HLV trưởng Vũ Hồng Việt (U16 Việt Nam): “Tôi học được rất nhiều từ HLV Hoàng Anh Tuấn”

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
18:58 ngày 29-05-2017
Hiện là HLV trưởng đội tuyển U16 Việt Nam chuẩn bị cho giải vô địch Đông Nam Á diễn ra vào tháng 7 tới, HLV Vũ Hồng Việt cho biết đã theo dõi sát hành trình của đội U20 Việt Nam tại vòng chung kết thế giới vừa qua và học được nhiều điều từ đàn anh Hoàng Anh Tuấn.
HLV trưởng Vũ Hồng Việt (U16 Việt Nam): “Tôi học được rất nhiều từ HLV Hoàng Anh Tuấn”
- Phóng viên: Anh có thể cho biết cảm nhận về đội U20 Việt Nam tại vòng chung kết thế giới vừa qua?

- HLV Vũ Hồng Việt: Việt Nam dù sớm dừng bước ở vòng bảng U20 World Cup, nhưng sự thể hiện của các em theo tôi là rất đáng khen. Dù là tân binh, nhưng các em đã thể hiện tinh thần thi đấu rất tuyệt vời. 

Bên cạnh đó, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã chơi rất tự tin và tuân thủ chặt chẽ kỷ luật đấu pháp do ban huấn luyện đề ra. Vì vậy, dẫu không vượt qua vòng bảng, nhưng sự thể hiện của các em khiến hầu hết người hâm mộ Việt Nam hài lòng.

- Quân hay ắt phải có tướng giỏi, dưới góc nhìn của anh, Hoàng Anh Tuấn liệu có được xem là một HLV giỏi?

- Tôi rất ít dịp tiếp xúc với anh Hoàng Anh Tuấn, nhưng qua những gì các học trò của anh ấy thể hiện vòng chung kết U19 châu Á hồi năm ngoái và World Cup U20 mới đây, tôi khẳng định Hoàng Anh Tuấn đúng là một HLV rất giỏi. 

Đặc biệt ở giải đấu vừa qua, anh ấy đã làm tâm lý cho các cầu thủ rất tuyệt vời và đẩy tinh thần thi đấu của U20 Việt Nam lên rất cao, điều không phải ai cũng có thể làm được ở các đội tuyển trẻ khi bước ra sân chơi thế giới. Thực sự tôi học hỏi được rất nhiều từ anh Hoàng Anh Tuấn.

HLV Hồng Việt cho biết học được nhiều điều từ đàn anh Hoàng Anh Tuấn

- Anh vừa bảo học được nhiều từ HLV Hoàng Anh Tuấn, vậy anh học được những gì?

- Là HLV trẻ, đương nhiên tôi luôn học hỏi và đúc rút cho mình những kinh nghiệm từ các đàn anh. Trước đây, tôi từng làm trợ lý cho HLV Trương Việt Hoàng, Nguyễn Đức Thắng, Phan Thanh Hùng nên học được rất nhiều từ các anh về kỹ năng của công tác huấn luyện. 

Riêng anh Hoàng Anh Tuấn, dù chưa làm việc chung, nhưng tôi học được ở anh ấy việc áp dụng công nghệ tiên tiến vào các buổi tập, nhất là làm tâm lý cho các cầu thủ trẻ, bởi tôi cũng đang nắm đội tuyển U16 Việt Nam. Nói thật, nếu sắp tới anh Tuấn nắm vai trò HLV trưởng đội U19 Việt Nam và tôi được làm trợ lý cho anh ấy thì quá tuyệt vời.

- Vừa qua, anh từng là HLV trưởng đội U19 Hà Nội, sau đó nắm vị trí HLV trưởng của đội U19 Việt Nam Thanh Niên tại giải U19 quốc tế 2017 do báo Thanh Niên tổ chức. Anh nhận thấy lứa cầu thủ U19 hiện nay bằng hoặc vượt trội so với các đàn anh U20 Việt Nam không?

- Đội U19 Việt Nam Thanh Niên ở giải quốc tế vừa qua, dù chưa tập trung đầy đủ những gương mặt nổi trội của lứa tuổi U19, nhưng lực lượng hầu hết vẫn là những cầu thủ trẻ tốt nhất hiện nay. 

Nhìn một cách khách quan, lứa cầu thủ U20 Việt Nam vẫn nhỉnh hơn, nhất là về thể hình, nhưng các cầu thủ trẻ U19 hiện nay cũng có tư duy và kỹ chiến thuật rất tốt. Nếu được đầu tư tốt, họ sẽ là một lứa kế thừa đầy triển vọng của bóng đá Việt Nam.

- HLV Hoàng Anh Tuấn có nói, bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục có mặt ở Worl Cup, anh nghĩ lứa U19 hiện nay liệu có tiếp nối được các đàn anh?
- Tôi nghĩ chẳng có gì là không thể. Tuy nhiên, rút kinh nghiệm từ đội U19 vừa qua và U20 hiện nay, chúng ta cần có những sự chuẩn bị ngay từ bây giờ nếu muốn tiếp tục nuôi khát vọng có mặt ở World Cup. 

Nói thế, bởi U20 Việt Nam vừa qua dù đã được chuẩn bị rất tốt về thể lực, nhưng tại World Cup gặp những đối thủ cao lớn về thể hình, cầu thủ Việt Nam chỉ có thể chơi tốt được khoảng 70 phút đầu còn lại là… hết pin, nên việc nâng cấp thể lực là vấn đề rất quan trọng. 

Bên cạnh đó, việc ít được cọ xát với các đối thủ mạnh và tầm cỡ thế giới cũng khiến các cầu thủ trẻ Việt Nam thiếu tự tin và ngợp ở các giải đấu lớn.

- Cám ơn anh về cuộc trò chuyện này!

U16 Việt Nam chuẩn bị giải Đông Nam Á
Đội tuyển U16 Việt Nam với 26 cầu thủ đã tập trung từ hôm nay 29/5 và kéo dài đến ngày 23/7, nhằm chuẩn bị cho giải vô địch U16 Đông Nam Á năm 2017 diễn ra từ ngày 7 đến 22/7 tại Thái Lan. Trước đó, từ ngày 14 đến 18/6, thầy trò HLV Hồng Việt sẽ dự một giải giao hữu quốc tế tổ chức ở Đà Nẵng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x