Hồ Minh Dĩ (U19 Việt Nam): Thăng hoa nhờ... tự ti

Minh Hải
13:49 ngày 03-11-2016
Cầu thủ thấp bé nhẹ cân nhất của bóng đá Việt Nam, người từng nghĩ mình khó có thể chơi bóng đá chuyên nghiệp bây giờ trở thành nhân tốt quan trọng hàng đầu ở tuyển trẻ, đó là Hồ Minh Dĩ.
Hồ Minh Dĩ (U19 Việt Nam): Thăng hoa nhờ... tự ti

Hiểu bản thân và khát vọng cải thiện

Cái tên Hồ Minh Dĩ nổi lên từ khá sớm, ở các giải trẻ, nhất là VCK U17 báo Bóng đá - Cúp Thái Sơn Nam trong màu áo PVF, cùng với lứa Tiến Dụng, Trọng Hoá, Lâm Thuận... Nhưng một năm về trước, Hồ Minh Dĩ từng tâm sự bản thân rất lo lắng cho cơ thể mảnh mai, nhỏ bé ấy. Có một nỗi sợ hãi thường trực trong suy nghĩ của chàng trai quê Quảng Trị rằng càng lớn, hiệu quả trong lối chơi sẽ càng giảm.

Không ai hiểu rõ bất lợi của những người có thể hình nhỏ bé như Hồ Minh Dĩ và chắc cũng ít người tập luyện hăng say, chăm chỉ để cải thiện nhược điểm bẩm sinh của mình. Hồ Minh Dĩ chia sẻ rằng bản thân phải lựa chọn: Tập luyện hết mình hoặc là bỏ bóng đá, bởi chàng trai ý chí này nhìn thấy rất nhiều tấm gương đàn anh, đàn chú thấp bé như mình chơi tệ dần đều rồi biến mất trong thế giới bóng đá chuyên nghiệp. 

VIDEO: Minh Dĩ ghi bàn đẹp mắt vào lưới U19 UAE

Suốt những năm qua, ngoài thời gian tập luyện trong phòng gym, nỗ lực cải thiện chế độ dinh dưỡng nhằm cải thiện thể hình, thể lực, Hồ Minh Dĩ còn rất chăm chỉ tập kỹ thuật và nâng cao tốc độ của mình. Đây là những vũ khí để Hồ Minh Dĩ vượt qua bất lợi về thể hình. Trong hơn một năm làm việc với HLV Hoàng Anh Tuấn, Hồ Minh Dĩ tiến bộ trông thấy và trở thành cầu thủ quan trọng hàng đầu của U19 Việt Nam trong chiến tích lọt vào VCK U20 World Cup 2017 và ở đội U22 Việt Nam bây giờ. 

HLV Hoàng Anh Tuấn đã dùng từ "mẫu mực" và "hoàn hảo" để nói về bàn thắng của Hồ Minh Dĩ vào lưới U19 UAE sau một tình huống bứt tốc, dứt điểm một chạm cực kỳ chuẩn xác. Pha bóng đó hội tụ đầy đủ những ưu điểm của Hồ Minh Dĩ, đó là khát vọng, tốc độ và kỹ thuật cơ bản rất tốt. Tất cả các đối thủ đều bị cầu thủ nhỏ bé nhất trên sân để lại phía sau. 

Cải thiện thể hình, nâng cao thể chất

Trước câu hỏi của độc giả báo Bóng đá rằng tiền vệ Hồ Minh Dĩ là người bé nhỏ nhất thường xuyên ra sân ở đội U19 Việt Nam. Theo ông, liệu một cầu thủ có chiều cao dưới 1m60 như vậy có đủ khả năng thi đấu ở các giải đấu lớn trong tương lai? Minh Dĩ sẽ phải tập luyện thế nào để cải thiện chiều cao hơn? HLV Hoàng Anh Tuấn đã trả lời: "Thực ra, cầu thủ có thể hình nhỏ bé thi đấu ở những giải đấu đẳng cấp cao không phải là ngoại lệ. Trên thế giới có không ít cầu thủ có thể hình không phải là tốt, như Diego Maradona, Bebeto…. nhưng lại thi đấu rất thành công đấy thôi". 


Các tài năng trẻ như Minh Dĩ cần được chăm sóc tốt hơn, từ khi còn nhỏ

"Về trường hợp của Hồ Minh Dĩ, tôi tin với khả năng của mình, em đủ sức chơi bóng ở trình độ cao. Nếu có điều kiện chăm sóc đầy đủ, ăn uống khoa học, Minh Dĩ hoàn toàn có thể cải thiện hạn chế của mình. Minh Dĩ thể hình tuy nhỏ bé nhưng lại là một trong những cầu thủ chơi nhiều nhất và chơi hiệu quả tại giải U19 châu Á vừa qua. Như bạn biết đấy, Minh Dĩ đã có một bàn thắng đẳng cấp vào lưới U19 UAE ở vòng bảng. Theo quan điểm của tôi, ngoài hạn chế một chút về thể hình, Minh Dĩ có đủ khả năng chơi bóng ở cấp độ cao nhất", HLV Hoàng Anh Tuấn nói thêm.

Ngay sau thành công của U19 Việt Nam ở VCK U19 châu Á và giành 1 suất thi đấu ở VCK U20 thế giới vào năm sau ở Hàn Quốc, HLV Hoàng Anh Tuấn trở về nước và đề nghị VFF cũng như các CLB cải thiện chế độ dinh dưỡng cho các cầu thủ và đó là cách tốt nhất để tối đa hoá thể hình, thể lực cho các em mà điều này ngày một quan trọng, thậm chí là yếu tố quyết định trong bóng đá hiện đại. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x