Tiền vệ Hoàng Thanh Tùng: Nấc thang mới sau 3 năm “mất tích”

NGỌC ANH
10:09 ngày 05-02-2017
Từng được giới chuyên môn đánh giá cao không kém Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Tuấn Anh hay Lương Xuân Trường, nhưng đã khá lâu rồi Hoàng Thanh Tùng không được nhiều người nhắc tên. Tuy nhiên, rất có thể việc được khoác áo U23 Việt Nam lần này sẽ là bước ngoặt lớn với tiền vệ tiềm năng Tùng “cóc”.
Tiền vệ Hoàng Thanh Tùng: Nấc thang mới sau 3 năm “mất tích”
Đôi chân pha lê

Trong giai đoạn 2013-2014, U19 Việt Nam với lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy, Thanh Tùng… đã làm say đắm lòng người bởi các pha bóng đẹp mắt, những bàn thắng làm bùng nổ cảm xúc của hàng triệu NHM. Thời điểm đó, HLV Guillaume Graechen đã dự đoán: “Với những tố chất thiên bẩm của cầu thủ có thể tạo nên đột biến cao, Thanh Tùng có tương lai chẳng kém gì  Công Phượng”. 

Nên nhớ, thời điểm đó, Công Phượng là cầu thủ nổi bật nhất của lò HAGL-Asenal JMG cũng như U19 Việt Nam, vậy mà ông thầy người Pháp vẫn đánh giá Tùng “cóc” ngang ngửa với tiền đạo người Nghệ An. 

Thực tế, xem Thanh Tùng thi đấu, giới chuyên môn đều dành cho anh những lời ngợi khen về khả năng xuyên phá bên hành lang phải cũng như các pha dứt điểm sắc bén bằng cả hai chân. Tuy nhiên, những chấn thương liên miên đã hãm tốc độ phát triển của tiền vệ từng ghi những bàn thắng đẹp mắt vào lưới U19 Nhật Bản và U19 Trung Quốc này. 

Suốt mùa giải 2015, trong lần đầu tiên được chơi ở V.League trong màu áo HAGL cho đến mùa giải 2016, Thanh Tùng gần như chìm nghỉm trong dàn sao phố Núi. Những trận đấu có tên trong đội hình xuất phát của HAGL dần thưa với Thanh Tùng và người ta chỉ còn thấy anh trên băng ghế dự bị hay khán đài. Lúc thì bị căng cơ đùi, khi thì bị đau lưng, Thanh Tùng cứ ngày này qua ngày khác đánh vật với các chấn thương, đến mức có người “ác khẩu” còn buông lời: “Còn trẻ mà chấn thương liên tục như vậy coi như hỏng rồi!”.


Cú “nã đại bác” ở Vũ Hán và…

Đã rất nhiều lần trao đổi với Thanh Tùng, người viết cảm nhận rõ sự chán chường của tiền vệ này. Đó là thời gian anh phải ngồi trên khán đài, vật lộn với chấn thương, liên tục thở dài và oán trách vận đen cứ đeo đẳng lấy đôi chân của mình. “Nhìn các đồng đội cùng lứa thi đấu bùng nổ, tôi thèm lắm”, Thanh Tùng chép miệng. 

Hai năm được góp mặt ở sân chơi V.League nhưng chẳng để lại ấn tượng nhiều, Thanh Tùng đã bất ngờ có tên trong danh sách U22 Việt Nam chuẩn bị cho giải giao hữu tại Vũ Hán (Trung Quốc) cuối năm 2016. “Tôi khá bất ngờ khi có tên trong đội, nhưng rất vui”, Thanh Tùng chia sẻ về quyết định được HLV Hoàng Anh Tuấn điền tên vào đội U22 Việt Nam. 

Thời điểm đó, nhà cầm quân người Khánh Hòa đã dành cho Thanh Tùng niềm tin lớn, bất chấp việc anh không có được phong độ tốt ở mùa giải 2016. “Tôi đã theo dõi Thanh Tùng thi đấu trong thời gian dài và thấy rằng, đây là của hiếm của bóng đá trẻ Việt Nam. Nếu được khơi gợi và trao cơ hội, Thanh Tùng hoàn toàn có thể lấy lại phong độ cao”, HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ. 

Quả thật, niềm tin của ông Tuấn đã được Thanh Tùng đền đáp bằng màn trình diễn ấn tượng tại giải đấu ở Vũ Hán. Đặc biệt trong trận đấu gặp chủ nhà U22 Trung Quốc, khi đối phương đang dẫn trước 1 bàn và duy trì thế trận áp đảo thì cú nã đại bác từ cự ly gần 30m của Thanh Tùng đã làm cả cầu trường sững sờ. Bàn thắng đó đã đánh dấu sự trở lại ngọt ngào của tiền vệ sinh năm 1996 này. 

Thanh Tùng đã chiếm được niềm tin của BHL đội tuyển và trong đợt tập trung lần này, qua những ý kiến tư vấn từ trợ lý Hoàng Anh Tuấn, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã quyết định đưa tiền vệ này lên U23 Việt Nam. Đây là đợt tập trung mang tính bước đệm cho SEA Games 29 và là cơ hội rất rõ ràng với Thanh Tùng. Vấn đề là anh sẽ tận dụng nó ra sao để hình ảnh bùng nổ của 3 năm trước lại được tái hiện?!

VÀI NÉT VỀ HOÀNG THANH TÙNG
- Năm sinh: 1996, tại Thanh Hóa
- Chiều cao: 1m70; Nặng: 61kg
- Vị trí thi đấu: Tiền vệ phải
- CLB: HAGL
- Năm 2009: Trúng tuyển học viện HA.GL-Arsenal JMG (khóa 2)
- Từ năm 2013 đến 2014: Khoác áo U19 Việt Nam
- Năm 2016: Khoác áo U22 Việt Nam
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • ĐT nữ Việt Nam đổi lịch tập trung, giải VĐQG sẽ điều chỉnh ĐT nữ Việt Nam đổi lịch tập trung, giải VĐQG sẽ điều chỉnh

    Theo kế hoạch ban đầu, ĐT nữ Việt Nam sẽ tập trung vào ngày 5/2, nhưng kế hoạch này bất ngờ bị thay đổi do có những biến động về lịch thi đấu tại các giải đấu quốc tế trong năm 2017 mà đặc biệt là AFF Cup nữ và vòng loại châu Á.

  • Hậu duệ Thể Công đang náu mình chờ thời? Hậu duệ Thể Công đang náu mình chờ thời?

    Viettel, đội bóng được coi là truyền nhân của tượng đài Thể Công sẽ bước vào mùa giải 2017 bằng trận đấu ở vòng 1 Cúp QG vào chiều nay. Nhưng, vấn đề được nhiều người quan tâm là “hậu duệ Thể Công” có đặt mục tiêu lớn thăng hạng.

  • SLNA ngược dòng ngoạn mục, SHB.ĐN thăng hoa SLNA ngược dòng ngoạn mục, SHB.ĐN thăng hoa

    SLNA bị Đắk Lắk dẫn bàn ngay trên sân nhà nhưng đội bóng xứ Nghệ đã lội ngược dòng để thắng lại 3-1. Ở cuộc đón tiếp Fico Tây Ninh, SHB.ĐN dễ dàng thắng 6-1 nhờ cú hat-trick của Hà Đức Chinh.

  • Đi tìm bộ khung hoàn hảo cho ĐT U23 Việt Nam Đi tìm bộ khung hoàn hảo cho ĐT U23 Việt Nam

    Sau những bài khởi động, chiều nay (4/2), HLV Nguyễn Hữu Thắng chủ yếu cho các học trò chia 2 đội hình đá tập để tìm ra một bộ khung hoàn chỉnh nhất cho trận giao hữu với tuyển U23 Malaysia vào chiều 7/2 tới trên sân Thống Nhất.

  • Hải Phòng lặng lẽ chia tay Keven Huy Nguyễn Hải Phòng lặng lẽ chia tay Keven Huy Nguyễn

    Mới đây, Keven Huy Nguyễn thông báo thông tin chia tay Hải Phòng vì không tìm thấy cơ hội của mình ở đội bóng này. Tiền vệ Việt kiều nhận rất nhiều tình cảm.

  • Đá đơn giản thôi, Công Phượng ơi! Đá đơn giản thôi, Công Phượng ơi!

    Trong những buổi tập vừa qua của tuyển U23 Việt Nam, khi chia đội hình thi đấu, rất nhiều lần HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng đã lên tiếng nhắc nhở: “Đá đơn giản thôi, Phượng ơi!”, lúc cậu học trò Nguyễn Công Phượng có dấu hiệu chơi rê dắt, rườm rà.

  • Minh Phương là kỷ lục gia về sự thăng tiến, cùng với Công Vinh Minh Phương là kỷ lục gia về sự thăng tiến, cùng với Công Vinh

    Công Vinh giải nghệ là trở thành Quyền Chủ tịch đội TP.HCM, Minh Phương từ giã sân cỏ là học bằng Pro và trở thành cầu thủ thăng tiến nhanh nhất theo con đường học vấn.

  • 5 cầu thủ U23 Malaysia mà U23 Việt Nam cần đề phòng 5 cầu thủ U23 Malaysia mà U23 Việt Nam cần đề phòng

    HLV Frank Bernhardt không có trong tay lực lượng tối ưu nhất để đối đầu với U23 Việt Nam trong trận giao hữu diễn ra vào ngày 7/2 tới. Tuy nhiên trong đội hình U23 Malaysia vẫn còn đó những gương mặt đáng gờm.

  • Băng thủ quân U23 Việt Nam: Chuyện của Văn Thanh, Tiến Dũng & Đông Triều Băng thủ quân U23 Việt Nam: Chuyện của Văn Thanh, Tiến Dũng & Đông Triều

    Những “kép chính” của U23 Việt Nam đã lộ diện và bây giờ, HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ phải tìm ra cho đội bóng một thủ lĩnh đích thực trong cuộc đối đầu với U23 Malaysia vào chiều 7/2 tới đây.

  • Phi Sơn làm việc thiện, nhưng vẫn gặp xui xẻo đầu năm Phi Sơn làm việc thiện, nhưng vẫn gặp xui xẻo đầu năm

    Những ngày đầu xuân Đinh Dậu, cầu thủ Trần Phi Sơn của SLNA đã rất tích cực làm những công việc thiện nguyện giúp bà con nghèo vui tết, nhưng anh vẫn không tránh được những chuyện xui xẻo của bản thân.

  • Lê Công Vinh bạc tóc khi lên sếp Lê Công Vinh bạc tóc khi lên sếp

    Sau hơn 2 tháng ngồi ghế quyền Chủ tịch CLB TP.HCM, cựu danh thủ Lê Công Vinh đã đem đến nhiều tín hiệu lạc quan cho đội bóng Sài thành nhưng kèm theo đó là dấu hiệu tuổi tác thấy rõ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x