ĐT Việt Nam tươi mới hơn dưới thời HLV Hữu Thắng

NGỌC ANH
05:48 ngày 18-03-2016
ĐT Việt Nam đã trải qua trận đấu đầu tiên trong đợt tập trung này với rất nhiều tín hiệu lạc quan. Lối chơi dần được định hình với những con người phù hợp và đấu pháp hợp lý của HLV Nguyễn Hữu Thắng đã góp phần tạo nên bộ mặt tươi mới cho đội tuyển.
ĐT Việt Nam tươi mới hơn dưới thời HLV Hữu Thắng
SỨC SỐNG MỚI

Ngày nhậm chức HLV trưởng ĐT Việt Nam, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã thẳng thắn chia sẻ rằng, một trong những nhiệm vụ hàng đầu của mình là xây dựng lối chơi phù hợp với cầu thủ Việt Nam. Trước đợi tập trung này, nhà cầm quân người xứ Nghệ cũng nói: “Tôi mới bắt đầu công việc tại đội tuyển nên cần nhiều thời gian để truyền đạt ý tưởng nhằm xây dựng lối chơi cho đội”. 

Trận đấu giao hữu với CLB Hà Nội T&T hôm thứ Tư vừa qua được xem là màn dạo đầu của đội tuyển dưới triều đại HLV Hữu Thắng và sau 90 phút, các học trò của ông Thắng đã đem đến nhiều tín hiệu lạc quan dù tỷ số của trận đấu chỉ là 0-0. Lối chơi phối hợp nhỏ, ít chạm và cự ly đội hình của ĐT Việt Nam luôn được đảm bảo ở mức cao. 

VIDEO: Cầu thủ và CĐV nói gì về lối chơi của ĐT Việt Nam trước Hà Nội T&T?



Việc BHL bố trí Ngô Hoàng Thịnh đá thấp nhất ở tuyến giữa đã đảm bảo yếu tố chắc chắn phía trước cặp trung vệ, đồng thời giải phóng gánh nặng phải căng sức giữa tham gia phòng ngự và tổ chức tấn công của các chân chuyền Xuân Trường, Tuấn Anh. Mặt khác, sự linh hoạt trong di chuyển của hai tiền vệ biên Thành Lương, Văn Toàn đã góp phần tạo nên đột biến trong các pha lên bóng. Nói chung, ĐT Việt Nam đã kiểm soát được bóng và thi triển các miếng tấn công bài bản, đúng với ý đồ chơi ít chạm, phối hợp nhỏ do HLV Hữu Thắng đề ra. 

Hơn nữa, sự tham gia hỗ trợ tấn công của hai hậu vệ biên Đình Hoàng, Văn Thanh cũng là nét tươi mới trong việc tạo nên sức ép, đa dạng các đường chuyền hay dứt điểm của đội. Ở trận đấu với Hà Nội T&T, cả Văn Thanh và Đình Hoàng đã có ít nhất 3 cú dứt điểm hóc hiểm sau các tình huống tuyến giữa đập nhả rồi bất ngờ chọc khe cho hai hậu vệ biên xộc vào vòng cấm địa đối phương để kết thúc. Việc  vận hành trơn tru lối đá phối hợp nhỏ cùng việc Tuấn Anh, Xuân Trường được đá đúng chỗ, phát huy được sở trường trở thành kết quả đáng ghi nhận nhất của ĐT Việt Nam.


LỐI CHƠI SẼ CÒN ĐA DẠNG HƠN

ĐT Việt Nam mới tập luyện được 2 ngày rồi bước vào trận đấu với Hà Nội T&T nhưng các học trò của HLV Hữu Thắng đã thẩm thấu và thực hiện tốt ý đồ chiến thuật mà BHL đề ra. Nhưng sẽ là thiếu sót nếu chỉ nói ĐT Việt Nam có duy nhất “bài” phối hợp nhỏ, ít chạm. Bởi ở trận gặp HN.T&T vừa qua, ông Thắng đã có sự xoay chuyển vào nửa cuối hiệp 2, khi các tiền vệ Duy Mạnh, Văn Thắng, Thanh Trung hay Đình Tùng được đưa vào sân và đó là sự chuẩn bị cho việc nhào nặn lối chơi khác. 

Các cầu thủ này đã có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở V-League và có điểm chung đó là cổ chân của họ rất “ngoan”, có thể tạo đột biến với các cú chọc khe hay lật bóng chính xác nếu đối phương chủ động đá rát, phá các pha phối hợp nhỏ của đội tuyển. “Một đội bóng không chỉ có duy nhất một cách chơi bởi trong trường hợp đối phương hóa giải cách đá này thì mình phải xoay chuyển sang hướng khác để phá vỡ thế bế tắc”, HLV Hữu Thắng cho biết.

Thực tế, việc ông Thắng có những thay đổi nhân sự ở hiệp 2 trận đấu với Hà Nội T&T vừa qua cũng là nhằm chuẩn bị cho trận gặp CLB Than Quảng Ninh vào ngày 19/3 tới. Theo đó, những Văn Thắng, Thanh Trung, Duy Mạnh, Đình Tùng hay Minh Tuấn, Phi Sơn sẽ là những con bài phục vụ cho sự đa dạng trong việc triển khai lên bóng của đội tuyển. 

Ở trận đấu vào ngày mai, gần như chắc chắn họ sẽ được đá từ đầu để tăng thêm sự biến hóa từ các pha xuống biên rồi lật vào trong vòng cấm địa đối phương. HLV Hữu Thắng muốn có nhiều mảng miếng để gây áp lực, tạo ra nhiều cơ hội để đội tuyển ghi bàn và bài đánh biên sẽ được nhào nặn kỹ ở trận đấu tới đây.

Băn khoăn tiền đạo cắm
Một trong những nỗi lo lớn nhất của đội tuyển hiện nay là ở vị trí tiền đạo cắm. Sau khi Nguyễn Anh Đức không góp mặt thì hiện nay người được kỳ vọng nhiều nhất cho vị trí này là Lê Công Vinh hoặc Mạc Hồng Quân (ảnh). Chắc chắn, ở trận đấu với Than.QN, hai cầu thủ sẽ được sử dụng luân phiên ở vị trí tiền đạo cắm. Đây là những thử nghiệm để từ đó chọn ra gương mặt tốt nhất trên hàng công. Và việc “mài gươm” sắc này sẽ đặc biệt được chú trọng bởi dù có phối hợp nhỏ nhuần nhuyễn hay tấn công biên sắc sảo thế nào mà tiền đạo cắm không phát huy được khả năng thì ĐT Việt Nam vẫn sẽ gặp khó trong khâu ghi bàn.

LỊCH TRÌNH ĐT VIỆT NAM
- Ngày 19/3: Đá giao hữu với CLB Than.QN trên sân Hàng Đẫy
- Ngày 24/3: Thi đấu với ĐT Đài Loan (TQ)
- Ngày 25/3: Lên đường sang Iran (đá sân trung lập)
- Ngày 29/3: Thi đấu với ĐT Iraq
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<
  • Thua đau Bayern, Arsenal nguy cơ trắng tay toàn tập mùa này Thua đau Bayern, Arsenal nguy cơ trắng tay toàn tập mùa này

    Trận thua 0-1 trước Bayern Munich ở lượt về vòng Tứ kết Champions League 2023/24 không chỉ khiến Arsenal mất đi cơ hội tại giải đấu số 1 châu Âu cấp CLB. Pháo thủ còn đang có nguy cơ trắng tay ở mùa giải này, mùa giải mà tưởng như họ đã có sự "lột xác" ngoạn mục.

  • Andriy Lunin dạy Bernardo Silva bài học về bắt bài Andriy Lunin dạy Bernardo Silva bài học về bắt bài

    Ở trận lượt đi, nỗi nhớ Thibaut Courtois lại trào lên khôn xiết với Madridista khi Andriy Lunin bị Bernardo Silva đánh bại từ một quả phạt ở cự ly hơn 30m. Nhưng trong màn tái đấu, chính Lunin lại biến Silva thành gã hề.

  • Cột mốc lịch sử vẫy gọi Leverkusen Cột mốc lịch sử vẫy gọi Leverkusen

    Chỉ cần không thua trên sân của West Ham, Leverkusen sẽ thiết lập kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" của bóng đá châu Âu.

  • “Phi vụ Italia” hoàn hảo của Carlo Ancelotti 'Phi vụ Italia' hoàn hảo của Ancelotti

    Ở trận tứ kết lượt về Champions League, chiến lược gia Carlo Ancelotti đã cho Real Madrid chơi đúng theo kiểu Italia. Đó là cách thức phòng ngự lì lợm, cực kỳ khó chịu, và rình rập phản công. Kết quả, Real đã thủ hoà 1-1 trên sân của Man City và đưa đối thủ vào màn xanh-chín 11m rồi kết liễu.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x