Bàn tròn EURO: “Pháp hay, nhưng Đức mới là soái ca”

Vòng bảng đã gây ấn tượng mạnh với nhiều bất ngờ. Thế nhưng, theo các chuyên gia, đến vòng loại trực tiếp, các đội mạnh sẽ thể hiện được đẳng cấp. Báo Bóng đá đã có cuộc trò chuyện với các vị khách mời gồm nhà thơ Đoàn Ngọc Thu, HLV Trần Minh Chiến và tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh về hai ứng cử viên vô địch là Pháp và Đức.
Bàn tròn EURO: “Pháp hay, nhưng Đức mới là soái ca”
- PV: Đức và Pháp là những ứng cử viên số 1 cho chức vô địch, đó có phải là đánh giá chính xác nếu đặt cạnh các ứng viên khác như Tây Ban Nha, Anh, Italia hay Bỉ?

- HLV Trần Minh Chiến: Ngay sau trận khai mạc, tôi đã nói rằng Pháp sẽ tiến sâu, nhưng vô địch nhiều khả năng sẽ là Bỉ. Tôi nhận định vậy dựa vào kết quả ở vòng loại cùng lực lượng toàn sao đang vào độ chín của Bỉ. Thực tế kết thúc vòng bảng, Pháp và Đức đã cho thấy họ là 2 ứng cử viên sáng giá khi đứng đầu 2 bảng A và C, trong lúc những Italia, Bỉ, Tây Ban Nha dù cũng vào vòng 1/8, nhưng vẫn chưa làm NHM yên tâm. Tuy nhiên, nhìn vào diễn biến ở vòng bảng vẫn rất khó để có những nhận xét chuẩn xác, bởi các ứng cử viên vẫn chưa tung hết lực vì những toan tính đường dài. Chỉ đến khi bước vào những trận đấu knock-out mang tính sống còn, lúc ấy những tinh hoa mới được phát tiết mạnh mẽ.

- Nhà thơ Đoàn Ngọc Thu: Với tôi, Đức luôn là ứng cử viên vô địch, kể cả khi họ bết bát nhất. Lịch sử đã chứng minh nhận định ấy không bao giờ là lỗi thời. Còn Pháp dự EURO lần này với tư cách là chủ nhà. Đương nhiên, đá trên sân nhà sẽ có lợi thế nhất định. Bên cạnh đó, Pháp có dàn cầu thủ đồng đều và đặc biệt là họ không sở hữu những ngôi sao cá tính đến mức ích kỷ. Ngoài ra, tôi đánh giá cao Pháp ở mặt khát vọng. Bạn hãy nhìn hình ảnh Payet khóc khi ghi bàn sẽ thấy sự khác biệt của ĐT Pháp. Nó cho thấy khát vọng cực lớn của một cầu thủ, một đội bóng. 


- Tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh: Nếu như Đức vẫn giữ được bộ khung từng giúp họ đăng quang tại World Cup 2014 thì Pháp đem đến làn gió mới, rất đáng xem. Tôi thấy Pháp đã “thay chiếc áo mới” từ tinh thần cho đến lối chơi, trong đó họ đặc biệt nguy hiểm khi có nhiều mũi tấn công nguy hiểm. Lối chơi của họ có sự chặt chẽ trong phòng ngự và biến ảo trong các pha tấn công nên rất nguy hiểm.

- Liệu ĐKVĐ thế giới Đức có lặp lại được kỳ tích của Tây Ban Nha là vô địch EURO sau khi vô địch thế giới, và sức mạnh của họ nằm ở đâu?

- HLV Trần Minh Chiến: Câu hỏi này khá thú vị, vì trong lịch sử bóng đá thế giới từng có 2 đội tuyển làm được điều ấy là Pháp vô địch World Cup 1998 sau đó vô địch EURO 2000, và Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010 sau đó đăng quang ở EURO 2012. Thế nhưng, để hỏi Đức có đăng quang ở EURO 2016 hay không lại là vấn đề khác, dẫu thực tế có nhiều người đang rất mong muốn điều ấy và Đức cũng cho thấy rõ họ có khả năng qua những gì đã thể hiện ở vòng bảng. Tuy nhiên, bóng đá là cuộc chơi nhiều bất ngờ khó đoán, riêng tôi cho rằng Đức sẽ khó lên ngôi.

- Nhà thơ Đoàn Ngọc Thu: Với tôi, câu trả lời về cơ hội vô địch của Đức luôn chỉ có một, đó là họ sẽ bước lên ngôi cao nhất. Niềm tin mãnh liệt ấy đến từ việc Đức luôn chơi đồng đội, đoàn kết. Người Đức có nhiều ngôi sao, nhưng ngôi sao sáng nhất của họ chính là tập thể. Và nếu có thêm may mắn, họ sẽ đánh bại mọi đối thủ để lập nên kỳ tích.

- Tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh: Đức có sự ổn định về lối chơi, đặc biệt trên băng ghế huấn luyện. Ông Joachim Loew đã dẫn dắt Đức được 10 năm và đấy chính là vũ khí lớn của đội bóng này. Việc có ông thầy gắn bó lâu năm với đội bóng như vậy giúp cho lối chơi có sự ổn định rất cao. Ông Loew có sự am hiểu và cái uy lớn đối với cầu thủ nên đội bóng này có được sự đoàn kết và sắc bén trong lối chơi. Tôi nghĩ HLV Joachim Loew chính là ngôi sao lớn nhất của ĐT Đức và rất có thể điều đó sẽ tạo nên sức bật lớn cho họ tại EURO 2016.


- Lợi thế sân nhà luôn rất quan trọng và Pháp từng vô địch EURO 1984, World Cup 1998 trên sân nhà. Liệu năm nay họ có tái lập được thành công ấy?

- HLV Trần Minh Chiến: Nước chủ nhà luôn có những lợi thế, tuy nhiên nếu không có thực lực thì họ khó vô địch. Pháp là đội bóng mạnh và những năm họ vô địch EURO 1984 hoặc World Cup 1998 là do họ mạnh thật sự, chứ không phải nhờ sân nhà. 

- Nhà thơ Đoàn Ngọc Thu: Tôi đánh giá cao Pháp, nhưng không tin vào khả năng vô địch của họ. Lý do đầu tiên là việc, có thể đối thủ của họ ở trận bán kết sẽ là Đức. Mà gặp Đức thì họ không có cửa đi tiếp. Đấy là cách nhìn nhận trên lăng kính của một fan của tuyển Đức. Còn xét trên bình diện rộng hơn, ĐT Pháp lúc này thiếu những điều kiện đặc biệt để giành lấy vinh quang. Họ đồng đều, khát vọng nhưng thiếu những cầu thủ lớn. Bóng đá Pháp lúc này không có những siêu sao như Zidane, Platini, những người có thể xoay chuyển cục diện trận đấu nhờ phẩm chất siêu phàm của mình. Họ cũng không có những con bài ẩn kiểu Goetze của Đức năm 2014. 

- Tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh: Tôi nghĩ đến lúc này lợi thế sân nhà chưa phải là điều quyết định đến khả năng vô địch của Pháp. ĐT Pháp đã có nhiều tiến bộ nhưng NHM hãy chờ đợi họ thể hiện năng lực và đối thủ phía trước có mạnh hay không.

- Xin cám ơn quý vị về cuộc trao đổi!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x