombia.

Brazil đặt mục tiêu thắng từng trận
Dù không đề cập tới mục tiêu vượt qua kỷ lục giành 43 điểm ở vòng loại World Cup 2002 của ĐT Argentina, song thủ quân ĐT Brazil, trung vệ Joao Miranda khẳng định Selecao sẽ tập trung để thắng từng trận trong 5 trận còn lại.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x