HLV Park Hang-seo & triết lý "đội tuyển không phải một người"

Khắc Sơn Khắc Sơn
15:39 ngày 12-10-2017
“Chúng ta phải nhớ rằng, đây là một đội bóng, một tập thể chứ không phải một người! Mỗi cá nhân ở trong đó phải ý thức rõ trách nhiệm, thường xuyên luyện tập để chơi bóng một cách chủ động. Toàn đội sẽ đạt được mục tiêu đề ra trên nền tảng tất cả cùng nhau suy nghĩ và hành động”.
HLV Park Hang-seo & triết lý "đội tuyển không phải một người"
Đó là tuyên bố của ông Park Hang-seo trong ngày đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm làm HLV trưởng ĐT Việt Nam với VFF. Tuyên bố ấy cũng thể hiện triết lý bóng đá của nhà cầm quân người Hàn Quốc này, rằng ông sẽ xây dựng một đội bóng dựa trên tinh thần tập thể, sự cố kết về khát vọng, trách nhiệm và sức mạnh của nhiều người chứ không dựa trên những cá nhân đơn lẻ.

Một trong những mối quan tâm hàng đầu về các HLV trưởng của giới chuyên môn chính là triết lý bóng đá mà họ theo đuổi. Bởi lẽ, bóng đá Việt Nam đang có một khát vọng mãnh liệt là xây dựng thành công một ĐT Việt Nam với lối chơi có bản sắc, phát huy được tố chất con người Việt Nam. Và theo diễn giải của ông Park Hang-seo là phải phát huy được những giá trị nền tảng cơ bản mà nền bóng đá đang có.

Khát vọng chính đáng của nền bóng đá, của mỗi người hâm mộ là muốn ĐT Việt Nam có được nhà cầm quân có khả năng siêu việt, chạm vào đâu cũng có được thành công. Nhưng, cũng phải hiểu là một chiến lược gia dù tài ba lỗi lạc đến đâu thì cũng là một con người với những giới hạn nhất định. Thành công của một nhà cầm quân phải gắn liền với thành công của một nền bóng đá. Những gì mà HLV xây dựng phải xuất phát từ hạ tầng mà nền bóng đá đang có.

Bóng đá Việt Nam đã bắt đầu một chương mới với HLV Park Hang-seo với kỳ vọng ông sẽ mang đến một làn gió mới cho đội tuyển và có được những vinh quang mà NHM chờ đợi. Nhưng, bên cạnh tư cách là người ra đầu bài cho ông Park Hang-seo tìm đáp án, chúng ta hãy trở thành bạn đồng hành, những người hỗ trợ đắc lực nhà cầm quân này hoàn thành nhiệm vụ. Bởi, nói cho cùng, thành công hay thất bại của bóng đá Việt Nam thuộc về mỗi người Việt Nam. Và khi ấy, nói đội tuyển không phải là một người là đúng đắn!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU

    Cơn khô hạn bàn thắng của Rasmus Hojlund đã được giải tỏa với pha lập công vào lưới Sheffield United. Nếu MU biết cách "chăm sóc" cho chân sút người Đan Mạch tốt hơn thời gian qua, có lẽ mọi chuyện đã khác.

  • Hà Đức Chinh: Tiền đạo U23 Việt Nam cũng cần phòng ngự trước Iraq U23 Việt Nam: Bắt đầu phòng ngự từ các tiền đạo

    U23 Iraq là một đối thủ mạnh, dù là 6 năm trước hay hiện tại, với U23 Việt Nam. Khi bước vào sân lúc bấy giờ, tôi nhận cả nhiệm vụ phòng ngự. Tôi nghĩ, những cầu thủ cùng vị trí trong đội hình U23 Việt Nam hiện tại cũng sẽ được thầy Tuấn giao trọng trách như thế.

  • Lê Nguyên Hoàng: Trung vệ hay nhất của U23 Việt Nam Trung vệ 19 tuổi, cao 1m76 đang gây sốt của U23 Việt Nam là ai?

    Dù mới 19 tuổi nhưng Lê Nguyên Hoàng đang được xem là trung vệ quan trọng bậc nhất trong đội hình của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2024. Màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ gốc Nghệ An được giới chuyên môn đánh giá cao, đưa ra những nhận xét “có cánh” đầy tích cực.

  • Góc nhìn: 50% tấm vé Olympic của HLV Hoàng Anh Tuấn 50% tấm vé tới Paris của HLV Hoàng Anh Tuấn

    Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã có 50% tấm vé tới Olympic Paris 2024. Phía trước là U23 Iraq đầy tham vọng nhưng U23 Việt Nam cũng đã sẵn sàng làm nên bất ngờ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x