Sức trẻ đang vươn lên mạnh mẽ ở ĐT Việt Nam

NGỌC ANH
07:25 ngày 01-09-2017
ĐT Việt Nam đang trong quá trình trẻ hóa mạnh mẽ lực lượng với sự góp mặt của rất nhiều cầu thủ tuổi đôi mươi. Thậm chí, những gương mặt trẻ đang nắm giữ trọng trách lớn của đội ở trận đấu với ĐT Campuchia tới đây, cũng như chặng đường phía trước.
Sức trẻ đang vươn lên mạnh mẽ ở ĐT Việt Nam

Làn gió mới

Chiều qua (31/8), ĐT Việt Nam đã có trận đấu tập nội bộ đầu tiên trong đợt tập trung lần này. HLV Mai Đức Chung đã chia đôi đội hình và bộ khung của ĐT Việt Nam đã lộ diện. Những cầu thủ tốt nhất được xếp chơi bên cạnh nhau và nhiều người đã có thể hình dung ra những kép chính của ĐT Việt Nam trong trận đấu gặp ĐT Campuchia tới đây. HLV Mai Đức Chung khá táo bạo khi đặt niềm tin vào nhiều gương mặt trẻ. Đặc biệt ở hàng thủ, Văn Thanh và Văn Hậu đã chiếm được suất đá chính ở các vị trí hậu vệ phải và hậu vệ trái. Trong năm qua, hai cầu thủ này đã có bước tiên nhanh đến bất ngờ và đặc biệt họ đều cho thấy khả năng công thủ khá toàn diện của mình với việc ghi được những bàn thắng khá đẹp. 

Văn Thanh (21 tuổi) và Văn Hậu (19 tuổi) đều sở hữu tốc độ cao trong những pha lên tham gia tấn công, những tình huống đâm thẳng vào vòng cấm đối phương trước khi dứt điểm và chính điều đó giúp họ vượt trội so với các đàn anh nên việc họ được xếp vào bộ khung là điều không quá ngạc nhiên. Trong khi đó ở vị trí trung vệ, các cầu thủ Ngọc Thịnh (25 tuổi) và Tiến Dũng (22 tuổi) cũng là những sự lựa chọn hàng đầu. Hai cầu thủ này đã có 2 năm ăn cơm tuyển nhưng đây mới là thời điểm mà họ sẽ được sắm vai chính ở hàng thủ. Có thể nói, sự xuất hiện, trưởng thành của nhiều gương mặt trẻ chính là tín hiệu rất đáng mừng cho quá trình trẻ hóa ĐT Việt Nam nhằm tạo sức bật mới cho nhiều giải đấu quan trọng phía trước.

ĐT Việt Nam  đã và đang được vận hành bởi các cầu thủ còn rất trẻ nhưng có kinh nghiệm trận mạc
ĐT Việt Nam đã và đang được vận hành bởi các cầu thủ còn rất trẻ nhưng có kinh nghiệm trận mạc

“Tôi muốn tạo chân đế vững chắc”

Vừa lên nắm quyền thay thế ông Nguyễn Hữu Thắng, HLV Mai Đức Chung đã tạo nên nhiều sự đột biến về cách dùng người của mình. Trong số 23 cầu thủ lên tuyển lần này thì chỉ có 3 cầu thủ thế hệ 8x là Trọng Hoàng, Văn Hoàn và Xuân Tú, còn số còn lại đều là các cầu thủ 9x! Trong tính toán của nhà cầm quân lão luyện này thì ĐT Việt Nam sẽ có vài cầu thủ dày dạn kinh nghiệm đứng trong bộ khung như Trọng Hoàng, Minh Tuấn, Huy Hùng, Văn Quyết để làm chỗ dựa tinh thần cũng như chuyên môn cho các cầu thủ trẻ an tâm khi ra sân thi đấu. 

Cách lắp ghép đan xen giữa cầu thủ kinh nghiệm và tài năng trẻ sẽ đem lại sự cân đối, hài hòa về chuyên môn cũng như tinh thần nhằm giúp các gương mặt trẻ thi đấu hưng phấn, phát triển bền vững hơn. “ĐT Việt Nam đang được trẻ hóa mạnh mẽ nhằm giúp các em sớm được nâng cao chuyên môn và bản lĩnh thi đấu. Tôi đang muốn tạo chân đế vững chắc cho đội tuyển để các cầu thủ trẻ sớm được lĩnh trọng trách, làm giường cột cho tương lai”, HLV Mai Đức Chung cho biết.

Đặt niềm tin vào nhiều gương mặt trẻ, thậm chí đưa hàng loạt cầu thủ U20 Việt Nam tham dự VCK U20 World Cup 2017 lên tuyển như Quang Hải, Đức Chinh, Tấn Sinh,… HLV Mai Đức Chung đã đi nước cờ mang tính đột phá nhằm sớm nhào nặn, tạo dựng nên hình hài đội tuyển đầy sức sống.

Niềm tin vào “dòng máu trẻ”
Rất nhiều cầu thủ lên ĐTQG lần này đã kinh qua các lứa U17 và U19 Việt Nam. Quá trình tạo nguồn lực lượng dồi dào từ tuyến trẻ sẽ giúp họ phát triển vững vàng khi được trao cơ hội. Và với độ tuổi trung bình hiện nay chỉ khoảng 24, ĐT Việt Nam đang được vận hành bởi rất nhiều nhân tố trẻ nhưng đã tích lũy được tương đối nhiều kinh nghiệm trận mạc. “Đội tuyển hiện nay có nhiều cầu thủ trẻ và khi được trao niềm tin thì họ sẽ tăng sự tự tin để tỏa sáng. Tôi nghĩ rằng họ sẽ còn phát triển hơn nữa, xứng đáng là trụ cột của bóng đá nước nhà”, đội trưởng Văn Quyết chia sẻ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x