Ở trận Hà Lan thua Pháp 0-1 trên sân nhà vào đêm qua (vòng loại World Cup 2018), lần đầu tiên trong suốt gần 14 năm qua người ta mới thấy trong đội hình Oranje không có bất kỳ ai trong nhóm "bộ tứ siêu đẳng" gồm Arjen Robben, Wesley Sneijder, Rafael Van der Vaart và Robin Van Persie.
Bộ tứ nói trên là những cầu thủ đồng trang lứa (Robben, Sneijder sinh năm 1984, Van der Vaart và Van Persie sinh năm 1983). Nhờ có họ, ĐT Hà Lan đã gặt hái được khá nhiều thành công, nổi bật nhất là ngôi Á quân thế giới năm 2010 và hạng 3 thế giới năm 2014.
Do sa sút phong độ và bị ảnh hưởng bởi gánh nặng tuổi tác, Van Persie và Van der Vaart giờ không còn chỗ đứng ở ĐT Hà Lan. Sneijder và Robben thì vẫn được HLV Danny Blind đánh giá cao. Tuy nhiên, họ không thể góp mặt trong trận đấu quan trọng đêm qua vì bị chấn thương.
Không có sự phục vụ của những công thần đã có nhiều cống hiến cho ĐT trong suốt gần 14 năm qua, Hà Lan dù có lợi thế sân nhà vẫn phải nhận thất bại tối thiểu dưới tay người Pháp. Với đội hình gồm phần lớn những cầu thủ thuộc thế hệ 9x, Hà Lan để thua cũng không phải là kết quả quá bất ngờ, dù thực tế họ đã bị trọng tài cướp mất một quả phạt đền sau tình huống Laurent Koscielny để bóng chạm tay trong vòng cấm cuối hiệp 1.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn