Vì sao HLV Hữu Thắng hài lòng ở điểm CĐV thất vọng?

Minh Hải
10:13 ngày 23-03-2017
ĐT Việt Nam chỉ có được trận hòa trong thế bị dẫn bàn trước Đài Bắc Trung Hoa, NHM không hài lòng nhưng HLV Hữu Thắng lại tỏ ra rất vui.
Vì sao HLV Hữu Thắng hài lòng ở điểm CĐV thất vọng?
Thông thường, CĐV Việt Nam luôn mong trong mọi trận đấu, ĐT Việt Nam phải dốc hết sức, chơi hết mình, tranh chấp quyết liệt, giành chiến thắng thuyết phục, đặc biệt là các vị trí không những không được phép phạm sai lầm mà còn phải chơi thăng hoa, sáng tạo trong suốt cả trận đấu. Mỗi tình huống, mỗi pha xử lý đều phải thể hiện đẳng cấp.

Ai cũng mong muốn điều đó, các tuyển thủ và HLV Hữu Thắng cũng khao khát như vậy nhưng đôi khi, có những thứ còn quan trọng hơn cả một chiến thắng, nhất là ở trận giao hữu.

Trước trận đấu với Đài Bắc Trung Hoa, HLV Hữu Thắng đã nói với toàn đội rằng trước mắt là trận đấu chính thức, lại phải làm khách của Afghanistan trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2019 nên bảo toàn lực lượng là điều ưu tiên số 1.


Công Phượng trong vòng vây của đối thủ. Ảnh: Đức Cường

Khi Văn Lâm, Văn Thắng bị chấn thương, các thương binh với mức độ khác nhau ở đội tuyển vẫn còn, các tuyển thủ đương nhiên phải giữ gìn sức khoẻ, nhất là trong điều kiện mặt sân xấu như Hàng Đẫy. Bảo toàn lực lượng là bài toán sống còn với toàn đội.

NHM cả nước dành tình cảm cho Xuân Trường và muốn cầu thủ này đeo băng đội trưởng. Nhưng thực tế, người đeo băng đội trưởng cần nhiều yếu tố mà trình độ chuyên môn, tư chất thủ lĩnh chỉ là 2 trong số đó. Người đội trưởng phải là người có cái uy, được anh em trong đội tôn trọng và nghe theo đồng thời phải có bề dày kinh nghiệm.

Về yếu tố này, Đinh Thanh Trung đương nhiên là cầu thủ xứng đáng nhất và HLV Hữu Thắng lựa chọn như vậy là chuẩn xác. Mặt khác, Xuân Trường đeo băng đội trưởng chưa chắc là ý kiến hay bởi nó có thể khiến cầu thủ bị tâm lý và trách nhiệm nặng nề hơn. Đây là rủi ro không cần thiết với Xuân Trường.


Thanh Trung là cầu thủ giỏi, kinh nghiệm và có uy với toàn đội. Ảnh: Đức Cường

Đội tuyển Việt Nam chơi không tốt, bị thủng lưới bởi cơ hội duy nhất của đội thủ, hàng thủ mất tập trung, còn hàng công thi nhau bỏ lỡ cơ hội mười mươi.

Với NHM, đó là những cái mất nhưng HLV Hữu Thắng vẫn có thể coi đó là những thu hoạch quan trọng bởi nhìn ra nhược điểm lại là một ưu điểm, biết hạn chế để cải thiện thì đó là điều rất tốt, đặc biệt là trong những trận đấu giao hữu.


Tiêu chí đánh giá trận đấu của CĐV khác cầu thủ và HLV. Ảnh: Đức Cường

Trước trận đấu quan trọng, trận hoà trên sân nhà trong thế bị dẫn bàn trước đương nhiên là kết quả không được như mong đợi nhưng HLV Hữu Thắng vẫn có lý do để vui.

Sự thiếu hài lòng của khán giả, của các CĐV và màn trình diễn dưới sức sẽ khiến các tuyển thủ nỗ lực hơn, mong mỏi chứng tỏ hơn trong trận đấu chính thức và lúc đó, thành tích mới đóng vai trò quan trọng.

VIDEO: Việt Nam 1-1 Đài Bắc Trung Hoa

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x