Zinedine Zidane: Khắt khe trong đào tạo trẻ, nghiêm khắc với các con

Zinedine Zidane vốn là người rất kiệm lời và hiếm khi chia sẻ trên báo chí chuyện cá nhân. Thế nhưng, trên tạp chí L’Equipe tháng 10/2015 là một ngoại lệ. Lần đầu Zizou tiết lộ về chuyện các con trai của mình theo nghiệp bóng đá thế nào, áp lực ra sao. Với tư cách HLV đội trẻ Real Madrid, Zidane cũng chia sẻ quan điểm đào tạo trẻ của anh.
Zinedine Zidane: Khắt khe trong đào tạo trẻ, nghiêm khắc với các con
“TÔI THÍCH BÓNG ĐÁ HOANG DÃ…”

VIDEO: Zinedine Zidane - Xứng danh huyền thoại


- L’Equipe Magazine: Chào Zidane! Chúng tôi có ấn tượng rằng chỉ khi nào ở cạnh các con, anh mới hạnh phúc nhất, mới là chính mình nhất. Anh thấy điều đó đúng chứ?

- Zinedine Zidane: Ồ, tất nhiên rồi (cười rạng rỡ). Đó là khoảnh khắc tôi cảm thấy mình sung sướng nhất, đặc biệt khi cùng bọn trẻ lăn lộn trên sân bóng. Khi đó, tôi trở lại là chính mình và luôn hạnh phúc vì điều đó.

- Là một người rất nguyên tắc, nhưng anh lại thích thứ bóng đá hoang dã, những trận đấu không bao giờ kết thúc giữa những người bạn, 30 chống lại 30…
- À vâng. Tôi cũng xuất thân từ bóng đá đường phố mà, từ khu phố nghèo ở Castellane (Marseille). Nhờ đó, tôi biết tự thoát khỏi các vấn đề khó khăn, sáng tạo ra điều gì đó và chơi đùa cùng trái bóng. Khi chơi bóng cạnh bạn bè, chả có luật lệ nào và tự do làm những gì mình muốn. 


- Khái niệm tự do này có còn dành cho cầu thủ trẻ ngày nay không?
- Tôi e rằng không. Với sự phát triển của mạng xã hội, người ta được nói, được nhìn, được tự do đưa ra ý kiến cá nhân. Những tài năng nhí lập tức bị mổ xẻ, bị do thám, bị soi mói. Thời của tôi thì không có chuyện đó. Chúng tôi được may mắn được thoải mái chơi bóng, được bộc lộ buồn vui, cáu giận, thậm chí cả ngu xuẩn…

- Khi đã vào đến khu cấm địa, liệu có còn tự do không?
- Ồ, đó mới là lúc một cầu thủ được tự do làm tất cả những gì mình muốn. Bởi sau những quy tắc, giờ giấc luyện tập căng thẳng, mọi thứ đều phải trơn tru và chuyên nghiệp, bạn được tự do đưa ra quyết định mình cảm thấy đúng nhất. Ai cũng có những mục tiêu để phấn đấu, nhưng điều quan trọng là phải giữ được niềm đam mê.

“CẦU THỦ TRẺ CẦN LẮNG NGHE”
- Khi xem một trận đấu bóng đá trẻ, anh chờ đợi điều gì?
- Khi còn thi đấu, mỗi quyết định trên sân với tôi luôn như một chu trình: cầm bóng, chịu trách nhiệm và cố gắng nghĩ xem làm gì một cách nhanh nhất có thể. Lúc ấy, tình yêu với trái bóng là chưa đủ, phải có cả kỹ thuật nữa. Tôi muốn nhìn thấy hai thứ đó trên sân ở một cầu thủ trẻ. Tôi kỹ tính quá chăng? Thời của tôi, điều đó có vẻ khó với một cầu thủ 12-14 tuổi. Nhưng ngày nay, các cầu thủ trẻ tràn đầy tự tin. Họ chẳng sợ sệt, e dè điều gì. Họ sẵn sàng thể hiện mình. Điều đó thật ấn tượng.


- Họ có biết lắng nghe những lời khuyên?

- Vậy, theo anh, những gì sẽ giúp một cầu thủ trẻ thành công? Tình yêu, sự chăm chỉ, tính nghiêm túc?
- Trước tiên phải có tình yêu. Sau đó, sự khổ luyện, chăm chỉ và nghiêm túc sẽ quyết định sự nghiệp của họ. Nhưng tại sao bạn tiến bộ không ngừng? Đó là vì bạn luôn biết lắng nghe; biết quan sát mọi thứ và tiếp thu những điều tốt nhất. Bản thân tôi ngay từ khi còn rất trẻ, tôi luôn quan sát anh trai mình (Nordine Zidane) chơi bóng. Anh ấy là một cầu thủ tuyệt vời. Tôi đã nghiên cứu kỹ năng đi bóng của anh ấy và nhanh chóng nhận ra rằng tôi đang làm điều đó cho tương lai của mình. Đó là sự khác biệt lớn giữa tôi và các bạn cùng thời. Nếu bạn có các phẩm chất kỹ thuật, có tài năng và chăm chỉ luyện tập nhưng không biết lắng nghe, bạn cũng khó thành công.

- Nghiêm túc và chăm chỉ luôn là không đủ…
- Chính xác. Mọi thứ không đơn giản như vậy. Chẳng có gì dễ dàng hết. Người ta nói về sự nghiệp của tôi có vẻ rất đơn giản, nhưng lại không tin rằng mọi thứ với tôi đâu chỉ có màu hồng… Thành thực mà nói, tôi rất nể phục những bạn trẻ muốn trở thành cầu thủ. Họ phải rất đam mê, lý trí và cần thêm cả sự may mắn.

- May mắn ư?
- Khi bạn gặp được những người tốt, khi bạn được một ai đó chỉ dẫn trên sân. Đó đều là nhờ may mắn. Bản thân tôi đã rất may mắn gặp được những HLV nhìn thấy tài năng của tôi, luôn mong mình tiến bộ, trưởng thành và giúp tôi rất nhiều. Tôi biết ơn vì chính họ mang lại may mắn cho tôi.

“CÁC CON TÔI CHỊU NHIỀU ÁP LỰC”
- Rời gia đình từ khi còn rất nhỏ để gia nhập Cannes, anh còn nhớ kỷ niệm sâu sắc nào không?
- Chia tay gia đình khi mới 14 tuổi là quá sớm với một cậu bé nhút nhát như tôi. Trong suốt ròng rã 1 năm, ngày nào tôi cũng nhốt mình trong phòng và khóc. Bởi tôi có một gia đình đông đúc, đầm ấm và lúc nào cũng quây quần bên nhau. 


- Vì thế, anh có thoải mái hơn với các con mình và các học trò?
- Không đâu. Muốn nên người, các học trò của tôi, kể cả các con trai tôi, phải nghiêm túc thực hiện những bài tập, quy định từ HLV, từ BHL. Với tôi khi đã bắt tay vào công việc thì sẽ chẳng có ngoại lệ nào hết.

- Anh nghĩ sao khi Luca (con trai thứ 2 của Zidane) đá bỏng phạt đền khi cố sút kiểu panenka? Ở tuổi ấy, anh có sút thế không?
- Không. Khi còn trẻ, không bao giờ tôi muốn sút phạt đền kiểu panenka. Lúc Luca đá hỏng, tôi đã phải động viên thằng bé, nhắc nhở nó luyện tập nhiều hơn và không lặp lại điều này khi chưa đủ các trải nghiệm.

- Anh có lời khuyên gì cho các cầu thủ trẻ muốn học đá panenka?
- Là một cầu thủ, đặc biệt với một thủ môn, thì không nên vẽ vời đá panenka. Khi đá panenka, bạn phải xác định thành công. Nếu không chắc chắn thì dẹp đi!

- Là con trai Zidane, hẳn các cậu bé của anh chịu rất nhiều áp lực?
- Về điều kiện vật chất, thì chúng chẳng thiếu. Nhưng chúng sẽ gặp áp lực khổng lồ khi luôn bị đem ra so sánh với tôi. Tuy nhiên, tôi luôn nói với chúng rằng hãy thể hiện năng lực tốt nhất, áp lực sẽ dần biến mất.

- Xin cám ơn anh về buổi trò chuyện thú vị này. Chúc anh luôn thành công!

Zidane muốn các con tự lựa chọn nghề nghiệp
Nhiều người cho rằng, việc cả 4 cậu con trai cùng theo nghiệp cầu thủ không phải là sự tình cờ trong gia đình Zidane, mà do… gien và sự định hướng từ chính Zizou. Tuy nhiên, huyền thoại bóng đá Pháp khẳng định, anh không hề gây ảnh hưởng đến các quyết định của con. “Điều quan trọng nhất đối với mẹ chúng và tôi là chúng được tự do lựa chọn nghề mình muốn. Tôi đơn giản là người sẽ chỉ bảo, dạy dỗ thêm trên hành trình là chúng chọn mà thôi”.

Cậu thứ Luca thành công nhất
Trong các con của Zidane, thành công nhất hiện tại lại là cậu thứ Luca chứ không phải cậu cả Enzo. Sau khi cùng U17 Pháp vô địch châu Âu 2015, Luca (từng đẩy được 3 quả phạt đền trong trận bán kết với Bỉ) được xem là một trong những ngôi sao trẻ được chờ đợi nhất tại giải VĐTG U17 ở Chile sắp tới.


Đáng chú ý, Luca cũng vinh dự góp mặt trong danh sách Top 50 cầu thủ trẻ của bóng đá thế giới năm nay.

Zizou luôn nghĩ về cú húc đầu vào ngực Materazzi
Hơn 9 năm sau cú “thiết đầu công”, Zidane vẫn thấy trăn trở. Zizou khẳng định không tự hào vì làm như thế, nhưng anh không ân hận. Điều quan trọng là hàng triệu người đã chứng kiến hình ảnh ấy. “Sau trận chung kết World Cup 2006, tôi đã xin lỗi trên vô tuyến, tới khán giả khắp hành tinh. Đến giờ, tôi vẫn trăn trở về sự cố ấy”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Kết quả Dortmund vs Atletico (5-4): Rượt đuổi nghẹt thở Dortmund ngược dòng nghẹt thở hạ Atletico

    Trận đấu Dortmund vs Atletico đã chứng kiến màn rượt đuổi tỷ số cực kỳ ngoạn mục. Đội bóng nước Đức giành chiến thắng 4-2 ở lượt về tứ kết Champions League để có chiến thắng chung cuộc sít sao với tỷ số 5-4.

  • Vợ Messi tham gia chiến dịch quy tụ toàn siêu WAG Vợ Messi tham gia chiến dịch quy tụ toàn siêu WAG

    Cô vợ xinh đẹp Antonela Roccuzzo của ngôi sao người Argentina, Lionel Messi đã đem lại sự chú ý cho số đông NHM, khi tham gia chiến dịch quy tụ toàn siêu WAG đình đám.

  • Soi kèo VIP 17/4: Bayern vs Arsenal Soi kèo Tài 2 ¾ hoặc 2 ½ trận Bayern vs Arsenal

    Soi kèo: Bayern vs Arsenal là cặp đấu ưa bàn thắng, cuộc tái đấu đêm nay giữa đôi bên tại tứ kết lượt về Champions League khó tránh khỏi cơn mưa gôn.

  • ĐT futsal Việt Nam vs ĐT futsal  Myanmar, 14h00 ngày 17/4: Không chủ quan sẽ thắng 14h00 ngày 17/4: ĐT futsal Việt Nam vs ĐT futsal Myanmar

    Về lý thuyết, trận ra quân ở VCK futsal châu Á 2024 là trận đấu dễ cho ĐT futsal Việt Nam khi ĐT futsal Myanmar bị đánh giá thấp hơn nhiều. Nhưng thực tế, đoàn quân của ông Diego Giustozzi sẽ không dễ giành chiến thắng nếu không tôn trọng đối thủ hết mực cũng như tập trung cao độ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x