FIFA bồi thường cho những cầu thủ chấn thương như Coleman thế nào?

Lộc Trần
Từ 13:36 ngày 28-03-2017
Chương trình bảo vệ cầu thủ của FIFA (CPP) ra đời năm 2012 nhằm trả lương cho cầu thủ dính chấn thương thay cho CLB chủ quản giống như trường hợp mới đây của Seamus Coleman.
Coleman dính chấn thương gãy chân nghiêm trọng trong trận đấu giữa CH Ireland và Xứ Wales trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu. Đây đương nhiên là một giải đấu thuộc hệ thống của FIFA và cơ quan bóng đá quyền lực nhất thế giới này phải có trách nhiệm.

Theo đó, FIFA sẽ thay phía Everton chi trả toàn bộ lương của Coleman (rơi vào khoảng 50.000 bảng/tuần) cho đến khi anh thi đấu trở lại, dự kiến ít nhất là trong 6 tháng nhưng cũng có thể là hết năm 2017. Trước đó, CLB chủ quản như Everton cần phải trả một khoản phí tương đương với 4 tuần lương của cầu thủ và sau đó sẽ được bảo hiểm trong suốt quãng thời gian vắng mặt cầu thủ đó.

Chương trình CPP ra đời năm 2012 nhằm đáp ứng những đòi hỏi từ phía CLB chủ quản đòi bồi thường cho cầu thủ dính chấn thương trong lúc làm nhiệm vụ quốc gia. Cách đây 5 năm, FIFA sẽ chi trả tối đa số tiền bồi thường 27.000 USD/ngày hay 9,7 triệu USD/năm. Theo thời giá bấy giờ thì con số tối đa mà các cầu thủ nhận được là 143.836 euro/tuần.

Những tai nạn thảm khốc như của Coleman là không thể tránh khỏi
Những tai nạn thảm khốc như của Coleman là không thể tránh khỏi

Như vậy, những cầu thủ có mức lương tuần dưới khoảng 150.000 euro có thể được đền bù "xứng đáng". Nhưng nếu Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo hay Leo Messi phải nghỉ dài hạn, M.U, Real Madrid và Barca chắc chắn sẽ méo mặt.

Ở một diễn biến khác, các CLB bắt đầu được nhận tiền bồi thường từ các giải đấu của FIFA và UEFA từ năm 2008. Quy định này nhằm giảm thiểu tranh cãi về chấn thương của các cầu thủ khi về phục vụ đội tuyển.

Trước đây, UEFA cũng từng trả cho các CLB 118 triệu USD tiền bồi thường cho các cầu thủ thi đấu tại Euro 2012 và ký thỏa thuận sẽ trả 177 triệu USD cho giải đấu kế tiếp vào năm 2016, trong đó tính cả các cầu thủ thi đấu ở vòng loại.

Trên thực tế, các ĐTQG không trả lương tuần hay tháng cho các cầu thủ như CLB. Nhưng các cầu thủ có thể kiếm tiền từ việc giúp ĐTQG giành danh hiệu. Ví dụ như LĐBĐ Đức (DFB) đã trả cho mỗi cầu thủ 900.000 euro vì vô địch World Cup 2014. Giải đấu đó DFB nhận 27 triệu euro cho vị trí số 1.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x