Đội hình ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2008 giờ ở đâu?

Minh Hải
10:15 ngày 28-12-2016
Ngày này năm 2008, ĐT Việt Nam bước lên bục vinh quang ở AFF Suzuki Cup và sau 8 năm, đã không còn tuyển thủ nào trên tuyển, thậm chí nhiều người đã có vị trí đứng rất cao.
Đội hình ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2008 giờ ở đâu?

Đội hình của ĐT Việt Nam dự AFF Suzuki Cup 2008 có 3 thủ môn là Dương Hồng Sơn, Bùi Quang Huy và Trần Đức Cường. Trong đó, Dương Hồng Sơn đóng góp một phần nổi bật vào thành công của đội nhà và sau giải đấu, người gác đền của ĐT Việt Nam giành luôn giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất giải. 

Hiện nay, Dương Hồng Sơn và Bùi Quang Huy đã giải nghệ và đảm nhận công tác đào tạo trẻ của CLB Hà Nội và Nam Định. Riêng thủ môn Trần Đức Cường vẫn còn thi đấu và đang thuộc quân số của B.BD.


Cầu thủ xuất sắc nhất giải Dương Hồng Sơn

HLV Calisto chọn 7 hậu vệ đến với AFF Suzuki Cup 2008, gồm Phước Tứ, Như Thành, Quang Thanh, Minh Đức, Thanh Giang, Quang Cường, Việt Cường. 3 trong số đó đã giải nghệ để đi làm công việc khác là Thanh Giang, Quang Cường, Việt Cường. Đặc biệt, Quang Cường sang Mỹ để đoàn tụ với gia đình, vợ con. 

Phước Tứ đang thử việc tại Long An cùng với 2 cựu đồng đội ở đội tuyển là Tài Em, Quang Thanh, Như Thành cũng chuyển từ Tây Ninh về khoác áo CAND, còn Minh Đức vẫn là người anh lớn ở SLNA. Quang Thanh là hậu vệ Việt Nam duy nhất ghi bàn ở giải này và đó là bàn thắng vào lưới Lào, góp công vào chiến thắng 4-0 của đội nhà.

Chưa năm nào, ĐT Việt Nam có đội hình mạnh, đồng đều như năm 2008 và hàng tiền vệ được coi là sức bật. HLV Calisto lựa chọn 8 tiền vệ cho giải năm đó gồm Bảo Khanh, Minh Phương, Tài Em, Vũ Phong, Trường Giang, Tấn Tài, Thành Lương, Minh Châu. 

Hiện tại, Bảo Khanh đang làm công tác đào tạo trẻ cho CLB Hà Nội sau một mùa làm HLV của CAND. Minh Phương, người thực hiện pha đá phạt để Công Vinh đánh đầu ghi bàn vào lưới Thái Lan, đang giữ chức GĐKT đội Bình Phước quê hương anh và cũng là cầu thủ lứa 2008 đầu tiên đi học bằng Pro. Lão tướng Trường Giang lớn tuổi nhất đội cũng đã giã từ sân cỏ để về bên cạnh gia đình.


Thành Lương khóc trong vòng tay thầy Tô

Năm 2008 đánh dấu lần đầu tiên lên tuyển của Thành Lương và 8 năm đã trôi qua, Thành Lương cũng đã có 3 lần giành Quả bóng vàng, 2 lần vô địch V-League và quan trọng hơn là trở thành một trong những cầu thủ Việt Nam được yêu mến nhất. 

Mới đây, Thành Lương đã từ giã đội tuyển và để lại trong lòng NHM rất nhiều tiếc nuối xen lẫn hụt hẫng. Tài Em, cầu thủ đón Cúp vô địch cho ĐT Việt Nam năm ấy, hiện đang đảm nhiệm vai trò HLV phó kiêm cầu thủ của Long An. Minh Châu cũng đang là đội trưởng của Hải Phòng.

VIDEO: Những khoảnh khắc không thể nào quên tại AFF Suzuki Cup 2008


Vũ Phong nằm trong số những cầu thủ chơi xuất sắc nhất của ĐT Việt Nam và ghi nhiều bàn thắng nhất (3 bàn), trong đó, có pha dứt điểm quyết định vào lưới Malaysia, đưa ĐT Việt Nam vào bán kết. Phong “gió” đang khoác áo SHB.ĐN và cũng đang trải qua những ngày tháng cuối cùng của sự nghiệp. 

Tấn Tài là một ngôi sao thật sự, là ông chủ của khu trung tuyến, với khả năng công thủ toàn diện, là chất kết dính tuyệt vời cho đội tuyển Việt Nam. Hiện tại, Tái Tài đang khoác áo B.BD.

Pha đánh đầu quyết định của Công Vinh, khoảnh khắc lịch sử của BĐVN

HLV Calisto cân nhắc rất kỹ lưỡng trước khi chọn 4 cái tên cho hàng công gồm Công Vinh, Quang Hải, Thanh Bình, Việt Thắng. Chưa năm nào, hàng công của ĐT Việt Nam gặp nhiều khó khăn đến thế. Đặc biệt, Công Vinh tịt ngòi từ đầu giải đến hết 2 trận bán kết, Thanh Bình, Việt Thắng được 1 bàn ở vòng bảng và tịt ngòi đến hết giải. Quang Hải chỉ có 1 bàn thắng vào lưới Singapore. 

Tuy nhiên, điều đáng nói là họ cứ thay nhau ghi bàn, vừa đủ để ĐT Việt Nam vào bán kết rồi chung kết và vô địch một cách tài tình. Việt Thắng, Thanh Bình ghi bàn, giúp ĐT Việt Nam vào Bán kết, Quang Hải ghi bàn duy nhất, loại Singapore để vào chung kết. Công Vinh ghi 2 bàn ở 2 trận chung kết để mang chức vô địch về cho ĐT Việt Nam, lần đầu tiên và cũng là duy nhất tới thời điểm này.

Cả 4 tiền đạo của chúng ta năm đó đều đã giải nghệ. Công Vinh vừa quyết định treo giày sau AFF Suzuki Cup 2016 để nắm giữ chức vụ Phó Chủ tịch CLB TP.HCM. Việt Thắng trở thành hạt nhân quan trọng trong thành công của các đội trẻ PVF, Thanh Bình giải nghệ về làm bình luận viên bóng đá trên truyền hình, còn Quang Hải trở về Khánh Hoà làm ông chủ cửa hàng yến sào đặc sản quê hương.

NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x