Monte Carlo Masters: nhà Vua có trở lại

Nhật Minh Nhật Minh
10:39 ngày 12-04-2017
Cuối tuần này, mùa giải trên mặt sân đất nện sẽ bắt đầu, mọi con mắt đang đổ dồn về tâm điểm Rafael Nadal. Liệu “Vua sân đất nện” có làm nên chuyện ở sân đấu sở trường của mình?
Monte Carlo Masters: nhà Vua có trở lại
Monte Carlo Masters chính là bước khởi động cho French Open, giải Grand Slam thứ 2 của mùa giải 2017 sẽ khởi tranh từ 22/5 tới đây. Nadal, tay vợt đang theo đuổi danh hiệu thứ 10 tại Roland Garros, đã trở lại phong độ cao sau 2 năm tụt dốc do chấn thương liên miên.

Ngay cả Roger Federer, người vừa đánh bại Nadal tại trận chung kết Miami Open, cũng hy vọng “Vua sân đất nện” sẽ tỏa sáng trong 2 tháng tới. “Tôi chắc một điều rằng, anh ấy sẽ phá vỡ mọi thách thức để vượt lên”, Federer phát biểu sau khi hạ gục Nadal lần thứ 3 ở mùa giải 2017 này.

Đúng vậy, Rafa đã thua trong cả 3 trận chung kết tính từ đầu năm nay, lần lượt tại Australian Open, Acapulco và Miami. Điều đó cho thấy, anh vẫn thiếu một chút may mắn ở những thời khắc quyết định.

Cho dù ở những giải đó, Nadal không phải đối mặt với Andy Murray và Novak Djokovic, hai tay vợt dẫn đầu bảng xếp hạng ATP, nhưng mọi nỗ lực của anh là rất đáng khích lệ.


Góp mặt ở 5 giải đấu thì lọt vào đến trận chung kết 3 giải, tuy chưa giành được chức vô địch nào nhưng rõ ràng Nadal đã có khởi đầu mùa giải 2017 thật ấn tượng, tốt hơn 2 năm trước rất nhiều.

Năm 2016, Nadal đã tham dự 6 giải trong 3 tháng đầu tiên của mùa giải, 3 trong số đó là trên mặt sân đất nện nhưng chỉ duy nhất 1 lần vào đến chung kết.

Bị loại ngay ở vòng 1 Australian Open, kế đến thua trận ra quân ở Miami, rồi cố gắng vẫy vùng ở 2 giải đấu đầu tiên ở mặt sân đất nện - Monte Carlo và Barcelona - trước khi chấn thương cổ tay kéo anh ra khỏi French Open.

Kể từ đó, tay vợt người Tây Ban Nha vẫn chưa thi đấu trên sân đất nện và đây sẽ là lần đầu tiên sau 3 mùa giải, Nadal khởi đầu giải sân đất nện mà không bị chấn thương.

“Kể từ đầu năm nay, mọi thứ đã tốt hơn trước rất nhiều”, Nadal chia sẻ. Anh đã bắt đầu trở lại vào cuối tháng 12 năm ngoái với việc đăng quang ngôi vô địch Mubadala World Tennis Championship ở Abu Dhabi, sau 3 tháng nghỉ dưỡng thương.


“Tôi rất vui với những kết quả tốt ở nửa đầu mùa giải trên mặt sân cứng trước khi bắt đầu các giải đấu mặt sân đất nện. Tôi đã thắng nhiều trận và có được điểm số tương đối”.

Hiện tại, Nadal đang đứng thứ 2 trên con đường tiến đến ATP World Tour Finals cuối năm ở London với 2.235 điểm. Trong khi đó, cùng kỳ năm ngoái anh chỉ có vỏn vẹn 800 điểm và xếp thứ 14.

“Mục tiêu trước mắt tôi còn phải bảo vệ rất nhiều điểm số trên sân đất nện ở 4 giải đấu tiếp theo, đặc biệt là 3 giải đầu tiên, nhưng số điểm tích lũy trên sân cứng vừa qua sẽ là bàn đạp hữu ích”.

Trên con đường bảo vệ ngôi vô địch Monte Carlo Masters, tuy vắng bóng kình địch Federer nhưng Nadal vẫn phải dè chừng Djokovic và Murray, cho dù hai tay vợt hàng đầu này vẫn chưa tìm được điểm rơi phong độ từ đầu mùa giải đến nay.

Chỉ được xếp hạng hạt giống số 4 tại giải năm nay, Nadal sẽ phải đối mặt hoặc Murray (số 1) hoặc Djokovic (số 2) ở bán kết. Rafa từng phải gác vợt trước đối thủ người Serbia ở chung kết Monte Carlo Masters cách đây 4 năm chỉ sau 2 set đấu.

Còn với Murray, anh cũng đã thua tay vợt số 1 thế giới người Anh ở cuộc chạm trán gần đây nhất, tại Madrid Masters hồi năm ngoái. Trong 4 lần gặp nhau trước đây, mỗi tay vợt đều có 2 trận thắng nên rất khó đoán nếu như tái ngộ nhau lần này ở Monte Carlo.

Nadal (trái) đánh bại Monfils sau 3 set để đăng quang Monte Carlo Masters 2016
Nadal (trái) đánh bại Monfils sau 3 set để đăng quang Monte Carlo Masters 2016

Hiện đang giữ kỷ lục vô địch giải đấu này nhiều nhất với 9 lần (2005-2012, 2016) nên không khó hiểu khi thấy Nadal lạc quan đến thế.

Quần vợt thế giới đã chứng kiến những câu chuyện cổ tích có thực trong năm 2017: Federer giành Grand Slam thứ 18 trong sự nghiệp sau gần 5 năm chờ đợi và khi đã ở tuổi 35. Chị em nhà Williams cùng nhau chơi trận chung kết Grand Slam lần đầu tiên kể từ Wimbledon 2009. Serena vượt qua Steffi Graf với 22 danh hiệu Grand Slam.

Và nếu như Nadal vô địch Roland Garros thì đó sẽ là lần thứ 10 trong sự nghiệp và 3 năm sau lần đăng quang gần đây nhất của “Vua sân đất nện”. Điều đó sẽ khiến mùa giải trên mặt sân đất nện thêm phần kịch tính và hấp dẫn.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x