Có một ê-kíp thầm lặng ở giải VĐQG nữ

ANH THƯ
11:27 ngày 02-06-2017
Lượt đi giải VĐQG nữ đã khép lại bằng trận đấu cuối cùng trên sân Thống Nhất chiều qua. Điều đặc biệt ở mùa giải năm nay, những người yêu mến bóng đá nữ có thể xem trực tiếp các trận đấu.
Có một ê-kíp thầm lặng ở giải VĐQG nữ
Những người nỗ lực để đưa hình ảnh trực tiếp sống động trên sân không phải đến từ những đài truyền hình chuyên nghiệp, mà chỉ là những bạn trẻ có tình yêu sâu đậm với bóng đá nữ.

Nhiều năm qua, giải VĐQG nữ vẫn chưa được nhiều khán giả  tiếp cận như V-League hay giải hạng Nhất. Bên cạnh những khán đài trống, có thể thấy rằng sự quan tâm của giới truyền thông dành cho bóng đá nữ vẫn còn hạn chế. Với mong muốn đưa bóng đá nữ đến gần hơn với khán giả cả nước, một nhóm khoảng 5 bạn trẻ đã phát trực tiếp toàn bộ các trận đấu của giải thông qua kênh Youtube TS Media và Fanpage BÓNG ĐÁ NỮ. 

“Đài truyền hình chỉ chọn một số  trận cầu đinh để trực tiếp. Trong khi đó, một số khán giả của các địa phương như Sơn La, Thái Nguyên… có nhu cầu xem đội bóng của họ thi đấu nên chúng tôi quyết định truyền hình trực tuyến không chỉ những đội trong cuộc đua vô địch mà còn cả những trận đấu của các đội yếu nhằm đáp ứng mong mỏi của khán giả”,  Nguyễn Tiến Dũng, thành viên chủ chốt của nhóm, cho biết. 

Hiểu được nhu cầu của hàng ngàn người hâm mộ không thể đến sân, nhóm bạn này đã lên ý tưởng từ lâu nhưng do không có đủ trang thiết bị nên trước đây họ chưa thực hiện được. Năm nay, với sự trợ giúp của một ông bầu thầm lặng, cuối cùng họ cũng đã làm được điều mình ấp ủ bấy lâu. Kết quả mà họ thu về khá khả quan, mỗi trận đấu đều có khoảng 5.000-6.000 lượt xem và hàng trăm lượt bình luận. 

Trong số hàng ngàn khán giả đó, có cả các HLV, các cầu thủ nữ và người thân của họ. “Tôi vui mừng bởi sự khởi đầu của mình đã đạt được những kết quả nhất định khi thêm một số lượng khán giả nữa có thể xem và biết đến bóng đá nữ”, Nguyễn Tiến Dũng cho biết thêm. 

Tiến Dũng (phải - ảnh nhỏ) âm thầm quay và truyền trực tiếp các trận đấu của bóng đá nữ đến NHM cả nước
Tiến Dũng (phải) âm thầm quay và truyền trực tiếp các trận đấu của bóng đá nữ đến NHM cả nước

Chỉ với một máy quay, một laptop, một micro, ê-kíp này đã giúp người hâm mộ cả nước không bỏ lỡ bất cứ trận đấu nào. Và họ - những con người hết mình với bóng đá nữ ấy vẫn còn rất trẻ. Họ là những sinh viên chỉ mới bước qua tuổi đôi mươi, đến từ mọi miền Tổ quốc, gắn kết với nhau chỉ vì một tình yêu dành cho bóng đá. 

Để phục vụ cho giải đấu này, các bạn ấy đã phải cố gắng thu xếp lịch học ở trường để đến sân cùng các chị em cầu thủ. Một người quay phim, một người bình luận, cứ thế mà thay phiên cho nhau để đảm bảo người hâm mộ có thể theo dõi giải đấu một cách trọn vẹn nhất. Bao giờ họ cũng là những người đến sân sớm nhất và trở về nhà muộn nhất, chỉ kịp tranh thủ bỏ bụng chút ít trong giờ nghỉ giữa hai trận đấu.

Nếu được chứng kiến hình ảnh của ê-kíp này trên khán đài A sân Thống Nhất, bạn sẽ hiểu rằng họ đã nghiêm túc và quyết tâm như thế nào. Có thể cách làm của ê-kíp này không sánh bằng các đài truyền hình bởi họ không phải là những thợ quay phim hay bình luận viên chuyên nghiệp. 

Có thể những hình ảnh mà họ truyền đi chưa được hoàn hảo, trọn vẹn nhưng chắc chắn rằng tình cảm của họ dành cho bóng đá nữ là không hề ít. Dù là lần đầu thực hiện và còn nhiều trở ngại nhưng phải thừa nhận những nỗ lực của họ thật đáng quý và đáng trân trọng biết bao. Tất cả những công việc của những bạn trẻ này cũng chỉ với mục đích “Hy vọng, giải VĐQG nữ sẽ được quan tâm hơn nữa trong thời gian tới” như mong muốn của Nguyễn Tiến Dũng. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x