Những đội nào đã đoạt vé tới Nga dự World Cup 2018?

Hoàng Việt
Từ 16:10 ngày 03-09-2017
Cuộc đua tới Nga tham dự World Cup 2018 đã dần đến hồi kết và nhiều đội bóng đã giành quyền tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Châu Á – 46 đội tranh 4,5 vé

Đoạt vé: Iran, Nhật Bản.

Ở 2 bảng đấu vòng loại thứ 3 khu vực châu Á, Iran và Nhật Bản đã chắc chắn giành ngôi vị đầu bảng, đồng nghĩa với 2 tấm vé tới Nga dự vòng chung kết World Cup 2018. Những tấm vé tiếp theo vẫn là các cuộc cạnh tranh vô cùng khốc liệt, Ở bảng A, đội nhì bảng Hàn Quốc đang hơn đội xếp thứ 3 là Syria 2 điểm. Nếu giành chiến thắng ở lượt cuối trước Uzbekistan, Hàn Quốc sẽ đoạt vé tiếp theo mà không cần để ý đến kết quả thi đấu của Syria.

Ở bảng B, cuộc cạnh tranh tấm vé tiếp theo đến Nga đang là cuộc chiến giữa Saudi Arabia và Australia. Cả 2 đang cùng có 16 điểm sau 9 lượt trận và Saudi Arabia lợi thế hơn nhờ hiệu số bàn thắng bại. Ở lượt trận cuối, Saudi Arabia phải gặp Nhật Bản trong khi Australia chỉ tiếp đón Thái Lan. Đó sẽ là cơ hội để Australia giành ngôi nhì bảng và đoạt vé tới Nga dự World Cup 2018.

Nhật Bản chắc suất tới Nga dự World Cup 2018
Nhật Bản chắc suất tới Nga dự World Cup 2018

Châu Âu – 54 đội tranh 13 vé


Đoạt vé: Chưa xác định.

Bỉ sẽ là đội đầu tiên ở châu Âu giành vé tới Nga năm 2018 nếu thắng Hy Lạp ở trận đối đầu trực tiếp sắp tới. Đức, Tây Ban Nha có thể là những đội tiếp theo đoạt vé tới thẳng World Cup 2018. Ở các bảng đấu khác, cục diện vẫn chưa được ngã ngũ.

Bỉ sẽ đoạt vé nếu thắng Hy Lạp
Bỉ sẽ đoạt vé nếu thắng Hy Lạp

Châu Phi  - 54 đội tranh 5 vé

20 đội mạnh nhất châu Phi chia thành 5 bảng, 5 đội đứng đầu sẽ đoạt vé tới Nga dự World Cup 2018. Hiện tại, mới chỉ có Nigeria và Tunisia là đội toàn thắng. Ở 3 bảng đấu còn lại, lần lượt Bờ Biển Ngà, Burkina Faso và Uganda đang là 4 đội đứng đầu bảng.

Nigeria là đội đầu tiên của châu Phi có vé dự World Cup 2018

CONCACAF – 35 đội tranh 3,5 vé

Đoạt vé: Mexico.

Mexico là đội nắm trong tay chiếc vé tới Nga dự World Cup 2018, họ đang hơn 2 đội tranh suất đá play-off là Mỹ cùng Honduras 9 điểm, trong khi 2 đội này phải đối đầu nhau ở loạt trận sắp tới. Costa Rica cũng có thể ung dung hướng tới chiếc vé dự World Cup 2018 vì hơn 2 đội xếp thứ sau 6 điểm khi vòng loại chỉ còn 3 vòng. Căng thẳng nhất vẫn là Mỹ và Honduras. Ở trận đối đầu vào ngày 6/9 tới giữa Mỹ và Honduras, đội nào thắng sẽ có tiên cơ đoạt vé tới Nga năm 2018, đội nào thua nhiều khả năng sẽ phải đá play-off với đại diện của châu Á.

Mexico là đại diện đầu tiên của CONCACAF có vé tới Nga
Mexico là đại diện đầu tiên của CONCACAF có vé tới Nga

Châu Mỹ - 10 đội tranh 4,5 vé

Đoạt vé: Brazil

Brazil đã sớm có vé tới dự World Cup 2018. Bảy đội còn lại bao gồm Colombia, Uruguay, Chile, Argentina, Peru , Paraguay và Eucador cạnh tranh cho 3 chiếc vé tới thẳng Nga và 1 vé dự vòng play-off với châu Đại dương.

Brazil sớm có vé tới Nga dự World Cup
Brazil sớm có vé tới Nga dự World Cup

Châu Đại dương – 11 đội tranh 0,5 vé

Đoạt vé: New Zealand

Ở lượt đi trận tranh vé play-off của châu Đại dương, New Zealand đã giành chiến thắng 6-1 trước Solomon Islands. Kết quả đó cho thấy nhiều khả năng New Zealand sẽ đại diện cho châu Đại dương tranh suất tới World Cup 2018 tại Nga với Nam Mỹ.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x