5 điều HLV Hữu Thắng cần lưu tâm trước trận Việt Nam - Iraq

Hiến Lê
14:23 ngày 27-03-2016
So với ĐT Đài Loan (TQ), Iraq là một đối thủ ở đẳng cấp khác hẳn. Do vậy, chắc chắn HLV Hữu Thắng sẽ cần có những sự thay đổi để kỳ vọng vào một điều thần kỳ trước đội bóng đến từ Tây Á.
5 điều HLV Hữu Thắng cần lưu tâm trước trận Việt Nam - Iraq

1. Phòng ngự khu vực

Trong trận đấu với Đài Loan (TQ), HLV Hữu Thắng thường xuyên yêu cầu các học trò pressing cực mạnh lên đối thủ khi bóng được luân chuyển đến khu vực vòng tròn giữa sân. Việc phòng ngự với cường độ cao như vậy dẫn tới hệ quả là thể lực của ĐT Việt Nam bị bào mòn khá nhanh, cụ thể là Tuấn Anh, Thành Lương đều không thể duy trì sự tập trung tối đa trong hiệp 2. 

VIDEO: Việt Nam 4-1 Đài Loan


Trước một đối thủ có thể lực dồi dào như ĐT Iraq, các chàng trai áo đỏ không thể để bị mất sức quá nhanh như vậy. Do đó, việc chuyển sang phòng ngự khu vực, tiết kiệm sức hơn và cũng khó bị vượt qua hơn sẽ là sự lựa chọn hợp lý cho thầy trò HLV Hữu Thắng.

2. Hạn chế khả năng leo biên của đối phương

Tạt cánh - đánh đầu luôn là lối chơi được các đội bóng Tây Á ưa chuộng nhờ ưu thế về thể hình, thể lực. Trong trận lượt đi gặp ĐT Việt Nam, khung thành của Nguyên Mạnh cũng đã nhiều phen chao đảo với những pha tổ chức tấn công biên của Iraq. 

Trong trận lượt đi, các cầu thủ Iraq (áo trắng) đã làm khổ hàng thủ ĐT Việt Nam với khả năng không chiến tuyệt vời
Trong trận lượt đi, các cầu thủ Iraq (áo trắng) đã làm khổ hàng thủ ĐT Việt Nam với khả năng không chiến tuyệt vời

Trong khi đó, bàn thua duy nhất của ĐT Việt Nam trong trận gặp Đài Loan (TQ) lại đến từ tình huống phối hợp phòng ngự không ăn ý giữa Văn Thanh - Thành Lương dẫn tới việc đối phương có khoảng trống ở biên, trước khi vượt qua Hoàng Thịnh và chuyền ngược trở lại cho tuyến 2. Do vậy, HLV Hữu Thắng sẽ phải nhắc nhở các hậu vệ - tiền vệ biên phải tập trung tối đa trước những pha lên biên của đối phương. 

3. Bổ sung thêm một tiền vệ đánh chặn

Như đã nói ở trên, ĐT Iraq ở một đẳng cấp khác hẳn so với ĐT Đài Loan (TQ) nên chắc chắn, ĐT Việt Nam sẽ không thể hy vọng vào việc áp đặt thế trận kiểm soát bóng như cách đây 3 ngày. Thay vào đó, HLV Hữu Thắng cần ưu tiên hơn cho mặt trận phòng ngự, đặc biệt là không được để đối phương áp đảo khu trung tuyến.

Ngọc Hải đá tiền vệ trụ, tại sao không? - Ảnh: Minh Tuấn
Ngọc Hải đá tiền vệ trụ, tại sao không? - Ảnh: Minh Tuấn

Để gia cố khu trung tuyến, một tiền vệ đánh chặn nữa cần được bổ sung để đá cặp bên cạnh Hoàng Thịnh. Cụ thể, thầy Thắng nên cân nhắc sử dụng tiền vệ trẻ Đỗ Duy Mạnh, hoặc Quế Ngọc Hải cũng là một sự lựa chọn hợp lý khi anh đã có không ít trận thi đấu trong vai trò tiền vệ đánh chặn.

4. Chỉ nên chọn Tuấn Anh hoặc Xuân Trường

Việc bổ sung thêm một tiền vệ đánh chặn cũng đồng nghĩa, HLV Hữu Thắng sẽ phải hy sinh một tiền vệ tổ chức. Trong 3 trận đầu tiên dẫn dắt ĐT Việt Nam, ông thầy xứ Nghệ đều sử dụng bộ đôi trưởng thành từ lò đào tạo HA.GL - Arsenal JMG ngay từ đầu. 

Xuân Trường (trái) và Tuấn Anh (phải) chỉ nên có 1 người đá chính trước Iraq
Xuân Trường (trái) và Tuấn Anh (phải) chỉ nên có 1 người đá chính trước Iraq

Tuy nhiên, trong trận đấu sắp tới, rất có thể chỉ 1 trong 2 cái tên Tuấn Anh và Xuân Trường sẽ được đá chính. Đây là một bài toán đầy bối rối với HLV Hữu Thắng bởi cả 2 đều có những ưu điểm hết sức nổi trội, đúng nghĩa "kẻ tám lạng, người nửa cân".

5. Phản công và nhát chém quyết định

Dù nói nhiều đến việc phòng ngự nhưng cần phải nhìn nhận rằng, nếu muốn làm nên điều thần kỳ trước ĐT Iraq, Việt Nam cần có bàn thắng. Vậy bàn thắng đến từ đâu trong một thế trận chỉ có phòng ngự như vậy? Đáp án chính là ở những phương án phản công.

Công Vinh cùng các đồng đội cần sắc bén hơn nữa trong khâu phản công - Ảnh: Minh Tuấn
Công Vinh cùng các đồng đội cần sắc bén hơn nữa trong khâu phản công - Ảnh: Minh Tuấn

Trong trận gặp Đài Loan (TQ), ĐT Việt Nam cũng đã có một vài tình huống tổ chức phản công rất đáng chú ý nhưng đáng tiếc là đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Đó là còn chưa kể những pha bóng các tuyển thủ tỏ ra hơi nóng vội khi phản công, dẫn tới chuyền hỏng và mất bóng đầy đáng tiếc. Do vậy, thầy Thắng cần cho các học trò rèn sắc miếng đánh phản công. Chỉ có như vậy, các chàng trai áo đỏ mới có thể hy vọng vào những điều thần kỳ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x