HLV Mai Đức Chung nói gì sau khi Việt Nam thắng sát nút Campuchia |
---|
ĐT Việt Nam: Đừng đòi hỏi tấn công để rồi… chiến bại
Cách bố trí con người lẫn chiến thuật của ĐT Việt Nam trong cuộc đối đầu với Campuchia tối 5/9 là khá rõ ràng: Đó là không thủng lưới trước khi ghi bàn.
Có quá nhiều sự khác biệt được tạo ra dưới thời HLV tạm quyền Mai Đức Chung so với người tiền nhiệm Nguyễn Hữu Thắng. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc sử dụng con người. Tuấn Anh và Xuân Trường được cất trên băng ghế dự bị để nhường chỗ cho Hoàng Thịnh và Huy Hùng. Không khó nhận ra, đây là cặp tiền vệ số 1 của cựu HLV ĐT Việt Nam Toshiya Miura.
Sự xuất hiện 2 cầu thủ có xu hướng chơi thiên về phòng ngự đã cho thấy được ý đồ của ông Chung là nâng cao hệ số an toàn bên phần sân nhà. Chưa dừng lại, Văn Thanh - một trong những hậu vệ cánh tấn công tốt nhất của bóng đá Việt Nam cũng được đưa ra để thay vào Văn Hoàn - người có khả năng giữ được sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Có thể nói đấy là một đội hình “cơ bắp” cũng chẳng sao, bởi ông Chung đã có lý khi nhập cuộc với những nhân tố sở hữu sự bền bỉ và không ngại tranh chấp.
Điều quan trọng nhất của ĐT Việt Nam lúc này là chiến thắng để giành lợi thế trong cuộc đua tới VCK Asian Cup 2019. Ảnh: Phan Tùng
Một câu hỏi được đặt ra, ĐT Việt Nam có đến Phnom Penh với tư tưởng “chủ hòa” hay không? Nhìn vào đội hình xuất phát hẳn nhiều người nói điều đó là có thật nhưng sự thực không phải như thế. Dù vẫn có những sai số song HLV Mai Đức Chung và các cộng sự đã có những con tính đúng đắn về mặt chiến thuật. Campuchia đã chủ động tấn công, nhưng có vẻ như đội bóng này tự đặt mình vào thế cửa trên mà quên đi rằng, họ chơi thứ bóng đá khá ngẫu hứng chứ không phải bài bản, khoa học…
Điều đó được thể hiện trong thời điểm ĐT Việt Nam gần như chấp người. Thời điểm cả Hoàng Thịnh và Huy Hùng đều như đi bộ trên sân, thì đội bóng của HLV Andrade Vitorino không còn đủ thể lực và họ cũng chỉ loay hoay với giải pháp đưa bóng xuống biên rồi tạt, hoặc căng ngang vào trong.
Từ tiếng vọng quá khứ, nhiều người đã xếp ĐT Việt Nam ngồi ở “mâm trên” so với Campuchia. Tuy nhiên, bây giờ thời thế đã đổi thay, khoảng cách chuyên môn giữa 2 đội đã không còn cách biệt như trước đây. Hãy trân trọng chiến thắng của ĐT Việt Nam vì bây giờ không phải là lúc đòi hỏi nhưng sản phẩm của bóng đá tấn công nhưng… chiến bại.
Nguồn Bongdaplus
- 08:11 Tuấn Hải - Duy Mạnh hồi phục thần tốc, Hà Nội FC như 'hổ mọc thêm cánh' trước trận gặp Nam Định
- 03:16 Điểm tin 29/3: MU chiêu mộ tiền đạo Real giá hời, Zidane sắp tái xuất
- 08:30 Real Madrid gia hạn hợp đồng với Kroos: Chưa thể sống thiếu siêu tiền vệ
- 08:04 Thầy Park, Đoàn Văn Hậu và vợ bầu Doãn Hải My đến đám cưới chung vui cùng Quang Hải
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn