Xuân Trường trả lời Four Four Two: Mục tiêu của Việt Nam là vô địch AFF Cup 2016

Trí Công Trí Công
15:25 ngày 04-11-2016
Trả lời trên trang Four Four Two, tiền vệ Lương Xuân Trường khẳng định mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là đánh bại Thái Lan để giành chức vô địch AFF Suzuki Cup 2016.
Xuân Trường trả lời Four Four Two: Mục tiêu của Việt Nam là vô địch AFF Cup 2016

Lương Xuân Trường đang từng bước khẳng định khả năng của mình trong khu vực cũng như châu Á. Sau những gì đóng góp cho U19 Việt Nam, U23 Việt Nam và gần đây là đội tuyển quốc gia, cầu thủ này được kỳ vọng là một trong những gương mặt đáng chờ đợi tại AFF Suzuki Cup 2016.

Trong bài viết của mình trên trang Four Four Two phiên bản tiếng Malaysia, cây viết John Duerden đã khẳng định Xuân Trường là ngôi sao đang lên của Việt Nam. 

BongdaPlus lược dịch bài viết của John Duerden trên Four Four Two 

Tại Đông Nam Á lúc này, một tiền vệ tài năng ở Việt Nam hứa hẹn sẽ là kình địch đáng gờm đối với Safiq Rahim và Chanathip Songkrasin… 

Những tiền vệ trung tâm đang là kho vàng của bóng đá Đông Nam Á. Họ có Safiq Rahim (Malaysia), Hariss Harun (Singapore), Chanathip Songkrasin (Thái Lan) hay Stephan Schrock từ Philippines. 

Và có thể một cái tên mới sẽ xuất hiện vào danh sách kể trên: Lương Xuân Trường của Việt Nam.

Tiền vệ 21 tuổi là cầu thủ xuất sắc nhất trong chiến thắng ấn tượng 5-2 của ĐT Việt Nam trước CHDCND Triều Tiên tháng trước, với một bàn thắng đẳng cấp vào lưới thủ môn In Hak. HLV trưởng CHDCND Triều Tiên cũng phải trầm trồ trước khả năng chuyền bóng và kỹ thuật của Xuân Trường. Đặc biệt phải kể đến cú cứa lòng tuyệt đẹp ngoài vòng cấm nhằm vào góc cao khung thành. Một bàn thắng “ngon mắt” chẳng kém gì bát phở truyền thống của Việt Nam. 

VIDEO: Xuân Trường cứa lòng tuyệt đẹp vào lưới CHDCND Triều Tiên


… Ngược về gần 1 năm trước đây, Xuân Trường ký hợp đồng với CLB Incheon United của Hàn Quốc. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ anh mới chỉ thi đấu đúng 1 trận cho Incheon – đội bóng vốn ngụp lặn ở khu vực xuống hạng trong suốt phần lớn mùa giải.

Cũng như bầu không khí lạnh lẽo của mùa đông xứ Hàn, HLV trưởng Kim Do Hoon (huấn luyện Trường kể từ khi anh đến Incheon) dường như cũng lạnh nhạt với tiền vệ trẻ đến từ đất nước hình chữ S. “Có rất nhiều định kiến về cầu thủ Đông Nam Á ở bóng đá Hàn Quốc”, Xuân Trường chia sẻ với Four Four Two. “Kể từ sau Piyapong, không có một cầu thủ Đông Nam Á nào thi đấu ở đây trong suốt 30 năm”. 

Piyapong là một ngoại lệ vượt qua những định kiến. Tiền đạo người Thái Lan đã gây ấn tượng mạnh tại giải đấu giữa thập niên 80 của thế kỷ trước. Ông ghi bàn giúp Lucky Goldstar giành chức vô địch năm 1985. 

Nhưng sự khắc nghiệt tại Hàn Quốc mà Xuân Trường đưa ra không phải một cái cớ cho những khó khăn mà cầu thủ này phải trải qua. Những huấn luyện viên kỳ cựu tại Hàn Quốc thường bày tỏ sự ngờ vực về sự thích nghi và nền tảng thể lực của các cầu thủ Đông Nam Á trong một giải đấu đề cao sức mạnh như K-League. Và điều đó thúc đẩy cho tiền vệ người Tuyên Quang phải phấn đấu không ngừng nghỉ. 

Xuân Trường khổ luyện ở Incheon United 

“Tôi phải cố gắng không chỉ ở trên sân mà còn là cả cuộc sống để chứng minh rằng những định kiến của một số người về cầu thủ Đông Nam Á là sai lầm. Tôi cố gắng mỗi ngày và tôi phải quyết tâm vượt qua những định kiến ấy”, Xuân Trường bày tỏ. 

Sự thay thế trên băng ghế huấn luyện viên trưởng của Incheon United như một luồng gió mới đối với Lương Xuân Trường. Lee Ki-hyng có thể nói được tiếng Anh. Ông từng thi đấu ở New Zealand và ông đã có cái nhìn công bằng hơn đối với Xuân Trường.

“Mọi thứ đã có sự thay đổi. Tôi được trao cơ hội nhiều hơn”, tiền vệ trưởng thành từ lò đào tạo HA.GL – Arsenal JMG cho biết. “Tôi đã học hỏi rất nhiều từ Hàn Quốc. Những cầu thủ ở đây thi đấu rất quyết tâm trên sân bóng. Và ngoài đường piste, họ cũng rất biết giữ hình ảnh của mình. Họ không uống nhiều rượu, luôn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho từng trận đấu. So với cầu thủ Đông Nam Á thì cầu thủ Hàn Quốc cao lớn và mạnh mẽ hơn”.

“K-League là một giải đấu với đẳng cấp cao hơn hẳn so với những gì tôi từng trải qua. Ngay cả tập luyện cũng khó nhằn hơn nếu so với khi tập ở đội tuyển Việt Nam”, Xuân Trường tâm sự. 

Xuân Trường được chờ đợi sẽ tỏa sáng trong màu áo ĐT Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2016

Xuân Trường sẽ có mặt trong trận giao hữu lượt về giữa ĐT Việt Nam và ĐT Indonesia trên sân Mỹ Đình vào tối 8/11. Đó là một bước chạy đà quan trọng cho anh cùng các đồng đội trước AFF Suzuki Cup 2016 – giải đấu lớn đầu tiên mà Trường hy vọng được trải nghiệm trong màu áo ĐTQG. 

“Chúng tôi đang chuẩn bị cho AFF Cup 2016 với sự tự tin. Hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ có một giải đấu tốt. Trong lực lượng của chúng tôi đan xen từ gương mặt kỳ cựu như Lê Công Vinh cho đến những cầu thủ trẻ như Công Phượng, Văn Toàn và tôi. Đội bóng phối hợp tốt với nhau, hiểu nhau có và tinh thần đồng đội tốt. Các cầu thủ đang tiến bộ từng ngày”.

“Chúng tôi đang chờ đợi màn trả hận Malaysia. Việt Nam cũng rất muốn thắng Thái Lan. Mục tiêu của đội bóng là chức vô địch AFF Suzuki Cup 2016”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x