ĐT Việt Nam phải cẩn trọng tốc độ và khả năng pressing của Jordan

Trí Công Trí Công
14:54 ngày 06-06-2017
90 phút trên sân Thống Nhất sau đây 1 tuần dự báo sẽ nhiều khó khăn cho đội tuyển Việt Nam. Bởi đối thủ Jordan sở hữu một nền tảng thể lực thực sự đáng gờm.
ĐT Việt Nam phải cẩn trọng tốc độ và khả năng pressing của Jordan

Vũ khí từ thể lực 

Ở lượt trận thứ 2 bảng C – Vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019, đội tuyển Việt nam sẽ tiếp đón Jordan vào tối ngày 13/6 trên sân Thống Nhất (TP.HCM). Nhìn lên bảng xếp hạng sau lượt đấu đầu tiên, Jordan đã cho thấy hàng công đáng gờm khi vùi dập Campuchia trên sân nhà với 7 bàn không gỡ. Cần nhấn mạnh rằng so với quá khứ, Campuchia đã có nhiều tiến bộ về mặt con người và lối chơi ở thời điểm hiện tại. 

Nội soi kỹ hơn trong cơn mưa bàn thắng tại sân Amman cuối tháng 3, Jordan đã biến trận đấu với Campuchia thực sự trở thành một màn tra tấn đáng sợ về thể lực. 11 cái áo trắng của Jordan gần như áp đảo hoàn toàn về thế trận so với những chàng trai áo đỏ bên phía Campuchia. 

Pressing, hay như cách nói quen thuộc của HLV Hữu Thắng là vây ráp được Jordan tận dụng một cách triệt để. Bằng nền tảng thể lực, sức bền và sức mạnh, hàng tiền vệ Jordan có thể dâng lên rất nhanh để gây sức ép khi cầu thủ Campuchia có bóng. Thậm chí khi tranh chấp tay đôi, đại diện đến từ Tây Á thường xuyên là những người đoạt được bóng sau cùng. 

Jordan (trắng) thường xuyên chiến thắng khi đấu tay đôi với cầu thủ Campuchia  

Cũng chính nhờ việc liên tục chiến thắng trong tranh chấp, Jordan có thể triển khai rất nhanh những đợt phản công về phần sân Campuchia. Hàng tiền vệ dâng cao cộng thêm các tiền đạo di chuyển cắt mặt trong vòng cấm mang đến một số lượng ngang ngửa, thậm chí có lúc còn lớn hơn cả hàng thủ bên phía Campuchia. Nhờ vậy họ có nhiều phương án từ dứt điểm, phối hợp cho đến cả đá bồi,… trong hoàn cảnh mà các hậu vệ Campuchia chỉ riêng việc đeo bám đã đủ mệt chứ chưa nói đến nhiệm vụ theo kèm các vệ tinh xung quanh của Jordan. 

Cầu thủ Jordan thực tế không quá thiên về kỹ thuật. Nhưng bù lại, tốc độ, sự cản lướt giúp họ luôn vượt qua được cầu thủ Campuchia khi đua sức. Cũng chính nhờ vậy mà ngay cả khi Campuchia tổ chức phản công, cầu thủ Jordan có đủ thời gian để lui về cướp bóng trước khi tổ chức đợt tấn công ngay sau đó. 

Nhìn vào đó để có thể thấy rằng Việt Nam sẽ đối mặt với một đối thủ không quá kỹ thuật, nhưng thừa sức mạnh, tốc độ và sức bền để gây sức ép về cầu môn. 

Tận dụng sơ hở ở hai biên 
Điểm yếu của Jordan nằm ở hai nách. Campuchia không ghi bàn nhưng họ ít nhiều cũng đã khai thác được những khoảng trống bị bỏ lại bởi các hậu vệ biên. Quay ngược trở lại trận đấu giữa Jordan và Australia ở vòng loại thứ 2 World Cup (đồng thời là Asian Cup), Tim Cahill cùng các đồng đội đã khai thác triệt để những pha xẻ nách để trừng phạt Jordan tới 5 bàn. 

Vai trò điều tiết ở giữa sân của Xuân Trường mang đến tầm ảnh hưởng lớn ở khâu tấn công của Việt Nam 

Khi bị tấn công, Jordan thường bị hút theo bóng. Chính điều này để hở các khoảng trống để Australia tận dụng. Nhìn vào lối chơi của đội tuyển Việt Nam, cách tấn công nhằm vào đường biên trong của đối phương hay những đường chuyền chéo sân, tất nhiên phải nhanh của Xuân Trường cho hai tiền vệ biên băng xuống có thể phát huy được tác dụng. Song cũng cần nhấn mạnh, bản thân cầu thủ Việt Nam sẽ phải làm rất tốt ngay ở khâu xử lý bóng, trước khi tìm cách phối hợp với đồng đội để ghi bàn. 

90 phút trên sân Thống Nhất sẽ là một cuộc chiến cả về thể lực, khả năng chớp thời cơ cũng như cách dụng binh của cả Việt Nam lẫn Jordan. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x