U15 Việt Nam hân hoan ngày trở về

Trí Công
09:23 ngày 24-07-2017
U15 Việt Nam đã xuất sắc lên ngôi vô địch ngay trên sân của đối thủ Thái Lan! Họ xứng đáng với sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ nước nhà trong ngày trở về.
U15 Việt Nam hân hoan ngày trở về

“Vinh quy bái tổ”

Nửa ngày sau chiến thắng nghẹt thở ở trận chung kết giải U15 Đông Nam Á trước Thái Lan, BLH và các cầu thủ đội U15 Việt Nam đã có mặt tại sân bay Nội Bài vào trưa 23/7. Hoa, những vòng nguyệt quế, nụ cười, tiếng hò reo cùng những cái bắt tay hoan hỉ của đại diện lãnh đạo VFF và đông đảo người hâm mộ đã khiến thầy trò HLV Vũ Hồng Việt như được một lần nữa sống trong hạnh phúc trào dâng tại chảo lửa Chonburi. HLV Vũ Hồng Việt không thể kìm nén sự sung sướng: “Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc! Giành chức vô địch trước đối thủ Thái Lan ngay trên sân của họ thì niềm vui sướng lớn gấp đôi”. 

Sau chiến thắng trước Australia với tỷ số 2-0 ở bán kết, bản thân nhà cầm quân này đã có một niềm tin rất lớn rằng, đội bóng của ông đủ sức để đăng quang: “Thái Lan là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Nhưng sau trận đấu giữa họ và Australia, tôi đánh giá Australia nhỉnh hơn Thái Lan. Vì vậy khi đã đánh bại được Australia, tôi tin là Việt Nam có thể giành chức vô địch của giải đấu. Ngay cả khi hai đội đến loạt sút luân lưu, tôi vẫn rất tin về một chiến thắng chung cuộc cho đội nhà”. 


Trái ngọt sau khổ luyện

Chức vô địch của U15 Việt Nam không đến từ may mắn. Đó là thành quả của hơn một tháng rưỡi khổ luyện của thầy trò HLV Vũ Hồng Việt. Bản thân các học trò cũng nhận được sự tin tưởng tuyệt đối vào BHL. “Nếu nói yếu tố nào quyết định đến thành công của U15 Việt Nam thì tôi nghĩ, nó nằm ở bản thân các cầu thủ. 

Họ đã chơi rất tốt, quyết tâm, tự tin và kỷ luật trong đấu pháp. Trong thời gian tập luyện, các cầu thủ đều có kỹ thuật tốt, tư duy thông minh nên thực hiện được đấu pháp do BHL đề ra. Họ cũng rất ngoan, hiền lành, biết nghe lời nên chúng tôi không quá khó khăn khi gắn kết những cầu thủ trẻ thành một tập thể thống nhất”. 

Điều mà HLV Vũ Hồng Việt ưng ý nhất ở VCK U15 Đông Nam Á 2017 nằm ở hàng thủ. Ông đánh giá họ đã tiến bộ hơn nhiều so với chính mình ở giải giao hữu U15 Quốc tế tại Đà Nẵng. Dẫu vậy, hàng tiền đạo vẫn khiến HLV Vũ Hồng Việt có đôi chút băn khoăn. “Tôi cho rằng, hàng công vẫn cần phải cố gắng hơn. Đội đã tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng các chân sút vẫn để bỏ lỡ đáng tiếc. Nếu tận dụng tốt hơn, hàng công của U15 Việt Nam có lẽ đã ghi được nhiều bàn thắng hơn nhiều”. 

Sau thành công sẽ là thử thách! HLV Vũ Hồng Việt hiểu rằng, ông cần phải tiếp tục xây dựng kế hoạch nhằm chuẩn bị kỹ lưỡng cho vòng loại U16 châu Á 2018 được dự báo là nhiều khó khăn khi đội nằm cùng bảng với Australia, chủ nhà Mông Cổ và Campuchia. “Trước mắt, đội sẽ trả cầu thủ trở về địa phương để thi đấu VCK U15 Quốc gia vào đầu tháng 8 tại Tây Ninh. Tôi sẽ theo dõi giải để có những bổ sung các gương mặt mới có chất lượng cho đội tuyển”.

KẾT QUẢ CHUNG CUỘC
- Vô địch: Việt Nam
- Á quân: Thái Lan
- Hạng ba: Australia

VIDEO: Những nhà vô địch U15 Việt Nam đã trở về

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x