5 điều rút ra từ mùa giải HPL S4 không thể kịch tính hơn

ĐỨC NAM
18:48 ngày 05-12-2016
Giải bóng đá phong trào HPL S4 đã khép lại với rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Hãy cùng Bongdaphui.net nhìn lại giải đấu rất hấp dẫn diễn ra ở sân bóng C500, Học viện an ninh qua những điểm nhấn.
5 điều rút ra từ mùa giải HPL S4 không thể kịch tính hơn

Khoảng cách trình độ được thu hẹp

Có một điều khá kỳ lạ là ở mùa giải năm nay, việc Văn Minh lên ngôi là do hầu hết các đội có quyền tự quyết trong cuộc chiến giành ngôi vương đều không giải quyết được khi gặp những đội bóng bị đánh giá thấp hơn. Các đội bóng ở giải HPL S4 quá đồng đều, sự khác biệt giữa đội đầu bảng và đội xuống hạng như Triều Khúc không quá lớn (khoảng cách cũng chỉ là 2 trận thắng). Ở vòng đấu cuối cùng, cả 6 cặp đấu đều ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua giành chức vô địch lẫn cuộc chiến trụ hạng. Điều đó cho thấy sự khốc liệt của HPL S4. Và điều bất ngờ đến không tưởng đã xảy ra khi cả 3 đội đầu bảng đều thua cuộc trước những đội đang cạnh tranh suất trụ hạng. Hệ quả là Văn Minh, đội đánh bại Tô Ký (đã xuống hạng) với tỷ số 15-4 đã lên ngôi vô địch. Tiền đạo Tú "Neymar" cũng bất ngờ giành ngôi Vua phá lưới khi ghi tới 10 bàn thắng vào lưới Tô Ký để sở hữu tới 15 bàn thắng ở mùa giải năm nay.

Khán giả chúc mừng Văn Minh vô địch

Tình yêu mang tên Văn Minh

Chức vô địch của Văn Minh tuy bất ngờ nhưng lại là cái kết có hậu đối với HPL S4. Trong suốt quá trình diễn ra giải đấu, đội bóng nhà xe trình diễn một lối đá đẹp mắt cống hiến. Ở vòng cuối, khi Văn Minh được xướng tên là nhà vô địch mới, các khán giả có mặt trên khán đài sân bóng C500, Học viện an ninh đã đồng loạt đứng dậy vỗ tay chúc mừng. Mùa bóng năm nay, Văn Minh nhập cuộc tốt hơn so với mùa giải trước. Lối đá của đội bóng của bầu Văn cũng có sự toan tính và tinh quái hơn. Tất cả những sự điều chỉnh ấy giúp cho Văn Minh có thành tích tốt hơn nhưng triết lý đẹp mắt, cống hiến của CLB vẫn không thay đổi. Chính vì vậy, đội luôn nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của các CĐV, thậm chí của đối thủ. Hình ảnh các cầu thủ Tin lớn & Anh em chung vui chức vô địch với Văn Minh là một trong những hình ảnh đẹp của HPL S4.

Văn Minh nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của các CĐV bởi lối chơi đẹp mắt

Sự vùng lên của các đội "chiếu dưới"

Sự vùng lên mạnh mẽ của các đội nhóm dưới ở giai đoạn cuối khi ở thế chân tường đã làm cho các đội nhóm trên không kịp trở tay, tạo nên rất nhiều bất ngờ và có cái kết khiến rất ít các CĐV tưởng tượng ra. Điều đáng nói là những bất ngờ không chỉ diễn ra ở vòng đấu cuối cùng mà trước đó, đã có những cú lật đổ ngoạn mục như Tin lớn & Anh em thắng Văn Minh 3-0 (vòng 9), thắng Hanel Ocean 4-3 (vòng 10) hay những thất bại gây sốc của Top Group trước Triều Khúc (2-3), Thành Đồng đánh bại Cường Quốc (1-0) đã khiến HPL S4 trở nên vô cùng hấp dẫn. Ở lượt trận cuối, chiến thắng 3-1 của Triều Khúc trước Thành Đồng trong loạt trận đấu sớm đã "châm ngòi" cho một loạt các cuộc nổi dậy của các đội "chiếu dưới" ở loạt trận muộn: Dương Nội thắng Moon 2-1, Tin lớn & Anh em hạ EOC 2-1, MV Corp thậm chí còn thắng đậm Hanel Ocean với tỷ số 4-1.

Triều Khúc chia tay HPL bằng một chiến thắng

Tiếc cho Cường Quốc

HPL S4 có 11 vòng đấu thì Cường Quốc dẫn đầu tới 8 vòng. Đội bóng nhà bia có sự khởi đầu cực tốt khi toàn thắng 3 trận đầu tiên. Dù để thua FC Moon ở vòng đấu thứ 4 thì họ vẫn duy trì ngôi đầu bảng đến vòng 8 trước khi để thua EOC 0-1. Thầy trò HLV Ngô Tiến Thiết sau đó lại đòi lại ngôi đầu nhờ đánh bại Hanel Ocean 3-2 trong trận đấu nghẹt thở (trọng tài phải sử dụng 2 thẻ đỏ trong trận đấu này). Tiếc là ở 2 vòng đấu cuối cùng, thầy trò HLV Ngô Tiến Thiết lại để thua liên tiếp trước Thành Đồng và Top Group, đành kết thúc mùa giải với vị trí thứ 5 nhưng chỉ kém đội vô địch Văn Minh vẻn vẹn 1 điểm. Cường Quốc chỉ an ủi khi đội trưởng Đạo "Từ Sơn" nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

Đạo "Từ Sơn", ngôi sao của Cường Quốc

Sự sa sút của MV Corp

MV Corp là nhà vô địch HPL S3. Tại 2 trận đấu đầu tiên của HPL S4, MV Corp giành những chiến thắng vang dội trước Tin lớn & Anh em (4-0), Triều Khúc (4-1) và được coi là ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu vô địch. Tuy nhiên, càng thi đấu, đội bóng xứ Nghệ càng sa sút. Ở vòng đấu cuối cùng, họ đứng thứ 10 trên BXH và đối mặt với nguy cơ xuống hạng. Nếu như không thắng được Hanel Ocean ở vòng 11, MV Corp sẽ bị xuống hạng và khi đó, các CĐV sẽ ví họ như trường hợp của CLB Cảng Sài Gòn ở V. League mùa giải 2003 (xuống hạng dù năm trước từng giành chức vô địch). Rất may là kịch bản đó đã không xảy ra, MV Corp thắng Hanel Ocean 4-1 và xếp trên Triều Khúc nhờ chỉ số phụ. Điều đáng nói là lực lượng của MV Corp không hề yếu, nhưng sự chuẩn bị không kỹ càng và những khó khăn hậu trường đã khiến MV Corp sa sút. Hy vọng rằng ở giải HPL S5, MV Corp sẽ có những sự điều chỉnh để đội bóng thi đấu hay hơn, lấy lại niềm tin với các CĐV.

MV Corp suýt xuống hạng ở HPL S4
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x