ĐT Việt Nam mất Nguyên Mạnh 2 trận ở vòng loại Asian Cup 2019

Thiên Minh
13:19 ngày 12-01-2017
Thẻ đỏ trực tiếp mà Trần Nguyên Mạnh phải nhận do hành vi đánh nguội cầu thủ Indonesia ở AFF Cup 2016 khiến đội tuyển Việt Nam không thể có sự phục vụ của thủ thành người Nghệ An trong 2 trận tới đây tại vòng loại Asian Cup 2019.
ĐT Việt Nam mất Nguyên Mạnh 2 trận ở vòng loại Asian Cup 2019
Ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2016 giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia, thủ môn Nguyên Mạnh đã có tình huống đạp vào lưng của Bayu Pradana bên phía đối phương sau khi bị cầu thủ này thúc cùi chỏ vào má phải. 

Ban đầu hành động mang tính trả đũa này của anh không bị trọng tài chính Fu Ming để ý. Nhưng sau khi hội ý với trọng tài biên, vị vua áo đen người Trung Quốc đã thẳng tay rút thẻ đỏ với Nguyên Mạnh.

Thủ môn Nguyên Mạnh rời sân sau thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài Trung Quốc - Ảnh: Tuấn Cường 

Ngoài việc phải rời sân trong trận đấu đó, thủ thành người Nghệ An cũng nhận án phạt nguội từ phía Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá châu Á. Cụ thể anh bị phạt 1.000 đô la Mỹ và treo giò 2 trận gần nhất thuộc hệ thống FIFA của đội tuyển Việt Nam. Đây là mức phạt nhẹ nhất của AFC vì pha đánh nguội của Nguyên Mạnh chỉ dừng lại ở lỗi hành vi. 

Với án phạt như vậy, Nguyên Mạnh sẽ không thể góp mặt trong hai trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019 vào ngày 28/3 và 13/6 tới. Song dẫu sao thủ môn người Nghệ An cũng nhận được sự hỗ trợ từ phía Liên đoàn Bóng đá Việt Nam trong việc chi trả số tiền 1.000 đô la mỹ trong án phạt.

VIDEO: Vì sao Nguyên Mạnh bị phạt thẻ đỏ ở AFF Cup 2016? 


Tại vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019, sẽ có tổng cộng 24 đội châu Á và được chia ra làm 6 bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng (tổng cộng 12 đội) sẽ cùng 12 đội giành vé trực tiếp từ vòng loại thứ 2 trước đó tham dự VCK Asian Cup 2019 ở UAE. 

Lễ bốc thăm chia bảng sẽ diễn ra vào ngày 23/1, các nhóm hạt giống sẽ được dựa trên Bảng xếp hạng FIFA tháng 1/2017. Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang đứng hạng 21 châu Á ở BXH FIFA tháng 12/2017. Nếu không có sự thay đổi, thầy trò Hữu Thắng sẽ được xếp vào nhóm Hạt giống số 2. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Văn Việt trở lại sân Cẩm Phả: Ngày về của chiến binh Văn Việt trở lại sân Cẩm Phả: Ngày về của chiến binh

    Ngày 13/1, sân Cẩm Phả sẽ diễn ra trận đấu giữa Than Quảng Ninh và TP.HCM, đại gia V.League tiếp đón tân binh trên sân nhà. Nhưng, trận đấu còn một điểm nhấn khác, đó chính là ngày về của chiến binh một thời - cầu thủ chạy cánh Nguyễn Văn Việt.

  • Tin bóng đá Việt Nam (12/1) Tin bóng đá Việt Nam (12/1)

    BONGDAPLUS gửi đến độc giả những thông tin bên lề nóng nhất xoay quanh bóng đá trong nước 24h qua.

  • Sanna.KH và cơ hội thể hiện bản sắc Sanna.KH và cơ hội thể hiện bản sắc

    Sanna.KH đã khởi đầu V.League 2017 ấn tượng với chiến thắng 1-0 ngay trên sân của B.BD ở vòng 1. HLV Võ Đình Tân cho biết: “Bản sắc và các cầu thủ hiểu nhau chính là yếu tố làm nên chiến thắng cho Sanna.KH”.

  • Trước vòng 2 V.League: Khát vọng thăng hoa Trước vòng 2 V.League: Khát vọng thăng hoa

    Sau trận thua đáng tiếc trong ngày ra quân, Than.QN đang quyết tâm đánh bại CLB TP.HCM để khẳng định lại tham vọng lần đầu vô địch V.League… Và lượt trận cuối tuần này cũng là cơ hội để những cầu thủ như Công Phượng tìm lại chính mình.

  • Sau vòng 2 V.League 2017: Ngoại binh ngồi trên đống lửa Sau vòng 2 V.League 2017: Ngoại binh ngồi trên đống lửa

    Những ngoại binh kém chất lượng, không phù hợp với lối đá của các CLB có nguy cơ sớm bị thanh lý hợp đồng. Kể cả những chân sút đã có thương hiệu hoàn toàn có thể phải ngồi ngoài ở mùa giải này.

  • World Cup tăng đội, Việt Nam có cơ hội? World Cup tăng đội, Việt Nam có cơ hội?

    Việc FIFA tăng số đội tham dự World Cup từ 32 lên thành 48 đội kể từ năm 2026 đã mở ra hy vọng góp mặt ở giải đấu lớn nhất hành tinh cho nhiều đội bóng, trong số đó có đội tuyển Việt Nam.

  • Nguyên Sa, nỗi lòng kẻ tha hương Nguyên Sa, nỗi lòng kẻ tha hương

    Mới đây, HLV Phan Thanh Hùng tiết lộ: “Nguyên Sa về Than Quảng Ninh, nhưng hắn cứ buồn buồn. Tôi biết hắn nhớ nhà và vẫn nhớ SHB Đà Nẵng lắm, cũng đúng thôi gắn bó bao nhiêu năm, đâu thể một sớm một chiều mà có thể quên ngay gốc gác của mình được, nhưng rồi sẽ quen thôi”…

  • LĐBĐ Việt Nam gặp mặt báo chí phía Nam LĐBĐ Việt Nam gặp mặt báo chí phía Nam

    Chiều 11/1 tại TP.HCM, LĐBĐ Việt Nam đã tổ chức gặp mặt phóng viên báo chí trong lĩnh vực bóng đá ở khu vực phía Nam nhân dịp xuân Đinh Dậu 2017 sắp đến.

  • Sân Lạch Tray lại khổ vì pháo sáng Sân Lạch Tray lại khổ vì pháo sáng

    Hải Phòng là đội bóng đầu tiên bị xử phạt vì để xảy ra vi phạm trong quá trình tổ chức trận đấu ở mùa giải này. Lý do khiến đội bóng này bị phạt chính là… pháo sáng.

  • Xuân Trường mong U20 Việt Nam làm nên chuyện ở World Cup Xuân Trường mong U20 Việt Nam làm nên chuyện ở World Cup

    Thông qua đoạn clip được quay bởi Ban Tổ chức FIFA U20 World Cup 2017, tiền vệ Lương Xuân Trường hy vọng lứa đàn em của mình có thể giành chiến thắng ở giải đấu lớn nhất hành tinh dành cho các cầu thủ trẻ.

  • Văn Quyết bình phục thần tốc sau chấn thương nặng Văn Quyết bình phục thần tốc sau chấn thương nặng

    Tiền đạo Nguyễn Văn Quyết mang đến tin vui cho Hà Nội FC trước thềm chuyến làm khách tại Tam Kỳ của đội chủ nhà Quảng Nam FC.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x